Thái Bình: Yêu cầu tháo dỡ bãi tập kết lợn trái phép trên đất lúa

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã khẩn trương tổ chức họp với các phòng, ban liên quan và UBND các xã An Vinh, Đông Hải để tập trung xử lý vi phạm của hộ dân tự ý san lấp, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp làm điểm tập kết lợn trái phép.

Ngày 17.2, xác nhận với PV Lao Động, ông Nguyễn Tiến Quyền - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ - cho biết, hôm qua (16.2), Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức họp, nghe Ban thường vụ Đảng ủy, UBND xã An Vinh và xã Đông Hải báo cáo kết quả xử lý giải quyết vụ việc vi phạm đất đai của hộ gia đình ông Đỗ Tiến Biểu (trú thôn Vũ Tiến, xã Đông Hải) có hành vi tự ý san lấp, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Chỉ đạo của
Chỉ đạo của UBND huyện Quỳnh Phụ sau cuộc họp nhằm tập trung xử lý vi phạm đất đai ở xã An Vinh và xã Đông Hải.

"Theo báo cáo của UBND xã An Vinh, hộ gia đình ông Đỗ Tiến Biểu nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của 2 hộ gia đình ở thôn Gia Hòa 1 (xã An Vinh) với tổng diện tích 1.486,4 m2 giáp vị trí bãi trung chuyển rác thải thôn Đồng Kỷ (xã Đông Hải). Gia đình ông Đỗ Tiến Biểu đã tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trái phép trên diện tích đất nông nghiệp đã nhận chuyển nhượng và sử dụng một phần diện tích đất bãi rác thôn Đồng Kỷ do UBND xã Đông Hải đang quản lý khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép", kết luận cuộc họp nêu trên do ông Nguyễn Văn Phát - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ ký, nêu.

Do đó, UBND huyện Quỳnh Phụ yêu cầu hộ gia đình ông Đỗ Tiến Biểu chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật về đất đai, tự tháo dỡ công trình xây dựng và khắc phục triệt để vi phạm, thời gian xong trước ngày 22.2.

"Sau ngày 22.2, nếu hộ gia đình ông Đỗ Tiến Biểu không chấp hành, giao UBND xã An Vinh chủ trì, phối hợp với UBND xã Đông Hải xây dựng kế hoạch tổ chức tháo dỡ vi phạm, khôi phục hiện trạng của đất, thời gian xong trước ngày 28.2" - chính quyền huyện Quỳnh Phụ kiên quyết.

Đồng thời, UBND huyện Quỳnh Phụ cũng giao Phòng Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND xã An Vinh và xã Đông Hải xây dựng kế hoạch tháo dỡ công trình mà hộ gia đình ông Đỗ Tiến Biểu đã tự ý xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và trên diện tích đất bãi rác do UBND xã Đông Hải đang quản lý, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với UBND xã An Vinh và xã Đông Hải bố trí đủ cán bộ và phê duyệt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong ngày địa phương thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm.

Cảnh mua, bán lợn trong bãi tập kết lợn trái phép. Ảnh: T.D
Cảnh mua, bán lợn trong bãi tập kết lợn trái phép. Ảnh: T.D

Trước đó, ngày 15.2, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Hô biến" hàng nghìn m2 đất lúa thành bãi tập kết lợn. Theo đó, Báo nhận được đơn thư, kiến nghị của đại diện tập thể người dân thôn Gia Hòa 1 (xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về việc: Từ khoảng tháng 11.2021 đến nay, khu vực hàng nghìn m2 đất nông nghiệp trồng lúa cuối cánh đồng Lá trong thôn (tiếp giáp với bãi tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt của xã Đông Hải), một hộ dân ở xã Đông Hải sau khi nhận chuyển nhượng lại từ những người dân khác đã không tiếp tục trồng lúa mà tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, ngang nhiên san lấp phá vỡ mặt bằng, xây dựng lán trại, chuồng tạm để làm bãi tập kết, trung chuyển, buôn bán lợn thịt.

