Thay đổi điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí - tử tuất

LƯƠNG HẠNH |

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 126 sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68, trong đó điều chỉnh nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn do COVID-19.

Theo quy định mới tại Nghị quyết 126/NQ-CP, người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nếu có đủ các điều kiện sau:

Đã đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 01.2021.

Bị ảnh hưởng bởi COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 1.2021.

Trong khi đó, Nghị quyết 68 yêu cầu người sử dụng lao động phải đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đến hết tháng 4.2021, đồng thời số lao động tham gia BHXH bị giảm phải từ 15% trở lên.

Có thể thấy, điều kiện áp dụng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí - tử tuất đã được nới lỏng hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng nguồn tài chính cho việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí và tử tuất vẫn được xác định là 6 tháng kể từ thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị. Còn nếu đã được giải quyết tạm dừng đóng trước đó thì tổng thời gian được tạm dừng đóng quỹ hưu trí - tử tuất là không quá 12 tháng.

Ngoài ra, theo quy định mới, doanh nghiệp được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc cho người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên từ 1.5.2021 đến hết ngày 31.3.2022.

Trường hợp vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất, thì từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.3.2022, doanh nghiệp chỉ cần thuộc một trong các trường hợp sau:

Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch.

Có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Phu chợ Long Biên "đói" việc

ANH THƯ-LƯƠNG HẠNH |

Chợ Long Biên (Hà Nội) chưa mở lại, đồng nghĩa với biết bao phu hàng tại đây cũng không có việc làm. Họ tiếp tục chuỗi ngày quẩn quanh trong căn phòng chặt hẹp, ngổn ngang đồ đạc, ẩm thấp.

Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế online trong bối cảnh dịch COVID-19

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bạn đọc cách gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế nhanh nhất trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Người dân từ địa bàn cấp 1, 2 đến Vĩnh Phúc phải tiêm đủ liều vaccine

LƯƠNG HẠNH |

Tỉnh Vĩnh Phúc đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” bắt đầu từ 12h ngày 15.10.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phu chợ Long Biên "đói" việc

ANH THƯ-LƯƠNG HẠNH |

Chợ Long Biên (Hà Nội) chưa mở lại, đồng nghĩa với biết bao phu hàng tại đây cũng không có việc làm. Họ tiếp tục chuỗi ngày quẩn quanh trong căn phòng chặt hẹp, ngổn ngang đồ đạc, ẩm thấp.

Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế online trong bối cảnh dịch COVID-19

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bạn đọc cách gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế nhanh nhất trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Người dân từ địa bàn cấp 1, 2 đến Vĩnh Phúc phải tiêm đủ liều vaccine

LƯƠNG HẠNH |

Tỉnh Vĩnh Phúc đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” bắt đầu từ 12h ngày 15.10.2021.