Tăng lương hưu theo giá trị tuyệt đối là hợp lý!

Bạn đọc Vĩnh Linh |

Thời gian gần đây, có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vấn đề nên tăng lương hưu theo tỉ lệ % hay tăng theo giá trị tuyệt đối thì công bằng và tốt hơn. Trong bài dưới đây sẽ là cách nhìn của bạn đọc gửi về Báo Lao Động.

Tăng lương hưu, phương án nào cũng có ưu điểm, nhược điểm của nó. Tuy nhiên, theo quan điểm người viết thì nên tăng lương hưu theo giá trị tuyệt đối là hợp lý, công bằng hơn cả. Bởi những lý do sau:

Thứ nhất, lương hưu, cụ thể là chế độ hưu trí là chế độ chi trả lương hưu cho người lao động đã hết tuổi làm việc theo quy định của pháp luật - nhằm đảm bảo lao động khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và chăm sóc sức khỏe. Do đó, khi đã gọi là lương hưu thì không nên sự chênh lệch quá lớn mà có sự ngang bằng nhau tương đối và tiêu chí quan trọng nhất là đảm bảo "chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản" của người về hưu.

Thứ hai, hiện nay một số đối tượng hưởng mức lương hưu rất thấp, nhất là những người nghỉ hưu trước ngày 01.01.1995, cán bộ cấp xã, người có số năm đóng bảo hiểm xã hội ít… Vì vậy, nếu tăng lương hưu theo tỉ lệ % thì những người lương thấp được tăng lương quá ít, trong khi những người đang hưởng lương cao lai tiếp tục cao thêm càng nhiều hơn. Khi đó, khoảng cách chênh lệch lương hưu ngày càng nới rộng thêm, những người đang có mứu lương hưu thấp lại càng khó khăn hơn.

Trong tình hình ngân sách còn khó khăn hiện nay không thể tăng nhiều cùng một lúc thì người đang hưởng mức lương thấp càng thiệt thòi hơn. Điều này vô tình gây ra nghịch lý, bất cập trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội - mục tiêu cao nhất của chế độ hưu trí, chính sách bảo hiểm xã hội.

Thời điểm hiện tại, đối tượng hưởng lương hưu rất đa dạng, trong đó nhiều người hưởng lương hưu từ những chính sách, quy định trước đây khi chưa có chính sách đóng bảo hiểm xã hội như những người nghỉ hưu trước ngày 01.01.1995 hoặc cán bộ cấp xã nghỉ hưu trước đây thì rất thiệt thòi, lương rất thấp.

Vì vậy, theo tôi nên tăng lương hưu theo giá trị tuyệt đối nhằm đảm bảo sự hài hòa, công bằng hơn giữa những người về hưu, tham gia bảo hiểm xã hội. Bởi suy cho cùng, đã nghỉ hưu thì nên bằng nhau, ai cũng như ai, chỉ trừ một số trường hợp đặc thù nghề nghiệp hoặc làm việc trong môi trường độc hại mà thôi.

1029
Bạn đọc Vĩnh Linh
TIN LIÊN QUAN

“Nên tăng cho người lương hưu thấp lên bằng mức lương tối thiểu vùng”

Bảo Hân (tổng hợp) |

“Tôi đề xuất nên tăng cho những người lương hưu thấp dưới mức lương tối thiểu vùng bằng mức lương tối thiểu của vùng đó, còn lại tăng theo số tiền bằng nhau để giảm cách biệt cao thấp, nếu điều kiện nào tối ưu hơn thì áp dụng”.

“Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu”

Tất Thảo thực hiện |

Liên quan đến câu chuyện điều chỉnh lương hưu được dư luận quan tâm thời gian qua, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Bà khẳng định: “Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu” .

Không cần thiết phải thu hồi sổ hộ khẩu giấy

Vĩnh Linh |

Từ ngày 1.7.2021 sẽ bỏ toàn bộ các quy định về thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, cấp giấy chuyển hộ khẩu. Những sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp vẫn được sử dụng và có giá trị cho đến hết ngày 31.12.2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Nên tăng cho người lương hưu thấp lên bằng mức lương tối thiểu vùng”

Bảo Hân (tổng hợp) |

“Tôi đề xuất nên tăng cho những người lương hưu thấp dưới mức lương tối thiểu vùng bằng mức lương tối thiểu của vùng đó, còn lại tăng theo số tiền bằng nhau để giảm cách biệt cao thấp, nếu điều kiện nào tối ưu hơn thì áp dụng”.

“Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu”

Tất Thảo thực hiện |

Liên quan đến câu chuyện điều chỉnh lương hưu được dư luận quan tâm thời gian qua, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Bà khẳng định: “Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu” .

Không cần thiết phải thu hồi sổ hộ khẩu giấy

Vĩnh Linh |

Từ ngày 1.7.2021 sẽ bỏ toàn bộ các quy định về thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, cấp giấy chuyển hộ khẩu. Những sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp vẫn được sử dụng và có giá trị cho đến hết ngày 31.12.2022.