Phụ huynh đề nghị làm rõ việc nhà trường thu 100.000 đồng/học sinh xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Tùng - Anh Minh |

Thái Nguyên - Nhiều phụ huynh có con em đang học tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tiên Hội (xã Tiên Hội, Đại Từ) đề nghị làm rõ việc thu tiền test nhanh COVID-19 đối với con em mình trong khi họ không nhận được phiếu thu tiền và kết quả xét nghiệm cụ thể.

Phản ánh với Báo Lao Động, một phụ huynh có con đang học lớp 2 tại Trường Tiểu học Tiên Hội cho biết, đầu tháng 1.2022, khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn, nhà trường có tổ chức xét nghiệm sàng lọc đối với học sinh bằng test nhanh với số tiền thu 100 nghìn đồng một cháu.

Vị này khẳng định, bản thân và nhiều phụ huynh khác ủng hộ việc này để bảo vệ sức khoẻ các cháu. Nhưng khó hiểu ở chỗ, việc xét nghiệm là có thu tiền nhưng gia đình không nhận được phiếu thu và kết quả cụ thể của từng con.

Tương tự, một người có con đang học tại Trường Trung học Cơ sở Tiên Hội cũng thông tin thêm, gia đình chỉ biết nộp tiền theo cho nhà trường. Khi hỏi con về kết quả xét nghiệm thì cháu bảo không có, chỉ được thông báo là âm tính.

Danh sách nộp tiền xét nghiệm một lớp 2 của trường Tiểu học Tiên Hội và danh sách thông báo kết quả âm tính tập thể của Phòng khám Đa khoa Thiên Hồng.
Danh sách nộp tiền xét nghiệm một lớp 2 của trường Tiểu học Tiên Hội và danh sách thông báo kết quả âm tính tập thể của Phòng khám Đa khoa Thiên Hồng.

Để làm rõ nội dung trên, PV đã làm việc với bà Nguyễn Thị Thu - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Hội.

Được biết, sau khi phát hiện một số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại trường THCS Tiên Hội, nhiều phụ huynh đã đề nghị với nhà trường tổ chức test sàng lọc cho học sinh.

Bà Thu thông tin thêm, việc này chỉ là tự nguyện không mang tính chất bắt buộc. Còn việc phụ huynh không nhận được phiếu thu tiền và phiếu trả lời kết quả là do thời điểm đó mọi việc khá gấp gáp nên nhà trường và đơn vị xét nghiệm chưa gửi tới từng phụ huynh được.

Trao đổi với PV, ông Trần Đức Quý - Chủ tịch UBND xã Tiên Hội cho hay, ngày 5.1, trường THCS Tiên Hội phát hiện có một số cháu dương tính với SARS-CoV-2, nhà trường đã thuê một đơn vị về tổ chức xét nghiệm sàng lọc. Ngày 7.1, trường Tiểu học Tiên Hội cũng tiến hành xét nghiệm cho các học sinh.

Sau sàng lọc, cả hai trường trên đã phát hiện hơn 20 trường hợp dương tính. Đến nay đã có tổng cộng hơn 50 F0 được ghi nhận từ ổ dịch này.

Ông Quý cho biết: "Việc xét nghiệm tại 2 trường đều trên tự nguyện của phụ huynh học sinh, các trường cũng không có văn bản xin ý kiến chính quyền xã. Xã chỉ nhận được báo cáo của trường và đơn vị xét nghiệm khi phát hiện có các ca dương tính".

Vị này thông tin thêm, một số người dân thắc mắc việc phải nộp tiền để test nhanh cho các cháu có thể là do chưa hiểu hết về các quy định. Hiện chỉ áp dụng xét nghiệm miễn phí đối với những người đã được khẳng định là F0 và đang trong quá trình điều trị.

Hơn 800 học sinh, giáo viên tại xã Tiên Hội đã tự bỏ chi phí để làm xét nghiệm test nhanh sàng lọc COVID-19.
Hơn 800 học sinh, giáo viên tại xã Tiên Hội đã tự bỏ chi phí để làm xét nghiệm test nhanh sàng lọc COVID-19.

Theo tài liệu có được, ngày 6 và 7.1, Phòng khám Đa khoa Thiên Hồng (thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ) đã ký hợp đồng dịch vụ test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho giáo viên và học sinh của Trường TH và THCS Tiên Hội với tổng số 865 người (riêng Trường TH Tiên hội là 563 người). Tổng số tiền là 86.500.000 đồng.

Lý giải về việc không có phiếu thu tiền và kết quả cụ thể của từng học sinh, ông Lưu Văn Hồng - Giám đốc Phòng khám Đa khoa Thiên Hồng thừa nhận có thiếu sót, bởi thời điểm đó dịch bệnh căng thẳng, yêu cầu phải sàng lọc nhanh để tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ông Hồng cho biết, các nhân viên phòng khám chỉ lấy mẫu cho từng em trên cơ sở danh sách nhà trường cung cấp. Sau khi có kết quả thì chỉ thông báo âm tính theo danh sách, còn những trường hợp dương tính có giấy thông báo riêng.

Nguyễn Tùng - Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Vào bệnh viện phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, kể từ ngày 24.1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình yêu cầu tất cả người dân khi đến viện phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trẻ dưới 12 tuổi có phải xét nghiệm PCR âm tính khi đi máy bay dịp Tết?

Hà An |

Việc người dân xa quê vào dịp Tết trở về nhà bằng máy bay là khá phổ biến. Vậy hành khách, đặc biệt trẻ em tham gia chuyến bay trong dịp này cần lưu ý những gì, có cần phải xét nghiệm COVID-19?

Trạm y tế lưu động phủ nhận thông tin thu tiền xét nghiệm mới tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trước thông tin xôn xao trên mạng về việc ép xét nghiệm sau đó mới tiêm vaccine, làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, phía trạm y tế lưu động liên quan phủ nhận việc này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ninh Bình: Vào bệnh viện phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, kể từ ngày 24.1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình yêu cầu tất cả người dân khi đến viện phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trẻ dưới 12 tuổi có phải xét nghiệm PCR âm tính khi đi máy bay dịp Tết?

Hà An |

Việc người dân xa quê vào dịp Tết trở về nhà bằng máy bay là khá phổ biến. Vậy hành khách, đặc biệt trẻ em tham gia chuyến bay trong dịp này cần lưu ý những gì, có cần phải xét nghiệm COVID-19?

Trạm y tế lưu động phủ nhận thông tin thu tiền xét nghiệm mới tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trước thông tin xôn xao trên mạng về việc ép xét nghiệm sau đó mới tiêm vaccine, làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, phía trạm y tế lưu động liên quan phủ nhận việc này.