Thái Bình: Công ty chế biến hải sản nhiều lần bị tố gây ô nhiễm

TRUNG DU |

Công ty TNHH Chế biến XNK Hải sản Biển Đông (Công ty Biển Đông) từng bị người dân tại xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải, Thái Bình) phản ánh gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động, xả thải chưa xử lý trực tiếp ra biển. Gần đây, xe tải chở hàng của công ty này còn bị người dân bắt quả tang vừa chạy vừa xả nước thải có mùi hôi thối nồng nặc xuống đường.

Vài ngày qua, nhiều người dân tại thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) sinh sống hai bên đường đoạn từ khu vực ngã Ba Ông Tượng đến ngã ba Trái Diêm liên tục kêu ca, phản ánh vì xuất hiện mùi hôi thối, khó chịu vào mỗi buổi chiều.

Đi vào tìm hiểu, phục kích, một số người dân đã đuổi theo, quay phim, chụp ảnh được một chiếc xe tải chở hàng thường xuyên di chuyển qua đoạn đường nói trên mà theo họ chính là "thủ phạm" gây ra mùi hôi tanh, ô nhiễm.

 
Người dân đuổi theo chiếc xe xả thải quay phim, chụp ảnh làm bằng chứng đưa lên mạng xã hội Facebook. Ảnh chụp màn hình.
 
Chiếc xe chạy đến đâu nước thải chảy ra đến đó. Ảnh cắt từ clip do người dân cung cấp.

Theo đoạn clip ngắn được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội Facebook, chiếc xe tải được cho là chở hàng hải sản mang biển số 17H - 005.31 vừa băng băng chạy trên đường 14-10 đoạn qua thị trấn Tiền Hải vừa để rơi, rớt những dòng nước từ trong thùng xe theo thành xe chảy xuống đường. Khi chiếc xe đi qua để lại những vệt nước dài phía sau, tạo nên thứ mùi hôi thối nồng nặc.

Sau khi đoạn clip nói trên được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã thể hiện thái độ bức xúc, bất bình vì những ngày qua phải chịu, ngửi không khí hôi thối, ô nhiễm mà không biết tác nhân từ đâu.

Một người dân đề nghị giấu tên, cho biết: "Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng này, lâu nay thường cứ vào mỗi buổi chiều chúng tôi lại phải ngửi thứ mùi thối, tanh bốc từ ngoài đường vào nhưng không xác định được mùi đó phát ra từ đâu. Nay mới biết thì ra là xe tải chở hàng hải sản đông lạnh làm rơi rớt, xả nước xuống đường".

Chiều 18.9, chuyển thông tin sự việc đến ông Nguyễn Hồng Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông -trật tự (Công an huyện Tiền Hải), PV Lao Động nhận được câu trả lời: "Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội do người dân phản ánh vào tối ngày 17.9, chúng tôi đã vào cuộc nhằm xác minh, làm rõ. Đơn vị cũng đã nhờ Phòng CSGT - Công an tỉnh kiểm tra thông tin theo biển số của chiếc xe để tiến hành mời chủ xe, lái xe lên làm việc, nếu đúng như người dân phản ánh chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và yêu cầu cam kết không tái phạm".

Lần theo số điện thoại 0915.xxx.xxx in phía sau chiếc xe tải nói trên, PV đã có trao đổi ngắn với bà Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Công ty Biển Đông (có địa chỉ đăng ký kinh doanh đặt tại Khu 5, thị trấn Tiền Hải). Bà Lan thừa nhận chiếc xe tải bị người dân quay clip, chụp ảnh đưa lên mạng xã hội chính là xe chở hàng của công ty mình và quãng đường chiếc xe này di chuyển khoảng 25km.

