“Thảm họa Facebook”, không có lửa làm sao có khói?

Thế Lâm |

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TPHCM) kiểm điểm vì vụ kỉ luật cậu học sinh lớp 8 tên N.H.M.Q. Trong vụ việc này, một vấn đề nhưng có hai mặt. Một mặt là cách kỉ luật học sinh của nhà trường là không ổn. Nhưng mặt khác, nếu xét về lôgic nhân - quả, thì cậu học sinh Q. cũng có lỗi.

Học sinh Q. chắc chắn đã có lỗi khi đã công kích, xúc phạm nhóm nhạc BTS Hàn Quốc với những lời lẽ khiến fans của nhóm nhạc này nổi giận và đã gây sức ép với nhà trường để kỉ luật học sinh Q.

Những gì Q. đã làm, có những cái sai. Đó là cái sai phát sinh trên môi trường mạng Internet, cái sai trong cách chơi, cách dùng mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng hiện nay.

Gần đây, khi trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, một số người nghĩ rằng trên mạng xã hội không xác định được danh tính nên thiếu trách nhiệm trong việc đưa thông tin lên mạng xã hội.

Tuy nhiên trên thực tế, không ít người dùng đích danh tung ra không ít thông tin thiếu căn cứ, công kích hay xúc phạm người khác, thậm chí tung tin giả.

Trường hợp học sinh Q, ở độ tuổi lớp 8, có lẽ nhận thức chưa tới, thiếu chín chắn, vì thế ranh giới giữa cái đúng và cái sai, điều nên làm và không nên làm trong khi dùng Facebook càng mong manh.

Bộ trưởng Hùng cho rằng, hiện nay có hàng triệu tin tức trên không gian mạng và ai cũng có thể đưa thông tin trên không gian mạng. Mỗi một cá nhân, nếu có kĩ năng phân biệt tốt xấu, đúng sai thì sẽ tránh được cái xấu trên mạng xã hội. Vị bộ trưởng cho rằng ngành giáo dục nên đưa giáo dục kĩ năng số vào nhà trường từ cấp học phổ thông.

Trong một cuộc tọa đàm về tin giả, vu khống trên mạng xã hội gần đây, thạc sĩ Phan Văn Tú (Trưởng bộ môn Báo chí, Khoa Báo chí - Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) cho rằng, giải pháp quan trọng nhất là giáo dục nhằm nâng cao nhận thức người dùng mạng xã hội và nâng cao năng lực truyền thông sẽ giúp người dùng mạng xã hội nhận diện được cái xấu và có khả năng phản biện trước các tin giả.

Nam sinh lớp 8 N.H.M.Q bị kỉ luật tại Trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TPHCM)/(ảnh cắt từ clip).
Nam sinh lớp 8 N.H.M.Q bị kỉ luật tại Trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TPHCM)/(ảnh cắt từ clip).

Những vụ “thảm họa Facebook” gần đây cho thấy tình trạng bầy đàn lao theo, nghe theo những lời kêu gọi, lôi kéo không đúng đắn nhưng lại không phân biệt được đúng – sai, thật – giả…, dẫn đến hệ quả là có những hành vi, hành động sai trái gây ảnh hưởng tới các cá nhân và tổ chức.

Ứng xử trước những sự việc đó như thế nào trên mạng xã hội, còn thể hiện cho thấy nhận thức, trình độ và năng lực của mỗi cá nhân. Nếu cho rằng mạng xã hội dùng miễn phí, lập trang cá nhân của mình rồi cứ thế muốn làm, muốn nói gì tùy tiện thì rất dễ dẫn đến các hệ lụy, thậm chí hậu quả khó lường.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Vụ đình chỉ học sinh công kích nhóm BTS: Kiểm điểm trách nhiệm nhà trường

Đình Trường |

Liên quan vụ việc một học sinh bị đình chỉ học vì công kích nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội, theo thông tin cập nhật của phóng viên, phía Trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) đã bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể đưa ra hình thức kỷ luật không phù hợp.

Đình chỉ học sinh vì công kích nhóm BTS: Bộ Giáo dục yêu cầu báo cáo

Đình Trường |

Ngày 11.11, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên (Bộ GDĐT) cho biết, phía Bộ vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh báo cáo quy trình tiến hành kỷ luật nam sinh lớp 8 sau khi em này công kích nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội.

Vụ đình chỉ học sinh công kích BTS: Làm gấp vì sức ép của cộng đồng fan BTS

Đình Trường |

"Chúng tôi làm việc này không gấp không được bởi vì cộng đồng fan BTS đâu có để yên. Nhưng việc chúng tôi cố gắng bảo vệ một học sinh đang trong trạng thái hoảng sợ lại bị nhìn nhận như sự phản giáo dục... " - thầy Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) bức xúc nói.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Vụ đình chỉ học sinh công kích nhóm BTS: Kiểm điểm trách nhiệm nhà trường

Đình Trường |

Liên quan vụ việc một học sinh bị đình chỉ học vì công kích nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội, theo thông tin cập nhật của phóng viên, phía Trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) đã bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể đưa ra hình thức kỷ luật không phù hợp.

Đình chỉ học sinh vì công kích nhóm BTS: Bộ Giáo dục yêu cầu báo cáo

Đình Trường |

Ngày 11.11, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên (Bộ GDĐT) cho biết, phía Bộ vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh báo cáo quy trình tiến hành kỷ luật nam sinh lớp 8 sau khi em này công kích nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội.

Vụ đình chỉ học sinh công kích BTS: Làm gấp vì sức ép của cộng đồng fan BTS

Đình Trường |

"Chúng tôi làm việc này không gấp không được bởi vì cộng đồng fan BTS đâu có để yên. Nhưng việc chúng tôi cố gắng bảo vệ một học sinh đang trong trạng thái hoảng sợ lại bị nhìn nhận như sự phản giáo dục... " - thầy Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) bức xúc nói.