Thái Bình: Cơ sở sơ chế chân gà rút xương gây ô nhiễm môi trường

TRUNG DU |

Mặc dù nhiều lần bị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản vi phạm nhưng một cơ sở sơ chế chân gà rút xương, thịt gà ủ muối ở xã Bắc Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) vẫn ngang nhiên hoạt động "chui", gây ô nhiễm môi trường giữa khu dân cư.

Gần đây, PV Lao Động liên tục nhận được phản ánh của người dân thôn Bát Cấp Đông, xã Bắc Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) về việc một cơ sở sơ chế chân gà rút xương đã hoạt động được hơn 2 năm qua gây ô nhiễm, xả thải trực tiếp ra môi trường. 

Tiếp nhận phản ánh của người dân, PV đã tìm về cơ sở nói trên để xác minh, ghi nhận thực tế.

Theo quan sát, cơ sở sơ chế chân gà, thịt gà đông lạnh này nằm ngay trong khu dân cư, phía bên ngoài xưởng sản xuất không có biển hiệu, bảng tên công ty, nhãn hàng. Thoạt nhìn qua thì rất khó để nhận ra đây là một cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm.

 
Bên ngoài cơ sở sơ chế đến 2 tấn thịt chân gà/ngày này không có biển hiệu, bảng tên.
 
 
Con mương phía trước mặt cơ sở nước đen, bẩn. Ảnh: T.D

Trong vai khách hàng có nhu cầu nhập hàng với số lượng lớn, PV đã thâm nhập được vào bên trong xưởng sản xuất, sơ chế hàng đông lạnh này. Với quy mô khoảng 300 m2, khu xưởng được xây dựng sơ sài, thực phẩm được để ngay dưới nền bêtông. Xương chân gà sau khi được bóc gỡ, lọc hết thịt được kéo ra ngoài chất đống trên xe cải tiến tự chế, chờ được mang đi xử lý.

 
Xương chân gà chất đống trước cửa cơ sở gây mùi hôi thối, ô nhiễm...
 
Chậu, rổ rá đựng nguyên liệu sơ chế được công nhân rửa ngay dưới dòng nước mương đen ngòm. Ảnh: T.D

Tại thời điểm ghi nhận, có khoảng 30 công nhân, nhân công chủ yếu là người dân trong xã đang bóc, rút xương chân gà mà không được trang bị quần áo, bảo hộ lao động theo quy định. Cơ sở này hoàn toàn được xây dựng nằm trên đất thổ cư của ông Trần Xuân Hội, người thôn Bát Cấp Đông.

Bà Huế (con gái ông Hội) nhận là quản lý của cơ sở, giới thiệu: "Trong xưởng lúc làm việc đông nhất là 90 công nhân, mỗi ngày xưởng này chế biến được khoảng 2 tấn thịt chân gà. Mức lương trung bình của công nhân ở đây từ 5-7 triệu đồng, thời gian làm việc của mỗi công nhân trung bình khoảng 11 tiếng/ngày".

 
Thịt chân gà thành phẩm chất đống dưới nền bêtông chờ xếp, đóng gói. Ảnh: T.D
 
Công nhân đang xếp thịt chân gà vào các khay. Ảnh: T.D

Trao đổi với PV, ông Đỗ Mạnh Cường - Chủ tịch UBND xã Bắc Hải, cho hay: "Xưởng đã hoạt động trên địa bàn được hơn 2 năm, nhiều lần bị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất. Khi có phản ánh của người dân về việc ô nhiễm, hồi tháng 5 vừa rồi cũng đã có đoàn kiểm tra liên ngành của huyện về kiểm tra, làm việc với chủ xưởng, nhưng cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được kết luận vụ việc".

Theo nội dung biên bản, tài liệu do UBND xã Bắc Hải cung cấp, năm 2019, ông Trần Xuân Hội thành lập cơ sở chế biến chân và rút xương. Trong thời gian mới hoạt động, ông Hội chưa có biện pháp thu gom, xử lý nước thải (nước thải trực tiếp xả ra sông).

 
Báo cáo của UBND xã Bắc Hải về cơ sở sơ chế chân gà Trần Xuân Hội. Ảnh: T.D

UBND xã Bắc Hải đã 3 lần làm việc với ông Hội, yêu cầu ông Hội phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện phân loại, thu gom xử lý chất thải, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường. Ông Hội đã cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

 
Sản phẩm thịt gà nổ muối tiêu chanh của cơ sở. Ảnh: T.D

Ông Phạm Thành Nhương – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Thái Bình) - thông tin: "Vừa qua, đại diện cơ sở chân gà rút xương của ông Trần Xuân Hội đã đến Chi cục để hỏi về hồ sơ, thủ tục và đề nghị được xem xét cấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng do trước đó nhiều lần cơ sở này bị người dân phản ánh, đơn thư đến cơ quan chức năng vì để xảy ra ô nhiễm môi trường nên chúng tôi không phê duyệt và chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở này" - ông Nhương khẳng định.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hơn 800kg hàng dệt may đã qua sử dụng bị phát hiện ở Thái Bình

Cường Ngô |

Qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình đã phát hiện một chủ hàng kinh doanh hàng dệt may cũ đã qua sử dụng, có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Lực lượng chức năng đã tạm giữ để xử lý theo các quy định của pháp luật.

Thái Bình: Công ty chế biến hải sản nhiều lần bị tố gây ô nhiễm

TRUNG DU |

Công ty TNHH Chế biến XNK Hải sản Biển Đông (Công ty Biển Đông) từng bị người dân tại xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải, Thái Bình) phản ánh gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động, xả thải chưa xử lý trực tiếp ra biển. Gần đây, xe tải chở hàng của công ty này còn bị người dân bắt quả tang vừa chạy vừa xả nước thải có mùi hôi thối nồng nặc xuống đường.

Thái Bình: Yêu cầu chủ trang trại lợn khẩn trương khắc phục ô nhiễm

TRUNG DU |

Văn phòng HĐND-UBND huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) vừa có văn bản số 24/TB-VP thông báo kết luận của ông Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện này - sau buổi làm việc về vấn đề ô nhiễm môi trường do trang trại lợn của Công ty TNHH Hưng Phú Cường gây ra tại xã Nam Cường (huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hơn 800kg hàng dệt may đã qua sử dụng bị phát hiện ở Thái Bình

Cường Ngô |

Qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình đã phát hiện một chủ hàng kinh doanh hàng dệt may cũ đã qua sử dụng, có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Lực lượng chức năng đã tạm giữ để xử lý theo các quy định của pháp luật.

Thái Bình: Công ty chế biến hải sản nhiều lần bị tố gây ô nhiễm

TRUNG DU |

Công ty TNHH Chế biến XNK Hải sản Biển Đông (Công ty Biển Đông) từng bị người dân tại xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải, Thái Bình) phản ánh gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động, xả thải chưa xử lý trực tiếp ra biển. Gần đây, xe tải chở hàng của công ty này còn bị người dân bắt quả tang vừa chạy vừa xả nước thải có mùi hôi thối nồng nặc xuống đường.

Thái Bình: Yêu cầu chủ trang trại lợn khẩn trương khắc phục ô nhiễm

TRUNG DU |

Văn phòng HĐND-UBND huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) vừa có văn bản số 24/TB-VP thông báo kết luận của ông Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện này - sau buổi làm việc về vấn đề ô nhiễm môi trường do trang trại lợn của Công ty TNHH Hưng Phú Cường gây ra tại xã Nam Cường (huyện Tiền Hải, Thái Bình).