Theo ghi nhận của PV, ngay trên mặt đường Quốc lộ 10 theo hướng Thái Bình đi Hải Phòng qua địa phận xã Đông Hải (huyện Quỳnh Phụ), phía bên trái đường có tấm biển chỉ dẫn lớn với nền màu đỏ, chữ màu trắng ghi “bãi tắm lợn Tiến Biểu”.

Theo biển chỉ dẫn này, đi sâu khoảng 200 mét nữa là bãi tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt của xã Đông Hải. Sát cạnh bãi rác này là khu vực tập kết lợn, có khá đông người dân, hộ buôn bán nhỏ đến đây để lựa chọn, mua lợn thịt mang về giết mổ, bán cho người dân. Một bên lao công đang phân loại rác, một bên là người mua kẻ bán đang xem lợn. Chốc chốc lại có người chở lợn đi ra, lúc sau lại có người đi vào, hoạt động mua bán diễn ra khá nhộn nhịp. 

Đường vào bãi rác đồng thời là đường vào bãi lợn, một đoạn tường bao của bãi rác còn bị chủ nhân bãi lợn đập bỏ để lấy lối cho xe tải ra, vào...

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

“Hô biến” hàng nghìn m2 đất lúa thành điểm tập kết lợn

TRUNG DU |

Thái Bình - Khoảng 1.500m2 đất nông nghiệp, thâm canh lúa nước tại khu vực cánh đồng Lá (thôn Gia Hòa 1, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã bị 1 hộ dân ở xã bên cạnh tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng lán trại, chuồng tạm để tập kết lợn thịt phục vụ buôn bán, kinh doanh như một chợ lợn thu nhỏ.

Thái Bình: Công an xác minh việc một cô giáo bị "tố" vay nợ 8 tỉ không trả

TRUNG DU |

Thái Bình - Gia đình một giáo viên hiện công tác tại Trường TH&THCS Lưu Khánh Đàm (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã, đang phải cầu cứu nhiều nơi vì cho rằng suốt thời gian qua bị mẹ con 1 người phụ nữ ở cùng huyện tung tin, gán cho khoản vay nợ lên đến 8 tỉ đồng mà không trả.

Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp bị "hô biến" thành 4 bãi than

TRUNG DU |

Ngay trên mặt đường Quốc lộ 10 - tuyến tránh TP.Thái Bình qua địa phận xã Đông Hòa (TP.Thái Bình), một doanh nghiệp đã ngang nhiên "hô biến" hàng nghìn m2 đất nông nghiệp thành loạt bãi tập kết, kinh doanh than trái phép gây ô nhiễm môi trường, phá vỡ quy hoạch nhưng chưa bị xử lý dứt điểm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Hô biến” hàng nghìn m2 đất lúa thành điểm tập kết lợn

TRUNG DU |

Thái Bình - Khoảng 1.500m2 đất nông nghiệp, thâm canh lúa nước tại khu vực cánh đồng Lá (thôn Gia Hòa 1, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã bị 1 hộ dân ở xã bên cạnh tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng lán trại, chuồng tạm để tập kết lợn thịt phục vụ buôn bán, kinh doanh như một chợ lợn thu nhỏ.

Thái Bình: Công an xác minh việc một cô giáo bị "tố" vay nợ 8 tỉ không trả

TRUNG DU |

Thái Bình - Gia đình một giáo viên hiện công tác tại Trường TH&THCS Lưu Khánh Đàm (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã, đang phải cầu cứu nhiều nơi vì cho rằng suốt thời gian qua bị mẹ con 1 người phụ nữ ở cùng huyện tung tin, gán cho khoản vay nợ lên đến 8 tỉ đồng mà không trả.

Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp bị "hô biến" thành 4 bãi than

TRUNG DU |

Ngay trên mặt đường Quốc lộ 10 - tuyến tránh TP.Thái Bình qua địa phận xã Đông Hòa (TP.Thái Bình), một doanh nghiệp đã ngang nhiên "hô biến" hàng nghìn m2 đất nông nghiệp thành loạt bãi tập kết, kinh doanh than trái phép gây ô nhiễm môi trường, phá vỡ quy hoạch nhưng chưa bị xử lý dứt điểm.