Chị V.T.H (42 tuổi, trú thôn Thanh Mai, xã An Thanh), cho biết: "Thời tiết từ tháng 6 qua tháng 7 thì nắng nóng, oi bức kéo dài, tình trạng mất nước kéo dài, trong khi thôn lại bị phong tỏa vì COVID-19 nên khó khăn lại chồng chất khó khăn hơn. Dù chính quyền xã và thôn có huy động nước sạch đóng bình về phát cho dân nhưng hầu như chúng tôi chỉ đủ dùng ăn, uống, còn tắm gội, giặt giũ thì hầu như không đủ".
Nhà máy sản xuất nước sạch sinh hoạt của Công ty CP Kinh doanh nước sạch Mỹ Hưng (Công ty Mỹ Hưng) đặt tại thôn Tô Đê (xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đi vào hoạt động từ năm 2015 đến nay, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân 2 xã An Thanh và An Mỹ.
Từ khoảng tháng 5.2021, thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng nước phục vụ nhân dân và kế hoạch chuẩn bị thay đổi nguồn nước sản xuất từ nước ngầm sang sản xuất nước mặt, Công ty Mỹ Hưng tiến hành cải tạo toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất trong nhà máy.
"Trong quá trình cải tạo bắt buộc phải chuyển đổi quy trình sản xuất cũ sang quy trình sản xuất mới mà vẫn phải duy trì việc cung cấp đủ nước phục vụ nhân dân. Do đó, không tránh khỏi những khi gián đoạn, mất nước, thậm chí chất lượng nước cũng bị ảnh hưởng theo" - ông Vũ Tiến Tuấn, Giám đốc Công ty Mỹ Hưng, cho biết.
Cũng theo ông Tuấn, ngày 18.6, Công ty Mỹ Hưng đã gửi thông báo lần 1 nhờ đài truyền thanh các xã An Thanh, An Mỹ thông báo đến khách hàng và nhân dân thông cảm, sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian công ty cải tạo hệ thống. Đến ngày 1.7 và ngày 4.7 công ty tiếp tục có thông báo lần 2, lần 3 cũng liên quan các nội dung này.
Tại xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ là xã có thôn Thanh Mai hiện vẫn đang trong thời gian thực hiện cách ly y tế vì có 2 trường hợp dương tính với COVID-19, cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn vì nước sạch chưa đảm bảo cả về khối lượng và chất lượng.
Sáng 14.7, trao đổi với PV, ông Vũ Văn La - Chủ tịch UBND xã An Mỹ, xác nhận: "Gần 1 tháng qua có 2 lần mất nước kéo dài, mỗi lần 3 ngày, lần 1 từ ngày 1.7 đến ngày 3.7, lần 2 từ ngày 10 đến ngày 13.7. Trong quá trình nhà máy nước cải tạo, nâng cấp dây chuyền sản xuất có trục trặc, hỏng hóc đã dẫn đến tình trạng này. Lúc đầu người dân phản ứng rất nhiều, sau đó lãnh đạo xã và bên nhà máy nước đã phải đưa ra các biện pháp tình thế, tháo gỡ khó khăn, đến nay nước đã được bơm trở lại tuy nhiên về khối lượng, áp lực nước và cả chất lượng nước vẫn chưa được đảm bảo".
Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình cho biết, về vấn đề này, phía sở đã nắm được và cũng đã có buổi làm việc với chính quyền huyện Quỳnh Phụ và Công ty Mỹ Hưng. "Chúng tôi đã yêu cầu phía nhà máy nước nhanh chóng, khẩn trương khắc phục triệt để sự cố trong quá trình cải tạo công nghệ, dây chuyền sản xuất để sớm cung cấp nước kịp thời, ổn định trở lại cho nhân dân" - vị này cho biết.