"Lái xe nhà tôi chở hàng là tép từ xã Thái Đô (huyện Thái Thụy) về nhà máy, xưởng sản xuất của công ty đặt tại cảng Cửa Lân (xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải). Do trong thùng xe phải lót đá lạnh để giữ tươi cho tép nên nước chảy ra đầy bình nhưng lái xe mải chạy không xả bớt đi nên nước chảy ra đường mất vài ngày thôi. Hôm nay không có nữa đâu" - bà Lan nói.

 
 
 
Trước đó, nhà máy, xưởng sản xuất của Công ty Biển Đông đặt tại cảng cá Cửa Lân (xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải) cũng bị tố gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: T.D

Đáng chú ý, nhà máy, xưởng sản xuất sơ chế hải sản của Công ty Biển Đông đặt tại cảng Cửa Lân trước đó cũng đã bị một số người dân xã Nam Thịnh tố gây ô nhiễm, hôi thối trong quá trình hoạt động và có nghi vấn công ty này bắc ống thải ngầm xả nước thải chưa qua xử lý ra biển. Về nội dung này, bà Lan chỉ trả lời ngắn gọn: "Rồi, rồi, biết rồi...".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Đê Trà Lý đoạn qua TP.Thái Bình oằn mình "gồng" xe tải mùa mưa bão

TRUNG DU |

Tuyến đê Trà Lý đoạn chạy qua TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) từ chân cầu Vũ Đông đến cầu Hòa Bình hiện nay có gần 40 bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng các loại. Kéo theo đó, mỗi ngày đoạn đê này phải chịu đựng, chống đỡ nhiều lượt xe tải lớn nhỏ có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng tung hoành trên mặt đê và đi xuống các ngả đường ngang dân sinh.

Thái Bình: Yêu cầu chủ trang trại lợn khẩn trương khắc phục ô nhiễm

TRUNG DU |

Văn phòng HĐND-UBND huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) vừa có văn bản số 24/TB-VP thông báo kết luận của ông Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện này - sau buổi làm việc về vấn đề ô nhiễm môi trường do trang trại lợn của Công ty TNHH Hưng Phú Cường gây ra tại xã Nam Cường (huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Người ở khu cách ly tại Thái Bình đi 270km hết 5,1 triệu: Taxi Hoàng Hà nói gì khi bị tố giá "cắt cổ"?

TRUNG DU |

Từ hôm qua, 12.9, trên một nhóm Facebook tại Thái Bình xôn xao thông tin phản ánh rằng, sau khi công dân hoàn thành cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình) phải di chuyển về nơi cư trú bằng xe taxi của Công ty Hoàng Hà với giá cao bất thường.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Đê Trà Lý đoạn qua TP.Thái Bình oằn mình "gồng" xe tải mùa mưa bão

TRUNG DU |

Tuyến đê Trà Lý đoạn chạy qua TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) từ chân cầu Vũ Đông đến cầu Hòa Bình hiện nay có gần 40 bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng các loại. Kéo theo đó, mỗi ngày đoạn đê này phải chịu đựng, chống đỡ nhiều lượt xe tải lớn nhỏ có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng tung hoành trên mặt đê và đi xuống các ngả đường ngang dân sinh.

Thái Bình: Yêu cầu chủ trang trại lợn khẩn trương khắc phục ô nhiễm

TRUNG DU |

Văn phòng HĐND-UBND huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) vừa có văn bản số 24/TB-VP thông báo kết luận của ông Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện này - sau buổi làm việc về vấn đề ô nhiễm môi trường do trang trại lợn của Công ty TNHH Hưng Phú Cường gây ra tại xã Nam Cường (huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Người ở khu cách ly tại Thái Bình đi 270km hết 5,1 triệu: Taxi Hoàng Hà nói gì khi bị tố giá "cắt cổ"?

TRUNG DU |

Từ hôm qua, 12.9, trên một nhóm Facebook tại Thái Bình xôn xao thông tin phản ánh rằng, sau khi công dân hoàn thành cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình) phải di chuyển về nơi cư trú bằng xe taxi của Công ty Hoàng Hà với giá cao bất thường.