Công bố nhân viên nghỉ việc không phải là “lộ bí mật nhân sự”

ĐÌNH TRƯỜNG |

Báo Lao Động mới đây nhận được phản ánh của chị L.H.H - một cựu nhân viên ngân hàng với nội dung cho rằng ngân hàng T đã “tùy tiện để lộ thông tin nhân sự trên mạng xã hội”.

Tố ngân hàng "tuỳ tiện"

Cụ thể, theo chị L.H.H, ngày 17.12.2021, chị nhận được thông tin trang Facebook chính thức của ngân hàng trả lời một tài khoản bán hàng online trên mạng xã hội với nội dung: “Bạn L.H.H đã nghỉ việc tại ngân hàng".

Chị L.H.H cho biết không rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra sự việc trên. Sau đó, nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội đã chụp lại màn hình phản hồi của ngân hàng để tấn công, chửi bới trên trang cá nhân của chị. Vụ việc được chị H phản ánh đến phía ngân hàng đề nghị làm rõ, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể đi tới thống nhất.

 

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện phía ngân hàng xác nhận có xảy ra vụ việc trên và L.H.H là nhân viên cũ của ngân hàng, đã chấm dứt hợp đồng lao động vào tháng 7.2020. Tuy nhiên, theo phía ngân hàng, sau khi nghỉ việc, chị L.H.H vẫn sử dụng tư cách nhân viên ngân hàng vào mục đích cá nhân.

“Bạn này là nhân viên cũ, tuy nhiên đã nhân danh nhân viên của ngân hàng để giao dịch. Những người giao dịch với bạn ấy có vào fanpage của ngân hàng để góp ý nói rằng nhân viên có thái độ. Chúng tôi đã tra soát lại thì thấy rằng người này đã nghỉ việc" - phía ngân hàng cho hay.

Đại diện phía ngân hàng cũng cho rằng, chị L.H.H đã “sử dụng vào mục đích riêng” nên không hài lòng khi ngân hàng trao đổi, đưa lại thông tin này trên trang fanpage của ngân hàng.

Theo cập nhật của PV, phía ngân hàng đã mời chị L.H.H đến làm việc trực tiếp. Tuy nhiên, chị H yêu cầu được trả lời qua email. Vụ việc đến nay vẫn chưa đi tới kết luận cuối cùng.

Chưa rõ mức độ xâm phạm 

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Lê Cao (Đoàn luật sư TP. Đà Nẵng) cho biết, không phải bất cứ thông tin nào cũng bắt buộc phải bảo mật và vụ việc còn liên quan đến việc có hay không thoả thuận bảo mật giữa hai bên.

“Nếu ngân hàng cung cấp thông tin chỉ là nhân sự còn làm việc hay không, tôi nghĩ mức độ xâm phạm thông tin cá nhân là chưa rõ” - luật sư Lê Cao bày tỏ quan điểm.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch Công ty luật SBLAW) cũng cho rằng trong vụ việc này ngân hàng không vi phạm tiết lộ thông tin cá nhân.

“Đây là trả lời phản ánh đúng sự thật. Trong nhiều trường hợp, nhân viên nghỉ làm, tổ chức phải thông báo với đối tác để tránh trường hợp nhân viên cũ lợi dụng danh nghĩa tổ chức gây ảnh hưởng" - luật sư Nguyễn Thanh Hà cho hay.

Một chuyên gia pháp lý khác cũng nói với PV Lao Động rằng chỉ với thông tin tên và tình trạng còn làm việc hay không chưa đủ để định danh và vụ việc này không được coi là làm lộ thông tin cá nhân.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Techcombank đứng đầu danh sách xếp hạng “Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ"

Nguyễn Anh |

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa xuất sắc được Bộ Tài Chính vinh danh vị trí đứng đầu danh sách xếp hạng “Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ 2021”. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Techcombank là “nhà tạo lập thị trường” năng động nhất trong việc xây dựng và phát hành trái phiếu chính phủ, thúc đẩy thanh khoản trên thị trường Việt Nam.

Techcombank triển khai nhiều giải pháp tài chính số với ưu đãi lớn dành cho doanh nghiệp

Anh Anh |

Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố chương trình “Khai mở thành công 2022” dành cho Khách hàng doanh nghiệp nhân dịp năm mới 2022. Cùng với những giải pháp tài chính số hiệu quả, đây là chương trình ưu đãi mở đầu năm mới với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp đón nhận những cơ hội mới, thành công mới.

Techcombank trao tặng 200.000 bộ kit test COVID-19 đến tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Anh |

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) hôm nay đã trao tặng tỉnh Kiên Giang 200.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19, trị giá hơn 13,2 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Mưa lớn giảm dần vẫn cần đề phòng lũ quét

Hiếu Anh |

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (văn phòng), từ ngày 15.6 mưa lớn có xu hướng giảm dần nhưng vẫn cần đề phòng lũ quét.

"CIA nhận tin mật từ châu Âu về âm mưu phá hoại Nord Stream"

Ngọc Vân |

Theo thông tin mới của đài truyền hình Hà Lan và báo chí Đức, các điệp viên Hà Lan đã biết về âm mưu của Ukraina phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và chuyển cảnh báo tới Washington.

Dân Thủ đô thấp thỏm lo ngập lụt

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Nắng nóng, cùng với sự háo hức đón chờ các cơn mưa giải nhiệt, người dân Thủ đô lại nơp nớp lo ngập lụt.

Cựu Tổng thống Donald Trump hầu tòa

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hầu tòa hôm 13.6, không nhận tội trong vụ kiện tài liệu mật liên bang.

Chưa bàn giao, nhà đầu tư đổ xô thu gom đất dịch vụ ở Mê Linh

THU GIANG |

Thông tin gần 5.700 hộ dân ở huyện Mê Linh vừa được UBND TP Hà Nội giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, giao đất dịch vụ nợ gần 20 năm đang khiến nhiều nhà đầu tư bất động sản quan tâm, có động thái thu gom đất bán giá chênh kiếm lời dù chưa có đầy đủ giấy tờ, pháp lí.

Techcombank đứng đầu danh sách xếp hạng “Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ"

Nguyễn Anh |

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa xuất sắc được Bộ Tài Chính vinh danh vị trí đứng đầu danh sách xếp hạng “Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ 2021”. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Techcombank là “nhà tạo lập thị trường” năng động nhất trong việc xây dựng và phát hành trái phiếu chính phủ, thúc đẩy thanh khoản trên thị trường Việt Nam.

Techcombank triển khai nhiều giải pháp tài chính số với ưu đãi lớn dành cho doanh nghiệp

Anh Anh |

Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố chương trình “Khai mở thành công 2022” dành cho Khách hàng doanh nghiệp nhân dịp năm mới 2022. Cùng với những giải pháp tài chính số hiệu quả, đây là chương trình ưu đãi mở đầu năm mới với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp đón nhận những cơ hội mới, thành công mới.

Techcombank trao tặng 200.000 bộ kit test COVID-19 đến tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Anh |

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) hôm nay đã trao tặng tỉnh Kiên Giang 200.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19, trị giá hơn 13,2 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn.