Tăng độ tuổi nghỉ hưu, số năm đóng BHXH để hưởng lương thay đổi không?

Minh Hương |

Bạn đọc Vũ Thị Liên (50 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) thắc mắc, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động có sự thay đổi, vậy với việc tăng độ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021, số năm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu có thay đổi không?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động thuộc đối tượng được hưởng lương hưu khi đáp ứng các điều kiện về độ tuổi nghỉ hưu trong từng điều kiện lao động và số năm đóng BHXH.

Về điều kiện về độ tuổi nghỉ hưu trong từng điều kiện lao động. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi trong điều kiện lao động bình thường;

Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Đối với điều kiện về số năm đóng bảo hiểm, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Như vậy, theo quy định của Luật BHXH 2014, trong điều kiện lao động bình thường độ tuổi nghỉ hưu của nam là 60 và của nữ là 55. Tuy nhiên, Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được quy định như sau:

- Đối với điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng (hiện hành tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi);

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ; đến năm 2028, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi và đến năm 2035, lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.

- Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;… có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

- Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

Về số năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu vẫn chưa có quy định mới thay thế quy định của Luật BHXH nên số năm này vẫn tiếp tục được áp dụng.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Cần lưu ý những điều cán bộ, công chức không được viết lên Facebook

Minh Phương |

Cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý một số điều sau khi sử dụng mạng xã hội facebook để tránh không bị xử phạt.

Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

M.Phương |

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai,... không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi sẽ bị xử lý vi phạm khi thi hành công vụ.

Điều kiện nào để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất?

M.Hương |

Bạn đọc Lê Thị Ái (Ba Đình, Hà Nội) đặt câu hỏi, theo quy định mới nhất, điều kiện nào để được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Hóa chất, vật tư của Bệnh viện Việt Đức chỉ còn đủ dùng trong một tuần

PHẠM ĐÔNG |

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, hóa chất, vật tư tại các bệnh viện lớn đang dần cạn kiệt. Bệnh viện này chỉ một tuần nữa sẽ hết hóa chất xét nghiệm, đây là việc cấp cứu của cấp cứu.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Vụ cả nhà bị ngộ độc, 1 người tử vong ở Hoà Bình: Có thể đã ăn loại nấm độc nhất thế giới

Thùy Linh |

Biểu hiện ngộ độc luôn xuất hiện rất muộn quá 6 giờ sau khi ăn, tức là khi nấm độc đã qua dạ dày xuống sâu tận ruột non và độc tố đang được hấp thu. Khi đó, dù bệnh nhân có nôn, bác sĩ có rửa dạ dày thì cũng không có tác dụng.

Tài chính thông minh: Chặn đứng “vòi bạch tuộc” của tín dụng đen

Nhóm PV |

Lợi dụng nhu cầu cấp bách và thiếu kiến thức tài chính cơ bản, "vòi bạch tuộc" của tín dụng đen len lỏi vào cuộc sống đời thường, nhất là công nhân lao động. Vậy làm sao để tránh xa vòng xoáy vay nóng lãi nặng này, ông Bùi Ngọc Quang Phục - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chia sẻ chi tiết trong số Tài chính thông minh hôm nay.

TPHCM vào kỳ tuyển sinh nhưng còn 49.000 học sinh chưa có mã định danh

MINH QUÂN |

TPHCM còn khoảng 49.000 học sinh chưa có mã định danh cá nhân, chiếm khoảng 3% trong số hơn 2 triệu học sinh tại thành phố.

Cần lưu ý những điều cán bộ, công chức không được viết lên Facebook

Minh Phương |

Cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý một số điều sau khi sử dụng mạng xã hội facebook để tránh không bị xử phạt.

Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

M.Phương |

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai,... không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi sẽ bị xử lý vi phạm khi thi hành công vụ.

Điều kiện nào để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất?

M.Hương |

Bạn đọc Lê Thị Ái (Ba Đình, Hà Nội) đặt câu hỏi, theo quy định mới nhất, điều kiện nào để được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.