Thành phố có hơn 14.000 cây cổ thụ luôn được nâng niu, bảo vệ

TRẦN LƯU |

Trong khi hàng loạt cây xanh trong trường học đang bị cưa bỏ không thương tiếc ở khắp các trường học; thì có một nơi, cây xanh luôn được cả chính quyền và người dân nâng niu, gìn giữ. Với họ, cây xanh đã vượt qua ngoài nghĩa đen, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, sinh hoạt của mọi người.

Đọc bản tin trên báo về các cây phượng ở trường học đang bị cưa bỏ rầm rộ; ông Nguyễn Văn Thanh (TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) chua xót: "Tại sao họ không kiểm tra, rà soát lưỡng những cây nào cần chặt bỏ, mà lại tàn phá vô tội vạ như vậy. Cưa bỏ cây phượng chẳng khác nào cưa bỏ "ký ức tuổi học trò" với bao vẻ đẹp tâm hồn của bao thế hệ".

Ông Thanh là người dân cố cựu, đã sống hơn 70 năm ở thành phố Trà Vinh, nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh" của vùng ĐBSCL. Nơi đây hiện có trên 14.000 cây cổ thụ được người dân và chính quyền duy tu, bảo vệ suốt nhiều năm qua.

Những hàng cây xanh rợp bóng trong nội ô TP.Trà Vinh. Ảnh: TR.L.
Những hàng cây xanh rợp bóng trong nội ô TP.Trà Vinh. Ảnh: TR.L.

Khách du lịch mỗi khi đặt chân đến Trà Vinh đều có cảm giác như đi giữa tán rừng rợp bóng cây xanh cổ thụ, được phân bố trên 30 tuyến đường. Mật độ này khiến cho du khách có cảm giác như cả thành phố nằm gọn trong rừng cổ thụ rợp bóng mát.

Để có được điều này, việc bảo vệ cây xanh ở thành phố này được thực hiện kỹ lưỡng đến mức, mỗi cây đều được đánh dấu, tuổi đời, nguồn gốc, quá trình phát triển, bộ họ, nằm ở đường nào...

Ông Phan Tấn Đạt (phường 4, TP.Trà Vinh) kể: Từ nhiều năm qua, bất kể công trình dự án nào được triển khai đều theo phương châm "nhường chỗ cho cây xanh". Dạo trước, TP triển khai dự án cấp thoát nước, lực lượng thi công thay vì đào xới vỉa hè đã chọn đào đất dưới lòng đường để "né" cây xanh. Ở đây, cây xanh là số một".

Các cây cổ thụ đều được đánh số để theo dõi và chăm sóc, bảo vệ. Ảnh: TR.L.
Các cây cổ thụ đều được đánh số để theo dõi và chăm sóc, bảo vệ. Ảnh: TR.L.

Với người dân Trà Vinh, cây xanh rất quan trọng, thậm chí, một số con đường, cửa hàng còn được định danh theo tên cây. Như đường Hàng Me, trồng toàn cây me, sau này được mở rộng thêm một đoạn gọi là đường Hàng me Nối Dài. Và cây me cũng được trồng nối tiếp, vừa duy trì phát triển cây xanh vừa giữ gìn bản sắc đời sống.

Cây dầu dù có tuổi đời trên 300 năm được người dân lập miếu thờ, nằm trên đường Sơn Thông, TP.Trà Vinh. Ảnh: Tr.L.
Cây dầu dù có tuổi đời trên 300 năm được người dân lập miếu thờ, nằm trên đường Sơn Thông, TP.Trà Vinh. Ảnh: Tr.L.

Có thời điểm, nhiều cây xanh ở Trà Vinh đến độ "tuổi già sức yếu", có dấu hiệu bị suy, UBND TP Trà Vinh đã mời chuyên gia nước ngoài về tìm giải pháp cứu cây. Trong đó có phương pháp truyền dung dịch bổ dưỡng mà người dân vẫn hay gọi là "truyền nước biển" cho cây.

