Thanh niên sống ở nước ngoài từ năm 15 tuổi: Du xuân để gia đình thu hẹp khoảng cách thế hệ

LƯƠNG HẠNH |

Việc du xuân đầu năm không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là lúc các gia đình tháo gỡ các khúc mắc, hiểu nhau hơn.

15 tuổi, anh Phạm Minh Tùng (SN 1988, Hà Nội) đã học tập và sinh sống tại nước ngoài. Sau khi học xong đại học, anh trở về Việt Nam làm việc, anh Tùng kết hôn và có cuộc sống riêng. Thời gian ở bên bố mẹ không nhiều nên những chuyến đi du lịch đặc biệt là du xuân đầu năm là lúc để các thành viên gia đình anh gắn kết hơn.

Theo anh Tùng, trước khi có em bé, vợ chồng anh thường có các chuyến đi du lịch ở nước ngoài. Tết năm nay, sau khi dành thời gian nghỉ Tết cho gia đình riêng và thăm hỏi ông bà nội, ngoại, anh Tùng lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch cắm trại sắp tới.

Anh Tùng cùng vợ trong những chuyến du lịch nước ngoài. Ảnh:
Anh Tùng cùng vợ trong những chuyến du lịch nước ngoài. Ảnh: Minh Tùng.

“Với mỗi gia đình, lựa chọn xu hướng du lịch lại khác nhau. Xu hướng du lịch của gia đình tôi là thư giãn ở những địa điểm yên bình. Thiên nhiên Việt Nam rất đẹp, nhiều chỗ kết hợp giữa giải trí và nghỉ ngơi”, anh Tùng cho hay.

Trước kia, gia đình anh Tùng chọn du lịch nghỉ dưỡng. Sau khi biết đến camping – du lịch cắm trại, con trai có cơ hội được gần gũi với thiên nhiên, biết đến các kĩ năng sinh tồn nhiều hơn, gia đình anh chuyển sang du lịch kiểu này.

“Du lịch cắm trại rất dễ gây “nghiện”. Ngoài việc cho con trẻ được gần gũi với thiên nhiên thì các con còn biết tự học tập học theo các hoạt động của người lớn. Ngoài ra, khi phân công mỗi người tham gia một khâu trong quá trình cắm trại thì vợ chồng, con cái cũng có cơ hội để hiểu nhau hơn”, anh Tùng cho hay.

Anh Tùng đưa vợ con đi các chuyến đi du lịch cắm trại. Ảnh: Minh Tùng.
Anh Tùng đưa vợ con đi các chuyến đi du lịch cắm trại. Ảnh: Minh Tùng.

Tiết trời năm nay khá lạnh, vì vậy mà anh Tùng chưa thể đưa vợ và con trai 15 tháng tuổi đi du xuân đầu năm. Anh cũng dự định sẽ sớm thực hiện chuyến đi ở các vùng núi phía Bắc trong thời gian tới.

Từng đưa bố mẹ cùng các con đi cắm trại ở Ba Vì (Hà Nội), chị Đàm Khánh Linh cho hay: "Hiếm thấy khi nào tôi thấy ông bà cười nói, vui vẻ nhiều đến vậy. Hai trẻ nhà tôi cũng nô đùa. Cả gia đình ngập tràn tiếng cười sau 1 năm miệt mài làm việc".

Bố mẹ chị Linh đều là công chức về hưu, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Công việc và cuộc sống hàng ngày khiến chị Linh lơ đãng việc hỏi thăm, quan tâm bố mẹ.

"Tết và những ngày đầu năm là thời gian duy nhất tôi ở với bố mẹ được lâu. Bố mẹ hai bên ở quê còn vợ chồng đều sinh sống tại Hà Nội. Mọi năm cả gia đình đều đi thăm họ hàng, anh chị em, nhưng năm nay, tôi muốn bố mẹ có không gian riêng để nói chuyện, tâm sự cùng con cháu ở một vùng đất mới", chị Linh tâm sự.

Theo chị Linh, chi phí cho một chuyến cắm trại cho đại gia đình chị tốn khoảng 4-5 triệu đồng. Gia đình chị không có các đồ cắm trại chuyên dụng nên mọi thứ đều sử dụng đồ cho thuê.

