Thái Bình: Cần nhanh chóng bàn giao con dấu, tài sản ở cụm chung cư xã hội

TRUNG DU |

Đúng 1 tháng trước, UBND phường Quang Trung và cư dân đã tổ chức hội nghị bất thường để bầu mới ban quản trị (BQT) cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội phường Quang Trung; UBND TP.Thái Bình sau đó cũng đã có quyết định công nhận kết quả bầu này. Thế nhưng cho đến nay, ban quản trị mới vẫn chưa thể chính thức đi vào hoạt động - lý do bởi BQT cũ trây ỳ chưa thực hiện bàn giao con dấu, tài sản, sổ sách...

Điều này gây hệ lụy xấu khi hàng loạt các công việc liên quan đến vận hành 405 căn hộ với hàng nghìn nhân khẩu tại 3 tòa nhà 1A, 1B, 1C thuộc cụm nhà chung cư xã hội tại phường Quang Trung, TP.Thái Bình bị ảnh hưởng, gây bất ổn an ninh trật trự, khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

BQT cũ hết nhiệm kỳ hơn nửa năm mới tổ chức bầu được BQT mới

Trước đó, ngày 22.6, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Thái Bình: Cư dân bất bình vì nhiều tồn tại ở cụm nhà chung cư" phản ánh việc, mặc dù BQT cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội tại phường Quang Trung (TP.Thái Bình) nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã hết nhiệm kỳ từ 31.12.2020, song đến hết tháng 6.2021, BQT mới vẫn chưa được tổ chức bầu lại dẫn đến hàng loạt nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của hàng ngàn cư dân.

Quyết định công nhận kết quả bầu BQT mới, nhiệm kỳ 2021-2024 của UBND TP.Thái Bình.

Sau khi báo đăng, UBND TP.Thái Bình đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND phường Quang Trung phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết vụ việc. Đến ngày 14.7, hội nghị bất thường cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội phường Quang Trung được tổ chức, qua đó cư dân đã bầu được BQT mới (nhiệm kỳ 2021-2024) gồm 7 thành viên.

Đến ngày 29.7, UBND TP.Thái Bình có quyết định số 2437/QĐ-UBND về việc công nhận BQT mới nói trên; đồng thời yêu cầu BQT cũ thực hiện bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ đang quản lý cho BQT mới theo quy định tại Điều 41, Thông tư số 02/2016/TT-BXD và Khoản 20, Điều 1, Thông tư số 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trây ì, trốn tránh bàn giao?

Ông Nguyễn Đình Khắc - Trưởng BQT mới được cư dân bầu, cho biết: "Chúng tôi rất cảm ơn Báo Lao Động và chính quyền các cấp từ thành phố đến phường đã lắng nghe ý kiến của người dân, khẩn trương xúc tiến tổ chức bầu BQT mới. Thế nhưng, sau khi được bầu, đến nay đã hơn nửa tháng từ khi được UBND TP.Thái Bình công nhận, chúng tôi vẫn chưa nhận được con dấu, sổ sách, hồ sơ để hoạt động. Nguyên nhân là ông Đỗ Anh Văn - Trưởng BQT cũ chưa chịu bàn giao những thứ hết sức quan trọng này, chúng tôi nhiều lần liên hệ nhưng ông này không nghe máy, không gặp gỡ để trao đổi, bàn giao".

Thông báo của BQT mới do ông Nguyễn Đình Khắc - Trưởng BQT mới gửi các cư dân về việc nâng cao ý thức, vận hành thang máy an toàn nhưng chưa có dấu để đóng. Ảnh: T.D

Theo ông Khắc, hiện một số công việc liên quan đến vận hành cụm nhà chung cư như hoạt động thang máy, thu gom rác thải sinh hoạt, trông giữ xe cho cư dân... BQT mới phải đứng ra thỏa thuận tạm thời với công ty vận hành có đủ điều kiện, chưa thể ký kết hợp đồng chính thức vì chưa đủ điều kiện pháp nhân.

