Tết không bài tập: Tôn trọng cảm xúc trẻ thơ là xu hướng giáo dục đúng đắn

Thanh Hải |

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn quy định: “Bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trở đi, giáo viên không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết..." Lý do là "để học sinh có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu các phong tục đẹp, truyền thống trong ngày Tết, để các em có khoảng thời gian nghỉ Tết được sum họp bên gia đình, vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Văn bản của Sở GD-ĐT Bà Rịa- Vũng Tàu do giám đốc sở Trần Thị Ngọc Châu ký cuối tháng 1.2021, quy định “Bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trở đi, giáo viên không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết" - không chỉ làm thỏa lòng con trẻ, học trò và thầy cô ở Bà Rịa - Vũng Tàu mà còn được đông đảo sự đồng tình của dư luận xã hội.

Với lý do là "để học sinh có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu các phong tục đẹp, truyền thống trong ngày Tết. "Hãy để các em có khoảng thời gian nghỉ Tết được sum họp bên gia đình, vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái, đảm bảo an toàn sức khỏe" là hết sức chính đáng và thuyết phục. Trả lại đúng không gian, thời khắc thiêng liêng của những ngày Tết cổ truyền. Và trẻ thơ sẽ có được những trải nghiệm hồn nhiên, thoải mái trong những ngày nghỉ Tết.

Trước đó, từ 2016, ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng thời điểm đó, cũng đã đề nghị với Thành ủy Đà Nẵng, xin phép để ngành này quyết định cho học sinh được nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè kể từ năm học 2016-2017.

Bởi lý do bão lũ, rét đậm rét hại, dịch bệnh... liên tục ảnh hưởng, nên nhiều địa phương đã tổ chức học trước, học hè để bù, dẫn đến lâu nay học trò, đặc biệt khu vực miền Trung, Tây Nguyên không được nghỉ hè trọn vẹn.

Mặt khác, theo ông Vĩnh, việc cho học sinh học hè, học trước nửa tháng rồi mới khai giảng (ngày 5.9) đã làm mất đi cảm xúc của ngày tựu trường.

Tôn trọng cảm xúc tuổi thơ, giúp học trò có được những ngày tháng hồn nhiên thần tiên bên gia đình, quê hương, nhất là trong dịp hè, Tết là một quyết định đúng đắn của những người làm giáo dục. Giáo dục con người nói chung, đặc biệt là trẻ thơ rất cần những phương pháp để nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển cảm xúc, để hình thành nhân cách...

Nhưng đáng tiếc là những quyết định đúng đắn, được sự đồng tình cao của xã hội như cách làm của Đà Nẵng trước đây và của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bây giờ lại chưa được ngành GD-ĐT biểu dương, triển khai áp dụng rộng rãi.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Dạy học trực tuyến để phòng dịch COVID-19: Giải pháp tối ưu vì sức khỏe, sự an toàn của học sinh

Đặng Chung |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình hình dịch COVID-19 đã lây lan vào đến trường học, hơn 30 địa phương trên cả nước quyết định cho học sinh tạm nghỉ học. Nhiều nơi, giáo viên đã tiến hành dạy học trực tuyến trong tình hình mới, với mục tiêu “tạm dừng đến trường không dừng việc học”.

Bộ GDĐT: Tuần này sẽ công khai nội dung báo cáo về Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Phạm Đông |

Chiều nay, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin tới báo chí liên quan tới vấn đề công khai các nội dung báo cáo về tình hình hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Học sinh lớp 2 trên cả nước sẽ được học 2 buổi/ngày

Minh Ánh-Đặng Chung |

Đây là lời khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trong Hội nghị trực tuyến tổ chức ngày 2.2 với 63 tỉnh thành, để sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học.

Nghỉ Tết không giao bài tập cho học sinh: Một quyết định nhân văn

Bằng Linh |

Sở Giáo dục và Đào Tạo Vũng Tàu vừa ra văn bản yêu cầu các Phòng GDĐT chỉ đạo các trường thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó nhấn mạnh nội dung: “Bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trở đi, giáo viên không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết”.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Dạy học trực tuyến để phòng dịch COVID-19: Giải pháp tối ưu vì sức khỏe, sự an toàn của học sinh

Đặng Chung |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình hình dịch COVID-19 đã lây lan vào đến trường học, hơn 30 địa phương trên cả nước quyết định cho học sinh tạm nghỉ học. Nhiều nơi, giáo viên đã tiến hành dạy học trực tuyến trong tình hình mới, với mục tiêu “tạm dừng đến trường không dừng việc học”.

Bộ GDĐT: Tuần này sẽ công khai nội dung báo cáo về Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Phạm Đông |

Chiều nay, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin tới báo chí liên quan tới vấn đề công khai các nội dung báo cáo về tình hình hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Học sinh lớp 2 trên cả nước sẽ được học 2 buổi/ngày

Minh Ánh-Đặng Chung |

Đây là lời khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trong Hội nghị trực tuyến tổ chức ngày 2.2 với 63 tỉnh thành, để sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học.

Nghỉ Tết không giao bài tập cho học sinh: Một quyết định nhân văn

Bằng Linh |

Sở Giáo dục và Đào Tạo Vũng Tàu vừa ra văn bản yêu cầu các Phòng GDĐT chỉ đạo các trường thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó nhấn mạnh nội dung: “Bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trở đi, giáo viên không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết”.