Tăng phí phương tiện qua Hầm Hải Vân, nhiều tài xế chọn đi qua đèo

Hữu Long - Cát Tường |

Tập đoàn Đèo Cả - chủ đầu tư hầm Hải Vân 2 vừa áp dụng mức phí dịch vụ mới đối với các phương tiện giao thông đường bộ khi lưu thông qua hầm Hải Vân. Ngay lập tức, nhiều chủ phương tiện đã chọn đi đường đèo Hải Vân thay vì đi hầm vì cho rằng mức phí mới không hợp lý.

Chị Nguyễn Thị Trà là người thường xuyên đi công tác giữa Đà Nẵng và thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, ngay khi biết thông tin vào ngày 1.5, Tập đoàn Đèo Cả bắt đầu tăng phí dịch vụ mới đối với các phương tiện giao thông đường bộ đi qua hầm Hải Vân, chị lựa chọn phương án lái ô tô qua đèo Hải Vân.

Chị Trà nói, từ năm 2019 đến nay, trạm thu phí Bắc Hải Vân đã 2 lần tăng phí, số tiền mỗi xe con tăng lên hơn 3 lần, từ 35.000 đồng lên 70.000 đồng và bây giờ là 110.000 đồng/lượt. Theo chị việc tăng cao như vậy là một áp lực lớn đối với người dân và doanh nghiệp vận tải. Từ lý do này, chị Trà chấp nhận đi qua đèo Hải Vân, dù mất nhiều thời gian di chuyển hơn.

Trong khi đó, ông Trần Văn Tuấn – chủ một doanh nghiệp vận tải Đà Nẵng cho biết, qua báo chí, nhà đầu tư giải thích đang gặp khó khăn về tài chính do Nhà nước chưa thanh toán đủ tiền theo ký kết. Tuy nhiên theo ông Tuấn lý do như vậy không hợp lý, là đẩy gánh nặng sang người dân.

Phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân. Ảnh: Phúc Đạt
Phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân. Ảnh: Phúc Đạt

Theo ghi nhận tại đèo Hải Vân trong ngày 1 và ngày 2.5, các phương tiện cá nhân, đặc biệt là ô tô lưu thông qua đèo tăng cao. Bên cạnh những phương tiện lựa chọn qua đèo để du lịch thì có không ít người vì phản đối việc chủ đầu tư thu phi tăng cao khi lưu thông qua hầm...

Nhiều doanh nghiệp vận tải cho rằng, trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của họ gặp khó khăn chống chất. Đáng nói, hiện tại nhiều doanh nghiệp vận tải đang lắp camera hành trình cho xe trước ngày 1.7. Tất cả các điều này cộng với việc tăng phí qua hầm Hải Vân khiến các doanh nghiệp gặp thêm khó khăn.

Đó là chưa kể, nếu doanh nghiệp vận tải chịu gánh nặng tăng phí chồng phí, buộc phải tăng giá vận tải. Về lâu dài, việc tăng giá cước vận chuyển sẽ khiến chi phí xã hội sẽ tăng lên...

Liên quan đến việc tăng phí qua hầm của Tập đoàn Đèo Cả, ngày 24.4, tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn gửi Bộ GTVT đề nghị lùi thời điểm áp dụng quyết định tăng phí dịch vụ phương tiện qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân đến ngày 1.6, thay vì ngày 1.5 với lý do "kinh tế đang trong quá trình phục hồi, cần có lộ trình tăng phí hợp lý".

Hữu Long - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Công an tạm giữ 40 xe độ chế sau vụ náo loạn trên đèo Hải Vân

Hữu Long |

Chiều 1.5, Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho biết trong lúc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30.1-1.5, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 40 xe máy sau vụ náo loạn trên đèo Hải Vân.

Kiến nghị lùi thời điểm tăng phí qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị lùi thời điểm áp dụng quyết định tăng phí dịch vụ phương tiện qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

Không thể trút gánh nặng "áp lực tín dụng" của dự án hầm Hải Vân xuống dân

Thanh Hải |

Sau nhiều lần dọa đóng cửa hầm đường bộ Hải Vân (QL1A, nối TT-Huế và TP.Đà Nẵng) bất thành, nhà đầu tư dự án hầm (thứ 2) đường bộ Hải Vân - Tập đoàn Đèo Cả đã đột ngột tăng giá thu phí lên gấp hơn 2 lần so với mức ban đầu. Gánh nặng mà doanh nghiệp cho là do "áp lực tín dụng" giờ đã trút xuống đầu dân.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đà Nẵng: Công an tạm giữ 40 xe độ chế sau vụ náo loạn trên đèo Hải Vân

Hữu Long |

Chiều 1.5, Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho biết trong lúc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30.1-1.5, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 40 xe máy sau vụ náo loạn trên đèo Hải Vân.

Kiến nghị lùi thời điểm tăng phí qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị lùi thời điểm áp dụng quyết định tăng phí dịch vụ phương tiện qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

Không thể trút gánh nặng "áp lực tín dụng" của dự án hầm Hải Vân xuống dân

Thanh Hải |

Sau nhiều lần dọa đóng cửa hầm đường bộ Hải Vân (QL1A, nối TT-Huế và TP.Đà Nẵng) bất thành, nhà đầu tư dự án hầm (thứ 2) đường bộ Hải Vân - Tập đoàn Đèo Cả đã đột ngột tăng giá thu phí lên gấp hơn 2 lần so với mức ban đầu. Gánh nặng mà doanh nghiệp cho là do "áp lực tín dụng" giờ đã trút xuống đầu dân.