Thanh Hoá: “Bung” nhưng đừng có “toang”

Xuân Hùng |

Thanh Hoá -  Trước tiên, xin hiểu “bung” trong ngữ cảnh này là việc nới lỏng, mở các hoạt động kinh tế, sinh hoạt, thúc đẩy phát triển còn “toang” là sự lây lan của dịch bệnh.

Thanh Hoá là tỉnh đông dân với 3,64 triệu người (số liệu 2019); có vị trí địa lý mở với 192km đường biên giới giáp nước bạn Lào, 102km bờ biển, là nơi giao thương quan trọng theo chiều Bắc – Nam.

Thanh Hoá cũng là tỉnh có số lượng người làm việc tại các tỉnh ngoài lớn. Theo thống kê gần nhất của UBND tỉnh, Thanh Hoá hiện có khoảng 218.000 người đang học tập và làm việc ở các tỉnh, thành phố trên cả nước, đông nhất là các tỉnh phía nam.

Trong đợt dịch COVID-19 hiện nay có khoảng 25.000 người đang làm việc có nguyện vọng về quê tránh dịch và đã đón trên 15.000 người về quê.

Một vài con số thống kê như vậy để thấy, Thanh Hoá là địa phương rất “nhạy cảm” trong việc dịch bệnh có thể lây lan.

Đến thời điểm này, có thể nói Thanh Hoá đã bình tĩnh, cẩn trọng, từng bước vượt qua các đợt sóng dịch bệnh.

Cuối tháng 1.2020, Thanh Hoá là tỉnh đầu tiên xuất hiện ca nhiễm nCoV là bệnh nhân Nguyễn Thị Tr. đi từ Vũ Hán (Trung Quốc) về. Thanh Hoá cũng là địa phương đầu tiên chữa trị thành công cho bệnh nhân COVID-19.

Từ đó đến nay, cùng nhiều tỉnh thành khác, Thanh Hoá liên tục đối mặt với các làn sóng dịch bệnh. Sau thời gian dài ổn định, thời gian gần đây, một số ổ dịch phức tạp xuất hiện như ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, ổ dịch thị xã Bỉm Sơn, ổ dịch huyện Nông Cống và liên tục có các ca lẻ tẻ ở nhiều huyện, thị.

Trong khó khăn, thử thách, Thanh Hoá đã rất khẩn trương nhưng cũng bình tĩnh, đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Lần lượt các ổ dịch được khống chế và dập thành công. Việc phong toả và mở cửa trở lại TP. Thanh Hoá, huyện Nông Cống rất kịp thời, đúng thời điểm được nhân dân rất đồng tình là một ví dụ.

Hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ với nhân dân là bất kỳ nơi nào xuất hiện ca mắc Sars-nCov2 là Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh có mặt chỉ đạo cụ thể truy vết, khoanh vùng, đưa ra các chỉ đạo kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Nhiều lãnh đạo huyện, thị phải “toát mồ hôi” khi bị truy vấn.

Hàng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thanh Hoá đều có bản tin lúc 18h. Cả tỉnh đều hồi hộp theo dõi, thở phào khi con số ca mắc về 0 và lo lắng khi có con số ca mắc trong cộng đồng.

Đến hôm nay, dù dịch bệnh còn phức tạp nhưng nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh.

Nhưng không thể chủ quan với dịch bệnh.

Việc mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, sinh hoạt là cần thiết nhưng cần hơn nữa sự cẩn trọng; công tác truyền thông, kiểm tra, kiểm soát cần chặt chẽ hơn. Không thể để xuất hiện tâm lý buông lỏng, thở phào rồi “bung lụa”; bỏ qua, lơ là các biện pháp phòng chống dịch.

Lãnh đạo tỉnh và mỗi người dân đều hiểu, chỉ cần một ngày phải đóng cửa là phải khổ thế nào. Khổ về tinh thần và khổ về kinh tế.

Thận trọng, bình tĩnh không bao giờ là thừa trong phòng chống dịch. Thà chấp nhận nhìn trước ngó sau trước khi mở cửa còn hơn phải đóng cửa im ỉm.

“Bung” là cần nhưng đừng để “toang” là như vậy.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Từ 28.10, Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách đi Thanh Hoá, Hà Tĩnh

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 28.10, Hải Phòng tiếp tục khôi phục vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định đi/đến các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh sau thời gian tạm dừng do dịch COVID-19.

Thanh Hoá: Tổ chức Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chống dịch

Thiên An |

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ngày 24.10, Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã tổ chức trao tặng vật tư phòng chống dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá từng kinh qua các chức vụ gì?

Xuân Hùng |

Sáng 28.10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Từ 28.10, Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách đi Thanh Hoá, Hà Tĩnh

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 28.10, Hải Phòng tiếp tục khôi phục vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định đi/đến các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh sau thời gian tạm dừng do dịch COVID-19.

Thanh Hoá: Tổ chức Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chống dịch

Thiên An |

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ngày 24.10, Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã tổ chức trao tặng vật tư phòng chống dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá từng kinh qua các chức vụ gì?

Xuân Hùng |

Sáng 28.10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.