Tăng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giúp người lao động tiết kiệm chi phí

Mạnh Cường |

Từ ngày 1.7.2023, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng, chi phí mua bảo hiểm y tế tự nguyện cũng tăng từ 67.000 đồng/tháng lên 81.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, chi phí khám chữa bệnh hưởng 100% cũng tăng từ 223.500 lên 270.000 đồng khiến nhiều người vui mừng và tiết kiệm chi phí hơn.

Anh Nguyễn Văn Du (46 tuổi), lao động tự do tại Nam Định dù không đi làm công ty nhưng năm nào cũng mua bảo hiểm y tế để phòng thân. Bởi gần như hàng tháng anh đều phải lên bệnh viện huyện khám bệnh trào ngược dạ dày kèm các cơn đau bất thường.

Nhiều người vẫn ưu tiên lựa chọn khám bảo hiểm y tế để biết rõ bệnh và tiết kiệm chi phí. Ảnh minh họa: Mạnh Cường.
Nhiều người vẫn ưu tiên lựa chọn khám bảo hiểm y tế để biết rõ bệnh và tiết kiệm chi phí. Ảnh minh họa: Mạnh Cường.

“Căn bệnh trào ngược dạ dày dai dẳng tái đi tái lại hàng tháng khiến tôi ho rất khó chịu. Ngoài ra, thi thoảng cơ thể lại bị những cơn đau lưng, bả vai hành hạ do đã có tuổi” - anh Du cho hay.

Ngày 12.7 vừa rồi, anh Du khá bất ngờ khi lần này mình không phải thanh toán bất cứ chi phí nào vì bảo hiểm y tế đã chi trả hết. Hỏi ra mới biết, từ tháng 7.2023, chi phí khám chữa bệnh dưới 270.000 đồng sẽ được miễn 100%. Tất cả các chi phí khám nội, siêu âm ổ bụng và thuốc của anh chỉ hết có 235.000 đồng.

“Các tháng trước, tôi đều khám, lấy thuốc như vậy nhưng vẫn phải trả 47.000 đồng (20%). Đi khám đau lưng, bả vai cũng thế, cả khám bệnh, chụp X-Quang, lấy thuốc lúc thì 240.000 đồng lúc thì 265.000 đồng” - anh Du nói.

Tháng 8 sắp tới, thẻ bảo hiểm y tế của anh sẽ hết hạn, khi trao đổi về mức tăng mới anh Du khẳng định vẫn sẽ tham gia tiếp: “Tăng chi phí bảo hiểm y tế thêm 14.000 đồng trong khi lại được miễn phí mỗi lần khám bệnh nên tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia”.

Thường xuyên bị đau đầu, tụt huyết áp nên chị Nguyễn Thị Phương (28 tuổi) nhân viên bán hàng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng hay đến Trung tâm y tế phường Yên Hòa để thăm khám.

Sáng ngày 5.7, ngủ dậy bị đau đầu, chóng mặt chị Phương tranh thủ vào trung tâm y tế để khám bệnh, đến lúc thanh toán thì khá bất ngờ vì không mất chi phí. "Đối với một nhân viên từ tỉnh lẻ lên thủ đô như tôi, tiết kiệm được vài chục nghìn cũng rất quý" - chị Phương nói.

Chị Phương cho biết, phần lớn các chi phí khám, lấy thuốc cho các bệnh như đau lưng, đau khớp, trào ngược dạ dày, ho khan, cảm cúm của bản thân đều dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng/đợt.

Chỉ khi nào khám chuyên sâu nhiều phương pháp hiện đại mới tốn kém. Mức hưởng bảo hiểm y tế tăng giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền, ở đây khám cũng khá nhanh nên chắc tôi sẽ thường xuyên đến khi bị bệnh" - chị Phương cho hay.

Theo quy định hiện hành, người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán 100% tổng chi phí khám chữa bệnh một lần nếu thấp hơn 15% lương cơ sở. Từ ngày 1.7.2023 lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, đồng nghĩa người bệnh sẽ được thanh toán 100% nếu tổng chi phí khám chữa bệnh một lần thấp hơn 270.000 đồng.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Khám chữa bệnh không đúng tuyến, được hưởng bảo hiểm y tế ra sao?

Phương Minh |

Bạn đọc Thanh Quân hỏi: Tôi bị bệnh về răng cần điều trị, tôi tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên và đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ở Bệnh viện quốc tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vậy tôi chữa bệnh ở bệnh viện thuộc tuyến tỉnh, cùng trên địa bàn có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Quản lý, trưởng bộ phận khó tìm việc lương 15 - 20 triệu đồng/tháng

Mạnh Cường |

Không phải chỉ có nhân viên mới khó khăn khi tìm việc mà tình trạng này cũng ảnh hưởng đến cả những người dày dặn kinh nghiệm, đã từng giữ chức vụ quản lý, trưởng bộ phận.

Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1.7.2023, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh từ 1.490.000 lên 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.

Dẫn giải cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng đến toà vụ mua bán sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hùng cùng 35 bị cáo hầu tòa trong vụ sản xuất, mua bán sách giả.

Vụ chuyến bay giải cứu: Đề xuất thực nghiệm xác định cặp chứa tiền hay rượu

KHÁNH AN |

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an), trong vụ chuyến bay giải cứu, có thể thực nghiệm điều tra theo lời khai của bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an) về khả năng chứa đựng số rượu trong chiếc cặp bị cáo Tuấn đã đưa.

Đi tìm bản sắc cho liên hoan phim ở Việt Nam

Anh Tuấn |

Duy trì một thương hiệu liên hoan phim có sẵn, đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển thương hiệu điện ảnh có thể mang lại những hiệu quả nhất định.

Nhà đầu tư thận trọng chờ nhịp điều chỉnh của thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

VN-Index duy trì đà tăng điểm nhưng thanh khoản của thị trường chứng khoán có phần sụt giảm nhẹ, thể hiện tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Các chuyên gia dự báo xác suất cao sẽ có nhịp điều chỉnh.

Cháy nhà dân trong đêm, 3 người trong gia đình tử vong

Tô Thế |

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trên địa bàn huyện Hoài Đức vừa xảy ra một vụ cháy khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Khám chữa bệnh không đúng tuyến, được hưởng bảo hiểm y tế ra sao?

Phương Minh |

Bạn đọc Thanh Quân hỏi: Tôi bị bệnh về răng cần điều trị, tôi tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên và đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ở Bệnh viện quốc tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vậy tôi chữa bệnh ở bệnh viện thuộc tuyến tỉnh, cùng trên địa bàn có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Quản lý, trưởng bộ phận khó tìm việc lương 15 - 20 triệu đồng/tháng

Mạnh Cường |

Không phải chỉ có nhân viên mới khó khăn khi tìm việc mà tình trạng này cũng ảnh hưởng đến cả những người dày dặn kinh nghiệm, đã từng giữ chức vụ quản lý, trưởng bộ phận.

Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1.7.2023, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh từ 1.490.000 lên 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.