Thái Nguyên: Thấp thỏm chờ tái định cư bên dự án 6 năm chưa triển khai

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Trong khi Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Điềm Thuỵ (xã Điềm Thuỵ, Phú Bình) sau 6 năm chưa thể triển khai thì hàng trăm hộ gia đình có đất bị thu hồi cho dự án này vẫn đang sống trong cảnh tạm bợ, thấp thỏm chờ đợi để được di dời đến nơi tái định cư.

Thấp thỏm chờ đợi

Hơn 1.320m2 đất nông nghiệp của nhà ông Dương Văn Hành, xóm Trung 2 (xã Điềm Thuỵ) đã thu hồi và giải phóng mặt bằng xong từ năm 2018 để làm Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Điềm Thuỵ (gọi tắt là Dự án).

Nhiều căn nhà trong vùng Dự án đã xuống cấp trong khi người dân đang mòn mỏi chờ được di dời đến nơi tái định cư.

Căn nhà 2 tầng của ông Hành có thông báo thu hồi, kiểm kê tài sản và áp giá đền bù đã nhiều năm nhưng đến nay gia đình vẫn đang "được" ở tạm vì chưa thể di dời. Cũng chừng đó thời gian cuộc sống bị đảo lộn vì đường vào nhà tạm bợ, mưa xuống thì đọng nước chia cắt với bên ngoài.

Đưa PV đi mục sở thị khu đất ruộng đã được giải phóng mặt bằng trước cửa nhà, ông Hành than thở: "Ngay lối vào nhà là một cái ao nước sâu, đêm tối thì nguy hiểm vô cùng. Trong khi đất trồng lúa đã thu hồi hơn 4 năm nay nhưng để không cho bò gặm cỏ, trời mà mưa thì cả khu này ngập nước không ai đi lại được.

Tôi không phản đối gì cả nhưng chỉ mong thu hồi đất ở rồi thì phải bố trí lại đất tái định cư cho tôi làm nhà. Bây giờ không có đất tái định cư mà nhận tiền đền bù thì biết đi đâu, mua chỗ nào mà ở".

Sau 4 năm thu hồi, khu đất ruộng lúa nhà ông Hành giờ đây vẫn chỉ là 1 bãi đất trống.
Sau 4 năm thu hồi, khu đất ruộng lúa nhà ông Hành giờ đây vẫn chỉ là 1 bãi đất trống.

Gần đó, ông Dương Văn Sáng có hơn 5.000m2 đất thuộc diện thu hồi để thực hiện Dự án từ năm 2016. Tuy vậy hơn 1.000m2 đất thổ cư kèm đất vườn mặc dù đã kiểm kê nhưng chưa thể áp giá đền bù vì chưa có đất tái định cư.

Theo ông Sáng, gần 6 năm qua, gia đình 4 thế hệ với hơn chục thành viên phải sống tạm bợ trong những căn phòng chỉ vài m2 tồi tàn xuống cấp. Muốn sửa chữa, cơi nới cũng không được vì đã có thông báo thu hồi và trong quy hoạch Dự án.

Vì không chịu được cảnh ở tạm bợ, chật chội, anh Dương Văn Suốt (con trai ông Sáng) đã xây tạm một căn lán cho vợ chồng con trai và cháu ở trong thời gian chờ di dời. Khi phát hiện việc xây dựng trái phép chính quyền địa phương đã lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ.

tạm bợ
Cả gia đình 5 thành viên của người con trai ông Sáng vẫn đang sống tạm bợ trong 2 căn phòng chưa đầy chục m2.

Ông Sáng cho biết: "Đã nhiều năm rồi mấy người con và các cháu của tôi không thể xây dựng nhà cửa, người thì ngày một nhiều thêm, chật chội khổ lắm. Chỉ mong chính quyền sớm trả lời khi nào sẽ di dời và bố trí đất để tái định cư cho gia đình chúng tôi còn ổn định cuộc sống".

Trong vùng quy hoạch của Dự án, có khoảng trên 150 hộ gia đình bị thu hồi đất ở. Hiện chỉ một số ít đã di dời đến nơi khác, đa số vẫn ở lại sống trong cảnh tạm bợ, thấp thỏm chờ đợi để được bố trí quỹ đất tái định cư.

Nút thắt tái định cư

Theo ông Dương Ngọc Thơm - Chủ tịch UBND xã Điềm Thuỵ, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho Dự án thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên vướng mắt nhất hiện nay là bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ dân.

"Chính quyền địa phương rất sốt ruột, muốn các hộ dân di dời nhưng khu tái định cư thì chưa xong. Những gia đình thuộc diện đủ điều kiện đều sẽ được bố trí quỹ đất phù hợp dựa trên nguyện vọng và mặt bằng hạ tầng tại nơi tái định cư" - ông Thơm thông tin.

