Tân Hoàng Minh bỏ cọc 600 tỉ đồng không bù nổi hệ lụy đối với thị trường

Thế lâm |

Việc Tân Hoàng Minh bỏ cọc 600 tỉ đồng lô đất trúng thầu tại Thủ Thiêm mỗi ngày qua đã dẫn đến hệ lụy rõ ràng hơn trên thị trường. Nhiều cổ phiếu bất động sản trên thị trường chứng khoán, đã lao dốc không phanh trong 2 ngày qua.

Tác động từ việc Tân Hoàng Minh rút lui và bỏ cọc khỏi lô đất trúng thầu với tổng mức giá 24.500 tỉ đồng không chỉ gây ra hiệu ứng tiêu cực đến những mã chứng khoán được hưởng lợi trực tiếp từ các cuộc đấu giá 4 lô đất tại Thủ Thiêm mà còn tác động bất lợi đến cả những mã chứng khoán không liên quan và cũng chẳng được hưởng lợi gì.

Khi sóng lên nhờ thông tin từ các vụ đấu giá đất, chỉ một số mã tăng nóng, thậm chí tăng giá gấp đôi trong một thời gian ngắn vài tuần. Thế nhưng khi doanh nghiệp trúng thầu bỏ cọc và rút lui, nhiều doanh nghiệp “vô can” cũng bị “văng miểng” lây, giá cổ phiếu bị “lôi xuống” mạnh vì vụ bỏ cọc.

Đẩy giá thầu lên cao để thắng thầu rồi bỏ cọc, đó không chỉ là chuyện riêng của một doanh nghiệp, mà có tác động đến cả thị trường. Không thể nại vào lý do này hay lý do khác. Như một số phương tiện thông tin đại chúng đã trích dẫn lời của người đứng đầu Tân Hoàng Minh, việc bỏ giá cao vượt qua một công ty nước ngoài để thắng thầu cho bằng được là “vì lòng tự hào dân tộc và danh dự của các tập đoàn đầu tư bất động sản trong nước”.

Xin đừng kéo những doanh nghiệp khác trong ngành và những yếu tố không liên quan tới việc đấu thầu để biện minh cho việc rút lui và bỏ cọc. Bởi sau vụ đấu thầu, Hiệp hội Doanh nghiệp bất động sản TPHCM (HoREA), đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn, đã nhanh chóng có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ bày tỏ một số lo ngại xung quanh 4 phiên đấu giá đất Thủ Thiêm.

Và những lo ngại từ HoREA cũng như dư luận trong đó có nhiều ý kiến từ các chuyên gia thị trường bất động sản, đã phần nào diễn ra trên thực tế. Đó là tình trạng tăng giá nóng của một số cổ phiếu bất động sản có quỹ đất nằm trong khu Thủ Thiêm bất chấp kết quả kinh doanh thời gian qua không có gì là sáng sủa. Và cũng diễn ra trên thực tế là, cơn lao dốc của nhóm cổ phiếu bất động sản nói chung ngay sau thời điểm Tân Hoàng Minh công bố rút lui và bỏ cọc.

Vụ bỏ thầu cao ngút đến mức phi thực tế so với mặt bằng giá đất trên thị trường rồi sau đó rút lui của Tân Hoàng Minh chẳng khác nào một trò đùa, không chỉ gây ra 1 mà đến 2 tác động tiêu cực lan truyền trên thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản.

Đó là tạo ra những giá trị ảo, khiến cho thị trường bị méo mó, mất ổn định. Sự việc do một doanh nghiệp gây ra nhưng hệ lụy cả thị trường phải gánh chịu, cho nên thiệt hại về định tính cũng như định lượng chưa thể đong đếm được.

Từ đó cho thấy, việc bịt những kẽ hở trong các quy định về đấu giá đất nhằm tránh những trường hợp "tạo sóng" của một vài doanh nghiệp bất động sản nào đó gây bất ổn đến thị trường trở thành vấn đề cần sớm được xem xét điều chỉnh.

Thế lâm
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Giá nhà TPHCM sẽ giảm khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá đất?

DI PY - THANH VŨ |

TPHCM dự kiến hoàn thành mũi tiêm thứ 3 trước Tết; Giá đất sau khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá; Trao học bổng cho 400 trẻ mồ côi vì COVID-19;... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 12.1.

Công an xác minh 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh ở Hà Nội

Quang Việt |

Liên quan đến việc thực hiện 11 dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị UBND TP.Hà Nội và 1 số sở phối hợp xác minh.

Chế tài chưa đủ mạnh mới có những vụ như Tân Hoàng Minh bỏ cọc

Gia Miêu |

Ngăn ngừa trường hợp người tham gia đấu giá đã có những tiền lệ xấu như Tân Hoàng Minh, nhiều chuyên gia cho rằng về quy chế đấu giá nên được bổ sung thêm những quy định mới để lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính ngay từ lúc đặt cọc.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nóng Sài Gòn: Giá nhà TPHCM sẽ giảm khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá đất?

DI PY - THANH VŨ |

TPHCM dự kiến hoàn thành mũi tiêm thứ 3 trước Tết; Giá đất sau khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá; Trao học bổng cho 400 trẻ mồ côi vì COVID-19;... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 12.1.

Công an xác minh 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh ở Hà Nội

Quang Việt |

Liên quan đến việc thực hiện 11 dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị UBND TP.Hà Nội và 1 số sở phối hợp xác minh.

Chế tài chưa đủ mạnh mới có những vụ như Tân Hoàng Minh bỏ cọc

Gia Miêu |

Ngăn ngừa trường hợp người tham gia đấu giá đã có những tiền lệ xấu như Tân Hoàng Minh, nhiều chuyên gia cho rằng về quy chế đấu giá nên được bổ sung thêm những quy định mới để lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính ngay từ lúc đặt cọc.