Thái Bình: Trường mầm non chưa được cấp phép đã quảng cáo rầm rộ

TRUNG DU |

Thái Bình - "Trường mầm non Hương Giang - Smart Kids" được xây dựng, sắp hoàn thiện với 8 tầng trên nền diện tích hàng trăm m2 đất bề thế, hoành tráng tại thôn Kìm (xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình) nhưng chưa được cấp phép xây dựng, chưa có quyết định thành lập trường.

"Trường mầm non" xây sát cạnh khách sạn, gần chùa

Theo phản ánh, từ năm 2020 đến nay, tại thôn Kìm (xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình) - cách trung tâm TP.Thái Bình khoảng 4km - "mọc" lên một công trình cao 8 tầng bề thế, hoành tráng. 

Chủ đầu tư công trình là ông T.C.V - người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại tổng hợp Hương Giang (có địa chỉ đăng ký kinh doanh đặt tại thôn Kìm).

 
Phía bên ngoài cổng công trình gắn biển "Trường mầm non Hương Giang - Smart Kids". Ảnh: T.D

Khoảng nửa năm trở lại đây, khi công trình này gần đi vào giai đoạn hoàn thiện xây dựng, quét sơn, chủ nhân công trình tiến hành gắn biển "Trường mầm non Hương Giang - Smart Kids" ở ngoài cổng và phía trên cao bên ngoài các tầng nhà... thì người dân mới biết đây là công trình dạng trường học. 

Được biết, ngay sát cạnh công trình trường mầm non Hương Giang là một khách sạn mang tên Hương Giang (cũng thuộc quyền sở hữu của ông V, đã tồn tại từ lâu) được xây dựng đối diện ngôi chùa Phúc Lâm (còn gọi là chùa Kìm) của nhân dân trong thôn.

Chưa được cấp phép đã xây dựng, quảng cáo rầm rộ

Đáng nói, vẫn theo phản ánh, mặc dù chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền của TP.Thái Bình, xã Vũ Lạc cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động giáo dục mầm non nhưng ông V đã nhiều lần trưng bày, rao dán quảng cáo, tuyển sinh rầm rộ.

 
 Nội dung quảng cáo, giới thiệu rất hoành tráng của "Trường mầm non Hương Giang" mặc dù chưa có bất cứ giấy phép nào. Ảnh: T.D

Có mặt tại thôn Kìm, xã Vũ Lạc (TP.Thái Bình), theo ghi nhận của PV Lao Động, phía bên ngoài cổng dẫn vào công trình nói trên có đề dòng chữ nằm ngang rất lớn "Trường mầm non Hương Giang - Smart Kids", bên cạnh có ghi 2 khẩu hiệu nằm dọc 2 bên với 2 khẩu hiệu "Trường của chúng tôi là nhà của bạn" và "Con của bạn là con của chúng tôi".

Còn theo những nội dung quảng cáo của chủ công trình "trường mầm non" này, năm học 2021-2022, trường "liên tục tuyển sinh các bé từ 17 - 72 tháng", "nhập học 100% nhận quà", "học thử miễn phí", "tặng 50% phí nhập học", "tặng 60% học phí cho 50 bé đầu tiên",...

Bên cạnh quảng cáo tuyển sinh trẻ mầm non, chủ nhân công trình còn quảng cáo "Trung tâm tin học - ngoại ngữ Hương Giang Smart Kids/Chương trình tiếng Anh thiếu nhi từ 4 đến 11 tuổi" với những lời giới thiệu có cánh như "giáo trình tiếng Anh chuẩn quốc tế", "phát âm chuẩn với giáo viên bản ngữ", "tổ chức thi Toeic và Toefl iBT quốc tế hàng tháng"...

Xây dựng dưới 8 tầng không phải xin cấp phép?

Trả lời PV Lao Động, ông Đặng Xuân Khoa - Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc (TP.Thái Bình), cho biết: "Hiện nay công trình này đang xây dựng, sửa chữa, chưa giảng dạy học tập gì mà trong quá trình đó thì họ mới chỉ quảng cáo ở khu vực trước cửa thôi, chưa quảng cáo rộng rãi. Về giấy phép hoạt động thì phía Hương Giang đang làm, đang hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét. Chúng tôi cũng đã yêu cầu cán bộ công an, cán bộ văn hóa xã thường xuyên kiểm tra, yêu cầu chủ cơ sở dừng việc rao quảng cáo này".

"Thực ra nhìn từ bên ngoài vào tưởng là 8 tầng nhưng chúng tôi vào kiểm tra thì chỉ có 6 tầng thôi, phía trên là tầng lửng, tum người ta trang trí, thiết kế như vậy chứ không phải 8 tầng", ông Khoa cho biết thêm.

Trước câu hỏi của PV về việc công trình đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng hay chưa? Vị chủ tịch UBND xã Vũ Lạc cho rằng "về quy định thì xây dựng từ 8 tầng trở lên mới phải xin cấp phép?!".

Bà Hà Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch UBND TP.Thái Bình, xác nhận: "Tôi cũng chưa được xem hồ sơ do doanh nghiệp gửi lên nhưng nếu là trường mầm non thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải ký quyết định thành lập. Còn nếu là hoạt động lớp trẻ mầm non tư thục thì Chủ tịch UBND phường, xã phải ký quyết định thành lập. Qua nắm bắt báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thì doanh nghiệp đến nay chưa có các thủ tục này".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cô gái nhét giẻ vào miệng bé trai bị tuyên phạt 21 tháng tù giam

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 10.11, Tòa án nhân dân TP.Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Lành về tội "Hành hạ người khác".

[Nóng] Bảo mẫu khai nhận nhét giẻ vào miệng bé 11 tháng tuổi ở lớp mầm non

TRUNG DU |

Tại cơ quan công an, Lê Thị Lành (thường gọi là Lý, SN 2002, HKTT xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) bước đầu thừa nhận hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé 11 tháng tuổi đúng như nội dung trong đoạn clip đang gây xôn xao.

Thái Bình: Điều tra clip bé trai 10 tháng tuổi nghi bị nhét giẻ vào miệng

TRUNG DU |

Trong đoạn clip dài khoảng 10 giây, một cô gái trẻ ở lớp mầm non tư thục Sao Việt (số 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) có hành động nhét giẻ vào miệng, ghì chặt tay chân, mặc cho bé trai khoảng 10 tháng tuổi kêu khóc thất thanh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Bình: Cô gái nhét giẻ vào miệng bé trai bị tuyên phạt 21 tháng tù giam

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 10.11, Tòa án nhân dân TP.Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Lành về tội "Hành hạ người khác".

[Nóng] Bảo mẫu khai nhận nhét giẻ vào miệng bé 11 tháng tuổi ở lớp mầm non

TRUNG DU |

Tại cơ quan công an, Lê Thị Lành (thường gọi là Lý, SN 2002, HKTT xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) bước đầu thừa nhận hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé 11 tháng tuổi đúng như nội dung trong đoạn clip đang gây xôn xao.

Thái Bình: Điều tra clip bé trai 10 tháng tuổi nghi bị nhét giẻ vào miệng

TRUNG DU |

Trong đoạn clip dài khoảng 10 giây, một cô gái trẻ ở lớp mầm non tư thục Sao Việt (số 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) có hành động nhét giẻ vào miệng, ghì chặt tay chân, mặc cho bé trai khoảng 10 tháng tuổi kêu khóc thất thanh.