Thắc mắc về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân vào mục đích kết hôn

Bảo Hân |

Quy định giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi rõ họ, tên người dự định kết hôn đang gây nhiều ý kiến tranh cãi.

Ngày 16.7, Thông tư 04/2020 chính thức có hiệu lực. Thông tư này quy định chi tết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15.11.2015 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Thông tư này thay thế cho Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15.11.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Trong Thông tư 04/2020, một trong những điểm mới nổi bật và đang gây tranh cãi là quy định giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi rõ họ, tên người dự định kết hôn.

Cụ thể, khoản 3 Điều 12 thông tư trên quy định, trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn thì cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp một bản cho người yêu cầu. Trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn.

Thông tư này đưa ra 2 ví dụ. Ví dụ thứ nhất: Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với anh Nguyễn Việt K, sinh năm 1962, công dân Việt Nam, Hộ chiếu số: B123456 do Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cấp ngày 01/02/2020; tại UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Ví dụ thứ 2: Giấy này được cấp để làm thủ tục đăng ký kết hôn với anh KIM JONG DOEK, sinh năm 1970, quốc tịch Hàn Quốc, Hộ chiếu số HQ12345 do cơ quan có thẩm quyền Hàn Quốc cấp ngày 02/02/2020; tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, tại Hàn Quốc.

Thông tin này đã gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Chị Đoàn Thị Hồng Liên (khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng, quy định này không cần thiết và làm khó người muốn cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân vào mục đích kết hôn. “Theo tôi, chỉ cần cấp chung một mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, không nên phân biệt giấy xác nhận tình trạng hôn nhân vì mục đích gì: kết hôn hay để sử dụng vào mục đích khác, không phải để đăng ký kết hôn. Người dân dùng giấy chứng nhận này vào mục đích gì cũng được, miễn sao xác nhận đúng sự thật. Nếu người khai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Chị Liên nói thêm, trong trường hợp người muốn xin giấy chứng nhận giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà chưa xác định được người dự định kết hôn thì phải làm thế nào?

Cùng quan tâm đến vấn đề này, bạn đọc Nguyen Van Dung đặt câu hỏi, quy định như này liệu có phải là yêu cầu xác nhận cái chưa xảy ra và chưa có sự đồng ý của người dự định kết hôn?.

Bạn đọc Nguyen Kim Ha nêu ra một khả năng khác: Những người muốn tìm bạn đời qua công ty tư vấn/môi giới cũng cần giấy chứng nhận độc thân. Trong trường hợp này thì không thể ghi định kết hôn với ai được rồi vì giấy này phải chuẩn bị ngay từ khi làm hồ sơ gửi.

Có ý kiến còn cho rằng, quy định này còn dễ bị lợi dụng trong những trường hợp, như: Yêu mà chia tay, hoặc yêu đơn phương, một bên đi xin giấy chứng nhận xác nhận tình trạng hôn nhân rồi ghi tên đối phương là "người dự định kết hôn", sử dụng vào mục đích xấu trên mạng xã hội hoặc ngoài đời thực. Trong những trường hợp này, các nạn nhân sẽ rất mệt mỏi!

Hiện quy định này đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Từ 16.7, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi tên người dự định cưới

Ái Vân |

Theo Thông tư mới, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn.

Đại biểu QH: Đề xuất trước kết hôn, các cặp đôi phải được giáo dục tiền hôn nhân

Đặng Chung - Cao Nguyên - Trần Vương |

Thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em sáng 27.5, bức xúc trước thực trạng nhiều trẻ em bị xâm hại bởi người thân, nhiều đại biểu Quốc hội đã kiến nghị, trước khi kết hôn, các cặp đôi bắt buộc phải được giáo dục tiền hôn nhân để có trách nhiệm trong chăm sóc con cái.

Thủ tướng khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Nhiều bạn trẻ đồng tình

Linh Chi - Hoài Anh |

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 588 phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Trong số những nội dung cần hỗ trợ, khuyến khích thí điểm ngay có việc khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn với một số bạn trẻ để hiểu hơn về ý kiến của họ về vấn đề này.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Từ 16.7, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi tên người dự định cưới

Ái Vân |

Theo Thông tư mới, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn.

Đại biểu QH: Đề xuất trước kết hôn, các cặp đôi phải được giáo dục tiền hôn nhân

Đặng Chung - Cao Nguyên - Trần Vương |

Thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em sáng 27.5, bức xúc trước thực trạng nhiều trẻ em bị xâm hại bởi người thân, nhiều đại biểu Quốc hội đã kiến nghị, trước khi kết hôn, các cặp đôi bắt buộc phải được giáo dục tiền hôn nhân để có trách nhiệm trong chăm sóc con cái.

Thủ tướng khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Nhiều bạn trẻ đồng tình

Linh Chi - Hoài Anh |

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 588 phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Trong số những nội dung cần hỗ trợ, khuyến khích thí điểm ngay có việc khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn với một số bạn trẻ để hiểu hơn về ý kiến của họ về vấn đề này.