Thật xấu hổ, người Tây dạy người Việt ý thức tham gia giao thông

Hà Phương |

Nhiều người nước ngoài sống tại Việt Nam tỏ ra bức xúc thậm chí phẫn nộ trước những thói quen và ý thức tham gia giao thông yếu kém của một bộ phận người Việt.

Đối với người nước ngoài, giao thông ở Việt Nam là một thực tế khủng khiếp. Thẳng thắn mà nói, nhiều người Việt Nam rất thiếu kiến thức lái xe, chẳng hề tôn trọng luật lệ. Những hành động này không chỉ khiến cho những người Việt tham gia giao thông bức xúc mà còn khiến người nước ngoài phẫn nộ, không thể đứng nhìn.

Dưới đây là những vụ việc người nước ngoài đã ra tay hành động trước những thói quen tham gia giao thông vô lối của một bộ phận người Việt:

Xe bán tải chạy ngược chiều bị anh Tây chặn đầu, đấm vỡ kính

Sáng 9.5, một người đàn ông nước ngoài đang đi trên đường Hà Nội thì bất ngờ dừng lại và chặn đầu chiếc xe bán tải đi ngược chiều. Sau đó, giữa tài xế xe bán tải và người đàn ông nước ngoài xảy ra tranh cãi. Dường như vì quá bức xúc mà người đàn ông nước ngoài bất ngờ tát tài xế Việt và vung tay đấm vỡ mặt kính chắn gió của xe ôtô. Sau đó, người đàn ông nước ngoài lên xe máy bỏ đi.

Anh Tây lôi 'nữ Ninja' dừng nghe điện thoại giữa đường vào vỉa hè

Vào khoảng 10h ngày 27.10.2017 trên phố Kim Mã (Hà Nội). Một phụ nữ 'Ninja' thản nhiên dừng xe máy giữa đường bấm điện thoại nói chuyện, mặc cho ông Tây đi ôtô phía sau bóp còi inh ỏi. Người đàn ông nước ngoài xuống xe đến nhắc nhở và yêu cầu chị này di chuyển. Tuy nhiên, "nữ ninja" vẫn dán mặt vào điện thoại. Sau đó, người nước ngoài đã nổi giận giật chiếc smartphone trên tay, rồi kéo cả người phụ nữ và xe máy vào vỉa hè, giao công an xử lý.

Va chạm giao thông, hai thanh niên đánh người nước ngoài chảy máu mũi

Ngày 23.6.2017, anh Maxwell David Gulian (quốc tịch Mỹ) điều khiển xe máy chở bạn gái là chị Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1992). Khi đi đến trước cửa số 421 phố Trần Khát Chân, xe ôtô BKS 29A - 925.77 do Nguyễn Duy Khánh điều khiển đi cùng chiều, vượt lên từ phía bên trái, bánh xe ôtô chèn qua bàn chân trái của anh Maxwell. Dù anh Maxwell dùng tay ra hiệu cho Khánh điều khiển ôtô di chuyển nhưng Khánh không những không di chuyển mà còn xuống xe cùng một người nữa hành hung Maxwell. Vụ việc sau đó được cơ quan công an giải quyết, hai đối tượng hành hung anh Maxwell cũng đã bị khởi tố.

Theo thống kê của ngành du lịch, có tới 80% du khách nước ngoài chỉ đến Việt Nam duy nhất 1 lần trong đời và không bao giờ muốn quay lại lần thứ 2. Có nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra để lý giải cho tình trạng này, trong đó không thể không kể tới nguyên nhân xuất phát từ sự bát nháo, lộn xộn và bất tuân pháp luật khi tham gia giao thông của 1 bộ phận người dân Việt. Nhiều ý kiến cho rằng: Thật xấu hổ khi phải để người nước ngoài dạy cho người Việt về bài học tham gia giao thông.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.