Ông Dương Hiền Hải Đăng - Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh cho biết, đến nay, ngoài hệ thống cây xanh được trồng mới (như cây xà cừ), hàng ngàn cây cổ thụ ở Trà Vinh đã có tuổi đời lên tới hàng trăm năm. Mỗi năm thành phố dành ra khoảng 8 tỉ đồng để chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Cây xanh đối với người dân Trà Vinh rất quan trọng, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bất kỳ ai có hành động ngược đãi, xâm hại cây xanh đều bị người dân phát hiện và ngăn chặn.

Vào tháng 7.2018, một trận mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm ngã đổ một cây cổ thụ trên 80 năm tuổi ở đường Trần Quốc Tuấn (phường 2, TP.Trà Vinh). Sau sự cố, ngành chức năng tỉnh Trà Vinh không vội vàng cưa bỏ hàng loạt cây cổ thụ như cách làm cưa bỏ cây phượng hiện nay. Thành phố đã tiến hành rà soát cẩn trọng, chỉ những cây nào có tuổi đời quá cao, gần như không còn sức sống mới chọn phương án cưa bỏ; còn lại tiếp tục bảo tồn và duy trì phát triển.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng nghiêm cấm chặt hạ cây trong sân trường: Giữ cây xanh như một giá trị nhân văn

Trung Hiếu |

Sau vụ đổ cây phượng cổ thụ làm một học sinh chết và nhiều em bị thương tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh, kết quả là hàng loạt cây lớn, trồng nhiều năm trong sân trường tại nhiều địa phương bị đốn hạ không thương tiếc. Hình ảnh cây cối bị chặt hạ, cắt tỉa xơ xác, để lại thương tổn trong tâm lý học sinh và trái với lẽ thường.

Chuyên gia: Cây phượng không nên được trồng trong trường

Đình Trường |

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ đổ cây phượng gây nguy hiểm trong thời gian gần đây, chuyên gia cây xanh cho rằng, cây phượng vĩ chỉ có tuổi đời vài chục năm và hoàn toàn không phù hợp với khí hậu, điều kiện ở Việt Nam.

Có nên chặt bỏ hàng loạt cây phượng trong nhà trường?

PHAN NỮ LA GIANG (Đức Thọ, Hà Tĩnh) |

Sau vụ tai nạn thương tâm do cây phượng bật gốc đổ giữa sân trường khiến nhiều học sinh bị thương và một học sinh tử vong ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP. Hồ Chí Minh), nhiều trường học đã thi nhau chặt bỏ hàng loạt cây phượng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng nghiêm cấm chặt hạ cây trong sân trường: Giữ cây xanh như một giá trị nhân văn

Trung Hiếu |

Sau vụ đổ cây phượng cổ thụ làm một học sinh chết và nhiều em bị thương tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh, kết quả là hàng loạt cây lớn, trồng nhiều năm trong sân trường tại nhiều địa phương bị đốn hạ không thương tiếc. Hình ảnh cây cối bị chặt hạ, cắt tỉa xơ xác, để lại thương tổn trong tâm lý học sinh và trái với lẽ thường.

Chuyên gia: Cây phượng không nên được trồng trong trường

Đình Trường |

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ đổ cây phượng gây nguy hiểm trong thời gian gần đây, chuyên gia cây xanh cho rằng, cây phượng vĩ chỉ có tuổi đời vài chục năm và hoàn toàn không phù hợp với khí hậu, điều kiện ở Việt Nam.

Có nên chặt bỏ hàng loạt cây phượng trong nhà trường?

PHAN NỮ LA GIANG (Đức Thọ, Hà Tĩnh) |

Sau vụ tai nạn thương tâm do cây phượng bật gốc đổ giữa sân trường khiến nhiều học sinh bị thương và một học sinh tử vong ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP. Hồ Chí Minh), nhiều trường học đã thi nhau chặt bỏ hàng loạt cây phượng.