Quanh năm suốt tháng con cháu đi làm, đi học biền biệt, thậm chí sống cùng nhà chưa chắc ông bà đã được ăn cơm chung mâm. Người ta thường nói trẻ con vui nhất khi đón Tết, nhưng người già luôn trông mong thời khắc con cháu sum vầy. Vậy nên, du xuân ở đâu cũng nên đưa ông bà đi cùng, dung hòa giữa hai thế hệ già - trẻ.

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Du xuân đầu năm: Xếp hàng 2 tiếng mới mua được vé vào tham quan

Phương Trang |

Những ngày đầu xuân Quý Mão, người dân nô nức kéo nhau đến các địa điểm du lịch tâm linh để du xuân và đi lễ. Chính vì vậy, nhiều điểm như đền, chùa, khu du lịch luôn trong tình trạng đông nghịt.

Rèn luyện cho con kỹ năng sinh tồn trong tự nhiên khi du xuân

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, nhiều gia đình chọn du xuân đầu năm bằng hình thức du lịch cắm trại. Đây vừa là cơ hội để nghỉ ngơi, vừa giúp các gia đình giáo dục con cái về kỹ năng sinh tồn, biết yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Du xuân dịp Tết: Không đi chơi lúc này thì không còn lúc nào

LƯƠNG HẠNH |

Dù phải chen lấn hoặc tốn kém chi phí, nhiều người vẫn lựa chọn du xuân dịp đầu năm. Việc này sẽ giúp họ có nhiều năng lượng hơn để bước vào năm mới.

Du xuân dịp Tết: Ngán ngẩm cảnh chen chúc

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều người lựa chọn không đi chơi, thăm thú dịp Tết vì ngán ngẩm cảnh chen chúc, chật chội.

Người dân du xuân cảnh giác với chiêu trò móc túi

Hà Anh |

Tháng Giêng là thời điểm nhiều người đi du xuân, lợi dụng tình trạng đông người tại các địa điểm du lịch, nhiều kẻ gian đã “hành nghề” móc túi. Không để mình rơi vào cảnh mất đồ dịp đầu năm, nhiều người nâng cao cảnh giác, cất giữ đồ cẩn thận khi đến chỗ đông người.

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Thái Bình: Hàng nghìn người đứng kín trên bờ xem hội bơi trải mở cửa biển

TRUNG DU |

Sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức do dịch COVID-19, lễ hội bơi trải truyền thống thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) ngày 12 tháng Giêng xuân Quý Mão 2023 đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương về dự, vui hội.

Quảng Ninh: Phát nổ trong tàu đang sửa chữa, 8 công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 8h45 hôm nay (2.2), tại hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ phát nổ.

Du xuân đầu năm: Xếp hàng 2 tiếng mới mua được vé vào tham quan

Phương Trang |

Những ngày đầu xuân Quý Mão, người dân nô nức kéo nhau đến các địa điểm du lịch tâm linh để du xuân và đi lễ. Chính vì vậy, nhiều điểm như đền, chùa, khu du lịch luôn trong tình trạng đông nghịt.

Rèn luyện cho con kỹ năng sinh tồn trong tự nhiên khi du xuân

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, nhiều gia đình chọn du xuân đầu năm bằng hình thức du lịch cắm trại. Đây vừa là cơ hội để nghỉ ngơi, vừa giúp các gia đình giáo dục con cái về kỹ năng sinh tồn, biết yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Du xuân dịp Tết: Không đi chơi lúc này thì không còn lúc nào

LƯƠNG HẠNH |

Dù phải chen lấn hoặc tốn kém chi phí, nhiều người vẫn lựa chọn du xuân dịp đầu năm. Việc này sẽ giúp họ có nhiều năng lượng hơn để bước vào năm mới.

Du xuân dịp Tết: Ngán ngẩm cảnh chen chúc

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều người lựa chọn không đi chơi, thăm thú dịp Tết vì ngán ngẩm cảnh chen chúc, chật chội.

Người dân du xuân cảnh giác với chiêu trò móc túi

Hà Anh |

Tháng Giêng là thời điểm nhiều người đi du xuân, lợi dụng tình trạng đông người tại các địa điểm du lịch, nhiều kẻ gian đã “hành nghề” móc túi. Không để mình rơi vào cảnh mất đồ dịp đầu năm, nhiều người nâng cao cảnh giác, cất giữ đồ cẩn thận khi đến chỗ đông người.