"Hiện một số công việc khác cũng quan trọng như mua sắm vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; gia cố, nâng cấp một số công trình nhỏ phòng chống bão lũ khi mùa mưa bão đang cận kề... chúng tôi đều chưa thể triển khai vì chưa có dấu, cũng chưa có tiền" - ông Khắc cho biết thêm.

Công văn chỉ đạo BQT cũ khẩn trương thực hiện việc bàn giao cho BQT mới của UBND TP.Thái Bình.

Được biết, sau khi nhận được đơn thư kiến nghị của BQT mới cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội phường Quang Trung về vấn đề trên, UBND TP.Thái Bình đã có công văn yêu cầu ông Đỗ Anh Văn - Trưởng BQT cũ và các thành viên BQT này phải khẩn trương bàn giao con dấu, kinh phí bảo trì và các nội dung liên quan cho BQT mới trước ngày 16.8; giao Công an TP.Thái Bình chủ trì, phối hợp với UBND phường Quang Trung theo dõi, đôn đốc, yêu cầu ông Văn chấp hành.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP.Thái Bình xác nhận đã, đang đôn đốc Công an thành phố, UBND phường Quang Trung yêu cầu ông Đỗ Anh Văn chấp hành chỉ đạo, tuân thủ pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Ngao "đói" cát biển, Thái Bình chỉ đạo tìm giải pháp tháo gỡ

TRUNG DU |

Liên quan hoạt động nuôi trồng ngao của người dân ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) bị ảnh hưởng vì không có nguồn cát mặn phục vụ cải tạo đầm, bãi mà Báo Lao Động đã phản ánh, mới đây, UBND tỉnh Thái Bình vừa có văn bản lấy ý kiến tham mưu của các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan - nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc, tìm giải pháp trước mắt cũng như lâu dài cho vấn đề này.

Thái Bình: Dân kêu cứu vì trang trại lợn xả thải, gây mùi hôi thối

TRUNG DU |

Thời gian qua, người dân thôn Hoàng Môn (xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nhiều lần có đơn thư kiến nghị đến các cấp, ngành về việc một số trang trại, gia trại nuôi lợn trên địa bàn trong quá trình hoạt động đã xả thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục.

Thái Bình: Cư dân bất bình vì nhiều tồn tại ở cụm nhà chung cư

TRUNG DU |

Mặc dù Ban quản trị (BQT) cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội tại phường Quang Trung (TP.Thái Bình) đã hết nhiệm kỳ từ cuối năm 2020, song 6 tháng đã qua BQT mới vẫn chưa được bầu lại dẫn đến hàng loạt nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của hàng ngàn cư dân.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ngao "đói" cát biển, Thái Bình chỉ đạo tìm giải pháp tháo gỡ

TRUNG DU |

Liên quan hoạt động nuôi trồng ngao của người dân ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) bị ảnh hưởng vì không có nguồn cát mặn phục vụ cải tạo đầm, bãi mà Báo Lao Động đã phản ánh, mới đây, UBND tỉnh Thái Bình vừa có văn bản lấy ý kiến tham mưu của các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan - nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc, tìm giải pháp trước mắt cũng như lâu dài cho vấn đề này.

Thái Bình: Dân kêu cứu vì trang trại lợn xả thải, gây mùi hôi thối

TRUNG DU |

Thời gian qua, người dân thôn Hoàng Môn (xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nhiều lần có đơn thư kiến nghị đến các cấp, ngành về việc một số trang trại, gia trại nuôi lợn trên địa bàn trong quá trình hoạt động đã xả thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục.

Thái Bình: Cư dân bất bình vì nhiều tồn tại ở cụm nhà chung cư

TRUNG DU |

Mặc dù Ban quản trị (BQT) cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội tại phường Quang Trung (TP.Thái Bình) đã hết nhiệm kỳ từ cuối năm 2020, song 6 tháng đã qua BQT mới vẫn chưa được bầu lại dẫn đến hàng loạt nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của hàng ngàn cư dân.