Ngày 17.1, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - cho biết: Hiện nay, trên địa bàn quận không có chỗ nào tập kết rác, nên phải làm tìm các khu vực trống và trước các trường học để làm chỗ tập kết rác tạm thời. Đó là nguyên nhân tồn tại điểm tập kết rác tại khu dân cư Thới Nhựt 2 (thuộc phường An Khánh).
Trước đó, người dân khu vực bức xúc phản ánh về điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường. Nhiều hộ dân có nhà nằm cách đó chưa tới 50m, hàng ngày phải chịu mùi hôi thối.
"Trên địa bàn quận không có trạm tập kết rác tập trung, trong khi mỗi ngày phải chuyển 250 đến gần 300 tấn rác. Do đặc thù của quận không còn quỹ đất nên mong người dân trên địa bàn chia sẻ khó khăn với chính quyền. Hiện UBND quận đang làm đề án để xây dựng các trạm trung chuyển rác", ông Ánh nói.
Theo tìm hiểu của PV, điểm tập kết rác này đang được vận hành bởi Công ty Xây dựng Đỗ Duy. Bà Nguyễn Thị Kiều Tiên, phụ trách phòng điều hành điểm tập kết rác cho biết: Điểm tập kết rác này đã có từ trước năm 2017, do một đơn vị khác vận hành. Sau này Công ty chúng tôi tiếp nhận và tiếp tục hoạt động. Mỗi ngày Công ty thu gom từ 70-80 tấn rác thuộc 6 phường của quận rồi vận chuyển về đây để đưa qua xe lớn.
Trước phản ánh của người dân về vấn đề ô nhiễm, vừa qua, Công ty đã tiến hành khắc phục như phun hoá chất, khử mùi,... Trong năm nay, Công ty sẽ tiến hành xây dựng một trạm trung chuyển rác gần điểm hiện hữu để đưa vào hoạt động lâu dài. Việc này đã được sự chấp thuận của thành phố.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều thêm: Các điểm trung chuyển rác hiện nay chỉ là điểm trung chuyển tạm thời. Do không có các trạm trung chuyển rác nên Công ty Đỗ Duy phải làm như vậy. UBND quận cũng mời người dân họp và thuyết phục người dân chia sẻ khó khăn với chính quyền. Hiện nay, chỉ có một trạm trung chuyển rác ở số 71 ở đường Trần Phú và không còn trạm trung chuyển nào khác nên rất khó khăn. Quận đang cho triển khai thực hiện đề án xây dựng các trạm trung chuyển rác tập trung một số nơi để giải quyết trước mắt khó khăn đó. Đối với các hộ dân bức xúc thì hiện nay HĐND và UBND đã nhận được các văn bản phản ánh và đã tổ chức một số cuộc đối thoại với người dân để thuyết phục. "Mong người dân chia sẻ, chỗ nào mà công ty vi phạm như: Thu gom rác không hết, không xử lý mùi hôi, không khử trùng thì sẽ xử phạt bằng cách là cắt số lượng của Công ty đó", ông Ánh cho hay.