Trao đổi với PV, ông Dương Ngọc Yên - Trưởng phòng TNMT huyện Phú Bình cho biết, để thực hiện Dự án có khoảng 650 hộ gia đình thuộc 6 xóm của xã Điềm Thuỵ có đất bị ảnh hưởng. Việc giải phóng mặt bằng thực hiện theo 4 giai đoạn, huyện đã 3 lần ban hành thông báo thu hồi đất.

Ngoài đất nông nghiệp đã thu hồi, đất và nhà ở của hơn 150 nhà dân trong vùng Dự án chưa thể GPMB vì chưa có đất TĐC cho người dân.
Đất và nhà ở của hơn 150 hộ dân trong vùng Dự án đã có thông báo thu hồi nhưng chưa có đất tái định cư.

Đất nông nghiệp cơ bản đã thu hồi xong, hiện chỉ còn đất và nhà ở là chưa thể giải phóng mặt bằng vì chưa có khu tái định cư cho người dân. Có chính sách hỗ trợ 100 triệu đồng cho các hộ tự tìm chỗ ở nhưng đa phần người dân chọn chờ được bố trí đất tái định cư.

Cũng theo ông Yên: "Đây chính là lý do khiến Dự án chưa thể triển khai nhiều năm qua. Khu đô thị số 6 tại xã Điềm Thuỵ được quy hoạch làm khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất và đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ chờ chấp thuận chủ trương để nhà đầu tư xây dựng hạ tầng.

Theo đúng quy định thu hồi của người dân bao nhiêu đất ở thì sẽ bố trí lại bằng đó tại nơi tái định cư. Đối với gia đình có nhiều thế hệ, sẽ bố trí quỹ đất phù hợp nhưng tối đa không vượt quá 360m2. Nếu muốn nhiều hơn, người dân sẽ phải mua từ chủ đầu tư và có thể được giá ưu đãi".

Theo tìm hiểu của PV, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Điềm Thuỵ được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 5.2.2015 và được điều chỉnh lại vào ngày 1.12.2015.

Dự án thực hiện trên tổng diện tích 44ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 320 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Việt Á.

Sau nhiều năm không thể triển khai vì vướng mắc mặt bằng, hiện tại chủ đầu tư đang làm các thủ tục xin gia hạn thời gian thực hiện Dự án.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dự án Danko: Chưa đồng thuận tái định cư, nhiều hộ dân quyết bám trụ

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Dự án Khu nhà ở Bách Quang (TP.Sông Công) (còn gọi là Danko Avenue) gần như đang "giậm chân" tại chỗ vì nhiều hộ dân quyết chưa bàn giao mặt bằng bởi không đồng ý với phương án tái định cư được phê duyệt. Người dân tố chính quyền nói một đằng nhưng lại làm một nẻo.

Thái Nguyên: Thu hồi đất của dân rồi giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Nhiều hộ dân tại thôn Trung 2, xã Điềm Thuỵ (Phú Bình, Thái Nguyên) sống trong lo lắng khi bị thu hồi đất để cho doanh nghiệp phân lô, bán nền (làm Điểm dân cư sinh thái). Người dân bức xúc hơn khi doanh nghiệp được giao thẳng gần chục ha đất để thực hiện dự án mà không thông qua đấu giá.

Thái Nguyên: Nhiều hộ dân quyết "cố thủ" khi chưa được đền bù thoả đáng

Phong Quang |

Thái Nguyên - Sau gần 30 năm sống ổn định trên dãy nhà đã được thanh lý, 7 hộ dân thuộc khu tập thể bách hóa thương nghiệp I (phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) đứng trước nguy cơ mất nhà khi bị yêu cầu di dời để xây trung tâm thương mại mà không được đền bù thoả đáng.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Dự án Danko: Chưa đồng thuận tái định cư, nhiều hộ dân quyết bám trụ

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Dự án Khu nhà ở Bách Quang (TP.Sông Công) (còn gọi là Danko Avenue) gần như đang "giậm chân" tại chỗ vì nhiều hộ dân quyết chưa bàn giao mặt bằng bởi không đồng ý với phương án tái định cư được phê duyệt. Người dân tố chính quyền nói một đằng nhưng lại làm một nẻo.

Thái Nguyên: Thu hồi đất của dân rồi giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Nhiều hộ dân tại thôn Trung 2, xã Điềm Thuỵ (Phú Bình, Thái Nguyên) sống trong lo lắng khi bị thu hồi đất để cho doanh nghiệp phân lô, bán nền (làm Điểm dân cư sinh thái). Người dân bức xúc hơn khi doanh nghiệp được giao thẳng gần chục ha đất để thực hiện dự án mà không thông qua đấu giá.

Thái Nguyên: Nhiều hộ dân quyết "cố thủ" khi chưa được đền bù thoả đáng

Phong Quang |

Thái Nguyên - Sau gần 30 năm sống ổn định trên dãy nhà đã được thanh lý, 7 hộ dân thuộc khu tập thể bách hóa thương nghiệp I (phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) đứng trước nguy cơ mất nhà khi bị yêu cầu di dời để xây trung tâm thương mại mà không được đền bù thoả đáng.