Tháo gỡ hàng chục ngàn bẫy, lưới "tận diệt" chim trời

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lực lượng chức năng tại Quảng Bình đã đồng loạt ra quân, tháo gỡ hàng chục ngàn bẫy, lưới "tận diệt" chim trời, giải cứu hàng trăm động vật hoang dã, quý hiếm.

Ngày 29.10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tiến hành tháo gỡ, tiêu hủy hàng chục ngàn dụng cụ, phương tiện bẫy chim trời trên các đồng ruộng.

Theo đó, chỉ sau một thời gian ngắn ra quân, tăng cường phối hợp với các lực lượng như công an, bộ đội biên phòng, đã phát hiện và tháo gỡ hơn 41.000 cái bẫy loại que dính, 3.200 con cò giả, trên 5.400m lưới bẫy chim.

Thống kê cho thấy, các địa phương có dụng cụ bẫy chim bị tháo gỡ nhiều là thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, huyện Bố Trạch, TP. Đồng Hới, huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy…

Đặc biệt, trong quá trình tháo gỡ bẫy chim, lực lượng chức năng đã giải cứu, thả về môi trường tự nhiên 145 con cò, vạc, diệc và các loại chim khác.

Toàn bộ dụng cụ bẫy chim sau khi tháo gỡ đã được tiêu hủy theo quy định.

Lực lượng chức năng tiêu hủy bẫy chim và chim giả được phát hiện. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng tiêu hủy bẫy chim và chim giả được phát hiện. Ảnh: CTV

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, nhằm bảo vệ các loài chim di cư, ngoài việc thu hồi và tiêu hủy dụng cụ bẫy, các lực lượng chức năng còn tuyên truyền, vận động, nhắc nhở và tổ chức cho người dân ký cam kết tuyệt đối không bẫy, bắt động vật hoang dã và chim trời trái phép.

Song song với các giải pháp trên, lực lượng chức năng tại Quảng Bình còn kiểm tra, tuyên truyền xóa bỏ các tụ điểm về mua, bán chim trời trên địa bàn toàn tỉnh.

Liên quan đến bài viết “giăng lưới “tàng hình” tận diệt chim trời” trên báo Lao Động, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình khẳng định, tình trạng săn, bắn, bẫy, bắt động vật hoang dã một số nơi vẫn còn xảy ra. Đặc biệt vào mùa mưa bão việc bẫy bắt các loài chim hoang dã diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và suy giảm đa dạng sinh học.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quyết liệt bảo vệ chim trời khỏi bị “tận diệt”

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến bài viết “giăng lưới “tàng hình” tận diệt chim trời”, chính quyền và lực lượng chức năng tại Quảng Bình cho biết, đã có các biện pháp nhằm ngăn chặn việc bẫy, bắt, mua bán, tiêu thụ các loại chim tự nhiên.

Giăng lưới “tàng hình” tận diệt chim trời

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Tại một số địa phương ở Quảng Bình, hàng năm đến hẹn lại lên, cứ vào tầm tháng 8-9-10, sau khi người nông dân đã thu hoạch lúa xong, trời bắt đầu có những cơn mưa lớn cũng chính là thời gian thích hợp để các thợ đi săn chim trời.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Quyết liệt bảo vệ chim trời khỏi bị “tận diệt”

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến bài viết “giăng lưới “tàng hình” tận diệt chim trời”, chính quyền và lực lượng chức năng tại Quảng Bình cho biết, đã có các biện pháp nhằm ngăn chặn việc bẫy, bắt, mua bán, tiêu thụ các loại chim tự nhiên.

Giăng lưới “tàng hình” tận diệt chim trời

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Tại một số địa phương ở Quảng Bình, hàng năm đến hẹn lại lên, cứ vào tầm tháng 8-9-10, sau khi người nông dân đã thu hoạch lúa xong, trời bắt đầu có những cơn mưa lớn cũng chính là thời gian thích hợp để các thợ đi săn chim trời.