"Ngày tôi thi vào lớp 10, do nhầm lẫn của giáo viên chủ nhiệm, ngày tháng sinh của tôi bị sai lệch so với chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Khi đó, do đã quá sát ngày thi, các giấy tờ đã phải nộp từ trước nên không thể sửa lại được. Chẳng còn cách nào khác, bố mẹ tôi phải đến Uỷ ban nhân dân xã để xin cấp đổi lại sổ hộ khẩu mới cho đúng với giấy tờ đi thi của tôi.
Cũng chẳng phải chỉ có thế. Cấp đổi được sổ hộ khẩu, bố mẹ tôi còn phải ngược xuôi ra huyện để xin cấp lại cả chứng minh thư cho tôi. Những thủ tục rườm rà khiến việc đi lại rất vất vả vì nhà tôi cách xa huyện nên ai cũng đứng ngồi không yên vì sợ lỡ tôi bị lỡ chuyện thi cử. Suốt mầy ngày liền, bố mẹ tôi cứ chạy đôn chạy đáo. Khi đó, bố tôi vì quá mệt mỏi đã vô tình cáu bẳn với tôi..."
Đó là câu chuyện khá ngắn gọn mà chị Trần Thị Nhường (SN 1993), quê ở Ninh Bình chia sẻ lại khi câu chuyện về bỏ sổ hộ khẩu giấy được đưa ra bàn luận.
Còn bà Trần Thị May (Ninh Bình) cho biết: "Tôi năm nay 67 tuổi, sống một mình. Sổ hộ khẩu được tôi giữ trong hòm rất cẩn thận nhưng qua thời gian, mực viết bị nhoè, sổ bị hoen ố không thể đọc được. Thân già cả, chuyện phải đi làm lại sổ đối với tôi rất khó khăn, phần vì không nhớ, phần vì thủ tục phải đi lại rất vất vả".
"Vì chuyện học hành của con cái, tôi vừa phải chuyển hộ khẩu từ quận Hoàng Mai về quận Hoàn Kiếm, mà năm lần bảy lượt đi về. Tôi ở Hà Nội này còn đỡ, chỉ thương những người ở tỉnh khác làm thủ tục đến khổ" - anh Thế Dinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.
Theo dõi thông tin về đề nghị sớm bỏ sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý theo số định danh cá nhân từ tháng 7.2021 của Bộ Công an, chị Nhường, bà May, anh Thế Dinh rất hy vọng đề nghị này sẽ sớm thành hiện thực.
Cả ba đều tin rằng thực hiện việc bỏ sổ hộ khẩu giấy càng sớm càng tốt. Bởi như thế vừa giảm rườm rà trong giấy tờ hành chính, vừa quản lý tốt hơn, đỡ tốn kém hơn và phù hợp với xu hướng 4.0.
Cũng như ba người, trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng từ Quốc hội, đa số những người dân đều bày tỏ sự tán thành với đề nghị của Bộ Công an. Đồng thời cho rằng, đây là một đề nghị tích cực, giúp người dân tránh khỏi những nhiêu khê.
Theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, việc bỏ hộ khẩu giấy không phải là bỏ quản lý dân cư, mà chỉ thay thế bằng phương thức quản lý mã số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cư trú.
Tuy nhiên, hiện nay, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đang đề nghị thời kỳ chuyển tiếp việc bỏ sổ hộ khẩu giấy đến năm 2025, do còn băn khoăn về tính khả thi của phương thức quản lý bằng số định danh cá nhân thay cho hộ khẩu giấy.
Theo kế hoạch, dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) sẽ tiếp tục được Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua vào kỳ họp cuối năm 2020.