Tham gia bảo hiểm xã hội 20 năm có được bảo lưu thời gian đóng không

Minh Hương |

Luật sư trả lời bạn đọc liên quan đến quy định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Về vấn đề này, Luật sư Hoàng Thị Quỳnh - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu bạn chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Phải nghỉ việc, muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội cần làm gì?

Minh Hương |

Bạn đọc Đặng Quốc hỏi: Tôi làm công ty, đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 6.2017 đến tháng 8.2021, tôi nghỉ làm. Vậy tôi muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội có được không?


Quy định về các trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Hiện thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của tôi có nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Trung tâm Y tế quận Hà Đông (Hà Nội). Vậy nếu tôi khám ở các Trung tâm y tế khác có được hưởng bảo hiểm hay không? Nếu muốn chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu cần những thủ tục gì?

Giải đáp đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc muốn đóng tự nguyện

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phải nghỉ việc, muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội cần làm gì?

Minh Hương |

Bạn đọc Đặng Quốc hỏi: Tôi làm công ty, đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 6.2017 đến tháng 8.2021, tôi nghỉ làm. Vậy tôi muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội có được không?


Quy định về các trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Hiện thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của tôi có nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Trung tâm Y tế quận Hà Đông (Hà Nội). Vậy nếu tôi khám ở các Trung tâm y tế khác có được hưởng bảo hiểm hay không? Nếu muốn chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu cần những thủ tục gì?

Giải đáp đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc muốn đóng tự nguyện

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc.