Thanh Hoá: Tranh chấp cầu phao, nguy cơ học sinh không có đường đến trường

Xuân Hùng |

Việc tranh chấp cầu phao dân sinh giữa chính quyền xã và người dân ở xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) đang dẫn tới nguy cơ học sinh không có đường đến trường, người dân bị ngắt đường qua lại.

Tranh chấp quyền sở hữu

Cầu phao dân sinh Châu Trướng trên sông Cầu Chày nối 2 xã Định Công (của huyện Yên Định) và Thiệu Quang (của huyện Thiệu Hoá) được hình thành năm 1988 nhằm phục vụ dân sinh, đặc biệt cho hơn 200 học sinh thời điểm đó đi qua hàng ngày. Thời điểm này, 2 xã trên đều thuộc huyện Thiệu Yên, sau này tách thành 2 huyện Yên Định và Thiệu Hoá.

 
Cầu phao là con đường đến trường hàng ngày của nhiều học sinh. Ảnh: X.H

Tại thời điểm 1988, UBND 2 xã đã giao bằng hợp đồng cho ông Nguyễn Văn Đắc, người xã Định Công bỏ vốn mua vật liệu bắc cầu phao qua sông. Ông Đắc có quyền thu phí theo quy định nhà nước và nộp một phần tiền vào ngân sách xã. Cầu phao đã được hình thành với chiều dài 70m, rộng 1,6m phục vụ người dân 2 xã qua lại suốt nhiều năm.

Năm 2004, UBND 2 xã tiếp tục giao thầu cho thế hệ sau. Phía Định Công, con cháu cụ Nguyễn Văn Đắc tiếp tục nhận thầu, phía Thiệu Quang, ông Nguyễn Văn Dung nhận thầu. Ông Dung được quyền quản lý bến cầu, thu phí phía đầu cầu Thiệu Quang và nộp một phần tiền vào ngân sách xã; chủ thầu cũng là chủ phương tiện có trách nhiệm bỏ vốn tu sửa, bảo quản cầu phao. Khi không làm nữa thì phải thanh lý cầu phao trước khi bàn giao quyền quản lý cho xã. Phía đầu cầu bên kia, ông Nguyễn Nam Cương (con rể cụ Đắc) và một số người cùng đấu thầu, thu tiền và nộp theo quy định của xã Định Công.

 
Cây cầu được đầu tư bởi vốn cá nhân. Ảnh: X.H

Năm 2021, ông Đỗ Viết Tứ được điều chuyển về làm Chủ tịch UBND xã Thiệu Quang, ông Tứ đã cho thanh lý việc quản lý bến cầu phao nói trên sau đó tổ chức đấu thầu lại.

Biên bản thanh lý ngày 31.8.2021 ghi rõ: “thanh lý hợp đồng thầu khoán quản lý bến cầu phao” chứ không phải cầu phao. Toàn bộ nội dung bản thanh lý cũng không nói đến tài sản là cầu phao, xác định cầu phao là tài sản của cá nhân hay của UBND xã.

Căn cứ quy định, ông Nguyễn Văn Dung đã thanh lý phần tài sản của cá nhân là khoảng 1/3 cây cầu do ông bỏ tiền tu sữa cho phía ông Nguyễn Nam Cương, ký biên bản thanh lý, giao lại quyền quản lý bến cầu phao cho UBND xã tổ chức đấu thầu.

Làm việc với Lao Động, ông Đỗ Viết Tứ - Chủ tịch UBND xã Thiệu Quang xác nhận trước khi thanh lý không có việc xác định tài sản là cây cầu vì cho rằng, khi xã ký hợp đồng với ông Dung thì cây cầu phao đã có. Tuy nhiên, ông Tứ không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào khẳng định xã đã bỏ tiền làm cầu.

Còn ông Dung một mực cho rằng, ông chỉ nhận thầu quản lý bến cầu phao còn cây cầu hoàn toàn do ông hợp tác với phía nhận thầu bên xã Định Công bỏ tiền cá nhân ra tu sửa, hầu như làm mới để hoạt động, do đó, khi không trúng thầu lại, ông Dung đã bán thanh lý cho ông Cương.

Nguy cơ học sinh không thể đến trường

Ngày 15.9, khi người trúng thầu quản lý bến cầu phao mới thay ông Dung đứng ra thu tiền bên phía Thiệu Quang thì xảy ra mâu thuẫn.

Các chủ thầu phía Định Công đã cắt cầu phao vì cho rằng đây là tài sản của họ chứ không phải của UBND xã Thiệu Quang, nếu muốn thu tiền thì UBND xã Thiệu Quang bỏ tiền ra làm cầu mới hoặc bồi thường cho họ.

Kết quả, trong ngày, không ít học sinh Trường THPT Nguyễn Quán Nho không thể đến trường, việc qua lại của người dân phải gián đoạn. UBND xã Thiệu Quang đã phải kêu gọi lên cấp trên, đàm phán với các chủ thầu bên Định Công cho lưu thông cầu phao đến ngày 30.9.

 
Cầu phao bị cắt ngày 15.9, việc đi lại của học sinh, người dân bị gián đoạn. Ảnh: X.H

Tuy nhiên, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Nam Cương – chủ thầu phía Định Công khẳng định, nếu sau ngày 30.9, UBND xã Thiệu Quang không có phương án hợp tình hợp lý, phía ông sẽ cắt cầu.

Nguy cơ học sinh, người dân gặp khó khăn khi lưu thông qua cầu phao là nhãn tiền, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Sự việc rất cần sự vào cuộc xử lý dứt điểm, hợp tình hợp lý của huyện Thiệu Hoá và huyện Yên Định đồng thời xem xét lại quy trình đấu thầu của xã Thiệu Quang để đảm bảo theo quy định pháp luật.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Phá ổ nhóm đánh bạc trong ngôi nhà vắng có người cảnh giới từ xa

QUÁCH DU |

Lợi dụng ngôi nhà ở khu vực cánh đồng vắng, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc. Khi đang sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bị công an ấp vào bắt quả tang.

Hải Phòng dừng vận tải hành khách tuyến cố định đi, đến Thanh Hoá từ 15.9

Mai Dung |

Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo 2907/SGTVT-QLVT về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi đến tỉnh Thanh Hóa và ngược lại.

TP. Thanh Hoá thay đổi việc kiểm soát người và phương tiện di chuyển

Trần Lâm |

Ngày 5.9, UBND TP.Thanh Hoá đã có thông báo khẩn về việc điều chỉnh “Thời gian thực hiện kiểm soát người và phương tiện di chuyển trong nội thành thành phố trong các ngày từ 6.9 đến hết ngày 8.9”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thanh Hoá: Phá ổ nhóm đánh bạc trong ngôi nhà vắng có người cảnh giới từ xa

QUÁCH DU |

Lợi dụng ngôi nhà ở khu vực cánh đồng vắng, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc. Khi đang sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bị công an ấp vào bắt quả tang.

Hải Phòng dừng vận tải hành khách tuyến cố định đi, đến Thanh Hoá từ 15.9

Mai Dung |

Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo 2907/SGTVT-QLVT về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi đến tỉnh Thanh Hóa và ngược lại.

TP. Thanh Hoá thay đổi việc kiểm soát người và phương tiện di chuyển

Trần Lâm |

Ngày 5.9, UBND TP.Thanh Hoá đã có thông báo khẩn về việc điều chỉnh “Thời gian thực hiện kiểm soát người và phương tiện di chuyển trong nội thành thành phố trong các ngày từ 6.9 đến hết ngày 8.9”.