Phản ánh đến Báo Lao Động, rất nhiều hộ nuôi ngao tại các xã này - cho biết: Gần 2 tháng qua, do chủ trương của các cấp, ngành về việc tạm dừng hoạt động các phương tiện tàu thuyền ra khu vực cồn Thủ hút, lấy cát chở về đất liền, hàng ngàn hecta nuôi trồng ngao bao gồm cả diện tích ươm ngao giống ở vùng đầm phía trong đê biển và vùng nuôi ngao thương phẩm bên ngoài đê bị ảnh hưởng nặng nề, gây tổn hại lớn về kinh tế.
Ông Tâm (trú xã Nam Trung, huyện Tiền Hải) - một người nổi tiếng nuôi ngao thành công lâu năm, chia sẻ: "Mỗi năm chúng tôi cần 2 - 3 lần tưới cát phủ lên bề mặt đáy đầm, bãi để cải tạo môi trường ẩn nấp, đồng thời là nguồn thức ăn cho ngao. Trước đến nay chúng tôi vẫn mua cát từ tàu thuyền chở ngoài biển về, nay đột ngột thiếu hụt nguồn cát này nên trở tay không kịp. Vừa rồi không có cát, kết hợp nắng nóng kéo dài, hàng vạn ngao con mới thả của gia đình tôi bị chết, thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng".Vẫn theo ông Tâm, với đặc tính của con ngao, nếu không có nguồn cát bổ sung kịp thời, ngao sẽ bị chết hàng loạt hoặc chậm phát triển, còi cọc, lâu được thu hoạch và giá trị dinh dưỡng, kinh tế cũng không được đảm bảo. Hiện nay, vùng đầm ươm ngao giống ở hai xã Nam Cường và Nam Thịnh khoảng 200 hecta, vùng bãi bồi cửa biển nuôi ngao thương phẩm ở ngay xã Nam Thịnh là từ 2000-3000 hecta, mỗi một lần cải tạo 1 hecta đầm (tưới cát) cần từ 300 - 400 m3 cát mặn tự nhiên.Theo tìm hiểu của PV Lao Động, sở dĩ nguồn cát mặn phục vụ nuôi trồng ngao bị thiếu hụt nghiêm trọng bởi gần 2 tháng qua, hoạt động khai thác cát trên biển của hàng chục chủ tàu bị yêu cầu dừng.Ông Bùi Kiên Quyết - Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải) - cho hay: "Chúng tôi biết là nhu cầu về cát của bà con là rất lớn, nhất là thời tiết nắng nóng. Nhưng thứ nhất do ở khu vực biển của địa phương chưa được cấp quy hoạch mỏ cát tập trung để nuôi ngao, chủ phương tiện tàu thuyền thì chưa thực hiện đăng ký, đăng kiểm và một số thủ tục cần thiết để hoạt động nên các cấp, ngành yêu cầu tạm dừng khai thác cát".
Còn đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Lân (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình) cho biết: "Lực lượng biên phòng dù rất muốn tạo điều kiện để bà con nuôi ngao có cát phục vụ nuôi trồng ngao, tuy nhiên do điều kiện cần và đủ cho việc khai thác cát trên biển hiện nay chưa đảm bảo quy định pháp luật, còn nhiều bất cập nên chúng tôi cũng rất khó xử lý. Các phương tiện tàu thuyền hầu hết là hoán cải, chưa làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, nhiều lái tàu chưa có bằng lái phù hợp...".Thông tin với PV, ông Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Về việc này huyện cũng đã nắm được và đang khẩn trương phối hợp với các cấp, ngành liên quan tìm hướng giải pháp tạm thời cũng như về lâu dài. Cái khó lớn nhất là trước nay tại địa phương chưa có điểm mỏ cát biển nào được quy hoạch, cấp phép chuyên để phục vụ nuôi trồng ngao. Từ trước đến nay thì các chủ tàu hầu hết khai thác cát tự phát, mang về bán cho người nuôi ngao, các điều kiện về phương tiện, con người chưa đảm bảo đúng các quy định của pháp luật".