Tham gia hơn 13 năm, đóng thêm bao năm còn thiếu để được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc đóng thêm những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu theo quy định.

Bạn đọc hỏi: Tôi (nữ) là cán bộ xã vùng 3, công tác tại UBND xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Tôi sinh tháng 4 năm 1966, đã tham gia đóng bảo hiểm được 13 năm 4 tháng.

Tháng 7.2021 vừa qua tôi có quyết định nghỉ việc. Nay tôi muốn tiếp tục đóng thêm thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu trí, thì như trường hợp của tôi phải đóng thêm bao nhiêu năm nữa, thủ tục và phương thức đóng như thế nào?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia Bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

Ngày 18.11.2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu; theo đó kể từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035; các quy định của chế độ hưu trí gắn với điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo Điều 54, Điều 55, Khoản 1 Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được thực hiện theo tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019 và quy định tại Nghị định này.

Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ thì trường hợp đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng Bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp của bà sinh tháng 4.1966, cán bộ xã vùng 3, công tác tại UBND xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội được 13 năm 4 tháng nên bà chưa đủ điều kiện về thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng chế độ hưu trí theo đối tượng lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã.

Hiện nay, bà đã đủ 55 tuổi 4 tháng đủ điều kiện được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu.

Đề nghị bà liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương nơi bà cư trú để cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ hồ sơ cụ thể hướng dẫn, tư vấn về việc tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để kịp thời được hưởng quyền lợi về chế độ hưu trí.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thời gian được hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm hơn 26 năm

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội thông tin bạn đọc về thời điểm nghỉ hưu sau hơn 26 năm tham gia Bảo hiểm xã hội.

Quy định số tiền đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội thông tin cho bạn đọc về mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu với người lao động.

Nghỉ việc chờ hưởng lương hưu phải đóng bảo hiểm xã hội thế nào

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Năm nay tôi 57 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội được 34 năm 9 tháng. Tôi muốn đóng thêm 3 tháng bảo hiểm xã hội cho đủ 35 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu mức 75% có được không?


Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thời gian được hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm hơn 26 năm

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội thông tin bạn đọc về thời điểm nghỉ hưu sau hơn 26 năm tham gia Bảo hiểm xã hội.

Quy định số tiền đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội thông tin cho bạn đọc về mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu với người lao động.

Nghỉ việc chờ hưởng lương hưu phải đóng bảo hiểm xã hội thế nào

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Năm nay tôi 57 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội được 34 năm 9 tháng. Tôi muốn đóng thêm 3 tháng bảo hiểm xã hội cho đủ 35 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu mức 75% có được không?