Ông Minh còn chia sẻ: “Thật ra chúng ta đã nhìn thấy vấn đề này từ lâu chứ không phải bây giờ mới nêu ra”. Nghĩa là, vấn đề này đã biết từ lâu, nhưng bây giờ mới cất lên hồi chuông báo động. Từ lâu cũng đồng nghĩa với đã nhiều thế hệ thanh niên như vậy, và họ đang trở thành trung niên – những người chủ của gia đình, và xa hơn nữa là thế hệ người cao tuổi.
Là một giáo viên giảng dạy cấp THPT, thường xuyên làm việc với nhiều thế hệ học trò ở độ tuổi thanh niên, tôi cũng nhận thấy điều này “đã từ lâu” rằng: nhiều thế hệ học sinh gần đây thể lực kém hơn, lười vận động, uể oải hơn, không ít học sinh luôn tỏ ra mệt mỏi và sẵn sàng nằm gục xuống bàn để...ngủ.
Rượu bia và thuốc lá là một phần nguyên nhân quan trọng gây nên tình trang sức khỏe và thể lực yếu cho phần lớn thanh niên Việt, nhưng không phải là tất cả. Phải kể ra thêm ở đây vài nguyên nhân nữa đó bệnh nghiện smarphone, nghiện game, thói lười vận động và ý thức rèn luyện thể chất còn yếu.
Thứ nhất là về thói nghiện game và smarphone. Sự ra đời của mạng internet, mạng xã hội và điện thoại thông minh đã lấy đi quá nhiều thời gian và sức lực của giới trẻ Việt. Ngoài thời gian học tập trên lớp và sinh hoạt cá nhân, phần còn lại chủ yêú là dành cho điện thoại, game và mạng xã hội, thậm chí, có nhiều học sinh online đến 1,2 giờ sáng là chuyện khá bình thường. Lý do nhiều thanh niên khi đến lớp hay đi làm việc có thái độ và tinh thần không được tốt là vì thiếu ngủ và thiếu sức khỏe.
Thứ hai là thói lười vận động. Các thế hệ trước đây, khi đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, phương tiện đi lại còn lạc hậu và hạn chế nên hàng ngày, ngoài thời gian học tập họ phải tham gia lao động chân tay cùng với gia đình, được rèn luyện lao động và vận động từ nhỏ.
Còn các thế hệ gần đây, hầu như rất ít có cơ hội để vận động. Họ được gia đình ưu tiên để chỉ chăm chú vào việc học, họ luôn có phương tiện đi lại hỗ trợ nên không có khái niệm đi bộ hay đạp xe đạp bình thường (chủ yếu là xe đạp điện, xe gắn máy hoặc được cha mẹ đưa đón)./ Điều kiện sống tốt như vậy nên cơ hội để được vận động rất ít. Các em ấy chỉ đi bộ một đoạn, tham gia lao động ở trường một thời gian ngắn là đã toát mồ hôi và kiệt sức. Thầy giáo dạy môn giáo dục thể chất cũng nhận xét về thể lực của giới trẻ hiện nay đang yếu đi và uể oải hơn.
Điều quan trọng nhất trong mọi điều đó là ý thức về rèn luyện thể lực, rèn luyện sức khỏe của một bộ phận giới trẻ gần như không có. Trước hết, ngay trong gia đình, các ông bố của họ cũng không hề có ý thức rèn luyện bảo vệ sức khỏe, cũng thuốc lá, cũng rượu bia và cũng bụng phệ và cũng gout...Vì không ý thức về bảo vệ sức khỏe và rèn luyện thể lực nên điểm đến của họ thay vì trung tâm thể hình, trung tâm thể dục thể thao thì đó là quán nhậu, quán karaoke, quán net...
Vì không quan tâm sức khỏe nên họ thi nhau uống, thách nhau uống, thể hiện đẳng cấp trên bàn uống cùng nhau. Và vì không có ý thức bảo vệ sức khỏe nên suốt ngày cắm đầu vào chiếc điện thoại, game, facebook, chát chít... không thiết cả nghỉ ngơi cho khoa học và đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
Khi sức khỏe và thể lực không tốt, thanh niên Việt Nam sẽ khó có đủ trí tuệ, sự năng động, thái độ sống tích cực để cống hiến cho xã hội phát triển, chứ chưa nói đến việc “sánh vai các cường quốc năm châu” như lời Bác Hồ từng dặn.
Bởi thế, theo tôi, việc quan trọng nhất trước hết cần làm ngay là hãy tuyên truyền sâu rộng để cho mọi người nhìn thấy đây là hiện tượng đáng báo động, sau đó sẽ là nâng cao nhận thức về bảo vệ và rèn luyện sức khỏe, thể lực và tiếp nữa, sẽ là những chương trình hành động cụ thể của những ban ngành có liên quan.
Tin bài liên quan