Thái Bình: Công ty Bê tông Long Thạch bị đề nghị xử lý thế nào?

TRUNG DU |

Thái Bình - Với hành vi chiếm đất phi nông nghiệp, tự ý sử dụng đất làm dự án khi chưa được UBND tỉnh Thái Bình quyết định cho thuê đất, Công ty Bê tông Long Thạch bị Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả số tiền lên đến hơn 3 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Long Thạch (trụ sở đặt tại thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) tự ý sử dụng 9.500m2 đất tại xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình) để thực hiện "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn" khi chưa được UBND tỉnh Thái Bình quyết định cho thuê đất mà Báo Lao Động đã phản ánh, hiện các cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình vẫn đang triển khai các thủ tục kiểm tra, xử lý theo quy định.

Trả lời PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình), cho biết: "Hiện các sở ban ngành đang làm rồi, xử lý gì đấy... Sở đang giao công ty báo cáo, kết hợp với địa phương làm báo cáo để xử lý".

 
Ngày 1.12, theo ghi nhận của PV, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại trạm trộn Bê tông Long Thạch vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Trung Du

Còn ông Phạm Đình Thân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Thái Bình, thông tin: "Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu cho tỉnh xử phạt hành chính theo quy định và yêu cầu doanh nghiệp nộp số tiền thu được từ khi tự ý sử dụng đất, đồng thời thu hồi đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Nếu công ty Long Thạch đấu được thì đấu, còn không đơn vị khác đấu".

"Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu tỉnh số tiền xử phạt hành chính đối với Công ty Long Thạch là 210 triệu đồng, số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm hành chính công ty phải khắc phục là hơn 3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, phía công ty đang có ý kiến, khiếu nại về số tiền 3 tỉ thu lợi đó nên UBND tỉnh đang giao lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bên liên quan để xác định rõ diện tích vi phạm, thời gian vi phạm", ông Thân cho biết thêm.

Tiếp tục trao đổi với đại diện thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình, được biết, ngày 16.11 vừa qua, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đã diễn ra cuộc họp do sở chủ trì, phối hợp với đại diện UBND TP.Thái Bình, UBND xã Đông Mỹ và Công ty Bê tông Long Thạch nhằm xác định rõ thời điểm vi phạm, diện tích vi phạm cụ thể để có phương án xử lý đúng quy định pháp luật, phù hợp và xác đáng với thực tế.

"Tại buổi họp đó thì đồng chí Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ là lãnh đạo mới nhận công tác gần đây, không nắm rõ được toàn bộ vụ việc. Còn đồng chí cán bộ địa chính xã thì vắng mặt do ốm.

Lẽ ra tuần này chúng tôi tổ chức cuộc họp lại nhưng do xã Đông Mỹ đang là nơi có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên chắc phải 2-3 tuần nữa mới tiếp tục làm được", đại diện thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình cho biết.

Như Lao Động đã thông tin, năm 2015, Công ty TNHH Long Thạch được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận chủ trương đầu tư "Dự án xây dựng trạm trộn bê tông, sản xuất cọc - ép cọc bê tông" trên tổng diện tích đất 9.500m2 tại xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình.

Khi chưa hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường, đặc biệt chưa được UBND tỉnh Thái Bình có quyết định cho thuê đất thì từ năm 2016 đến nay, doanh nghiệp đã tự ý tiến hành xây dựng, lắp đặt trạm trộn bê tông, nhà điều hành và chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, trạm trộn bê tông này nhiều lần bị người dân địa phương phản ánh gây ô nhiễm môi trường, khói bụi, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của họ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Trạm trộn bê tông hoạt động "chui": Tỉnh Thái Bình chỉ đạo kiểm tra

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc Công ty TNHH Long Thạch tự ý sử dụng gần 10.000m2 đất để làm trạm trộn bê tông không phép tại xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu sở, ngành, địa phương kiểm tra, làm rõ và xử lý.

Thái Bình: Chiếm gần 10.000m2 đất phi nông nghiệp làm trạm bê tông

TRUNG DU |

Thái Bình - Công ty TNHH Long Thạch tự ý sử dụng 9.500m2 đất tại xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn khi chưa được UBND tỉnh Thái Bình quyết định cho thuê đất.

Thái Bình: Cần sớm di dời trạm trộn bê tông "chui" gây ô nhiễm

TRUNG DU |

Hơn một năm qua, một trạm trộn bê tông quy mô lớn nằm giáp chân cầu Hiệp, thuộc địa phận thôn Bến Hiệp (xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) ngang nhiên xây dựng, hoạt động không phép trên hành lang thoát lũ, bảo vệ đê sông Luộc... nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý dứt điểm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trạm trộn bê tông hoạt động "chui": Tỉnh Thái Bình chỉ đạo kiểm tra

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc Công ty TNHH Long Thạch tự ý sử dụng gần 10.000m2 đất để làm trạm trộn bê tông không phép tại xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu sở, ngành, địa phương kiểm tra, làm rõ và xử lý.

Thái Bình: Chiếm gần 10.000m2 đất phi nông nghiệp làm trạm bê tông

TRUNG DU |

Thái Bình - Công ty TNHH Long Thạch tự ý sử dụng 9.500m2 đất tại xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn khi chưa được UBND tỉnh Thái Bình quyết định cho thuê đất.

Thái Bình: Cần sớm di dời trạm trộn bê tông "chui" gây ô nhiễm

TRUNG DU |

Hơn một năm qua, một trạm trộn bê tông quy mô lớn nằm giáp chân cầu Hiệp, thuộc địa phận thôn Bến Hiệp (xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) ngang nhiên xây dựng, hoạt động không phép trên hành lang thoát lũ, bảo vệ đê sông Luộc... nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý dứt điểm.