Tân cử nhân ra trường đi làm, không nên quá để ý vào tiền lương?

Thanh Huyền |

Lương, thưởng hay chế độ đãi ngộ là thứ mà mọi người lao động quan tâm. Thật khó để kiếm ra một người “đi làm vì đam mê, lương là thứ yếu”. Thế nhưng, sinh viên mới ra trường có nên quá để ý vào tiền lương?

Vừa tốt nghiệp Đại học Mở Hà Nội, chuyên ngành kế toán, chị Vũ Huyền Thảo Nguyên (22 tuổi, sống tại quận Ba Đình, Hà Nội) đã có chia sẻ thẳng thắn về chuyện lương, thưởng: "Tết  vừa qua, câu hỏi tôi nghe nhiều nhất là: đi làm chưa, lương bao nhiêu".

Bởi vậy, muốn không quan tâm về chuyện tiền lương cũng khó. Nhưng hiện tại, chị Thảo Nguyên vẫn chưa có yêu cầu đi làm lương phải thật cao vì biết khả năng tới đâu nên cũng không đòi hỏi. Điều chị Nguyên quan tâm trước mắt là kinh nghiệm.

Chị Vũ Huyền Thảo Nguyên tân cử nhân Đại học Mở Hà Nội cho rằng tiền lương là quyền lợi cơ bản của người lao động. Ảnh NVCC
Chị Vũ Huyền Thảo Nguyên (cầm bằng khen) tân cử nhân Đại học Mở Hà Nội cho rằng tiền lương là quyền lợi cơ bản của người lao động. Ảnh: NVCC.

Theo chị Nguyên, có lương thì mới lo cho cuộc sống được, nhưng việc mới đi làm mà chỉ “chăm chăm vào lương, thưởng” là điều không nên.

Đồng quan điểm với chị Nguyên, chị Đặng Thị Thu Hà (22 tuổi, sống tại Đông Anh, Hà Nội) cũng nêu quan điểm rằng mới đi làm nên tạo được kết quả hoặc học hỏi được kỹ năng rồi mới tính chuyện lương sau.

Theo chị Hà: “Muốn nhanh thì phải từ từ, mình cứ đi làm ở một nơi phù hợp, học hỏi được nhiều, thì sau này cơ hội việc làm tự đến".

Làm việc tại bộ phận tuyển dụng, tổ chức và pháp chế - Công ty Cổ phần Đầu tư MED-Group, anh Nguyễn Anh Quân cho hay, việc người lao động, kể cả sinh viên mới ra trường quan tâm tới lương là điều hết sức cơ bản, xuất phát từ nhu cầu quyền lợi thực tế của mỗi người.

Anh Nguyễn Anh Quân cho rằng môi trường làm việc phù hợp sẽ giúp cơ hội thăng tiến trong công việc tốt hơn. Ảnh: NVCC.
Anh Nguyễn Anh Quân cho rằng môi trường làm việc phù hợp sẽ giúp cơ hội thăng tiến trong công việc tốt hơn. Ảnh: NVCC.

"Phải có tiền thì mới lo cho cuộc sống và yên tâm làm việc được. Tuy nhiên, các bạn mới ra trường thì nên đặt tiêu chí về môi trường làm việc nên hàng đầu vì nó sẽ giúp các bạn phát triển và thăng tiến tốt hơn"  - anh Quân nhận định.

Trao đổi với chị Nguyễn Thị Hường - Phó Giám đốc Công ty TNHH HC Media Việt Nam - người có kinh nghiệm phỏng vấn hàng trăm cá nhân là sinh viên mới ra trường cho hay - khi đưa ra câu hỏi như “em còn thắc mắc gì không”, các ứng viên thường hỏi về chế độ đãi ngộ, mức lương, lộ trình tăng lương cũng như các phúc lợi khác theo luật lao động.

Chị Hường nhận thấy, thường thì sinh viên mới ra trường rất ít hỏi về môi trường làm việc. Dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng, chị Hường cho rằng, cử nhân ra trường mà chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu quá đặt nặng vấn đề về lương thì cơ hội việc làm sẽ bị hạn chế.

Đương nhiên, không thể vì lấy kinh nghiệm mà “bán rẻ” sức lao động, nhưng cũng không nên có suy nghĩ “lương phải cao thì mới làm”.

Các nhà tuyển dụng luôn ưu tiên các ứng viên có chí tiến thủ, năng lượng, thái độ cầu thị, ham học. Lương có thể tăng dần dần, nhưng thái độ không tốt thì rất khó làm việc.

Tiêu chí làm việc của giới trẻ hiện nay thế nào? Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về Email của toà soạn: toasoan@laodong.com.vn.

Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Đầu năm ít việc, công nhân tiết kiệm qua từng bữa ăn

Minh Hương |

Mặc dù đã quay trở lại sản xuất được gần 2 tuần kể từ sau Tết Nguyên đán 2023, song không ít công nhân chỉ được đi làm 8 tiếng mỗi ngày, không tăng ca từ đó thu nhập bị ảnh hưởng ít nhiều.

Giới trẻ chọn nơi làm việc: Tiền lương hay môi trường quan trọng hơn?

Thanh Huyền |

Chân ướt chân ráo bước từ trường học ra “trường đời”, nhiều tân cử nhân loay hoay lựa chọn công ty làm việc. Tiền lương hay môi trường phù hợp - đâu mới là thứ giới trẻ hiện nay ưu tiên nhiều hơn?

Muôn kiểu khổ sở vì mưa, nồm ở Hà Nội

Thanh Huyền |

Trời mưa nồm, dân văn phòng ở Hà Nội mất hàng giờ đồng hồ mới đến được cơ quan vì tắc đường trong tình trạng quần áo ướt át, dính bẩn; còn sinh viên phải mặc lại quần áo đến trường…

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.3023?

Độc lạ làng nghề tạo tượng từ những cây cổ thụ đã chết, giá hàng trăm triệu

Nguyễn Minh |

Hòa Bình - Từ những khúc gỗ lũa vô tri, dưới bàn tay tài hoa người thợ đã thổi hồn vào từng tác phẩm, tạo nên bức tượng vô cùng độc đáo và sống động dưới hình hài của vạn vật.

Bí ẩn hai pho tượng voi đá thành Đồ Bàn - báu vật của người Champa

NGUYỄN HỮU MẠNH |

Trong số 27 bảo vật quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, hai con voi đá thành Đồ Bàn là những pho tượng nguyên độc đáo, có kích thước lớn nhất được người Champa chế tác trong lịch sử, cho thấy nghệ thuật điêu khắc tài tình của những người thợ thủ công xưa.

Ngang nhiên mua bán, xây nhà trên đất lâm nghiệp tại thung lũng Quy Hòa

Hoài Luân |

Bình Định - Nhiều năm qua, tình trạng mua bán, xây nhà trên đất lâm nghiệp tại thung lũng Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn) vẫn ngang nhiên diễn ra, dù trước đó chính quyền địa phương đã lập biên bản, cưỡng chế.

Vì sao cấp dưới Tổng Giám đốc VNGroup không bị truy tố đồng phạm lừa đảo?

Việt Dũng |

Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam chỉ đạo nhân viên tìm đối tác để tham gia phá dỡ Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang và 10 lần nhận tiền tổng cộng 3,66 tỉ và chiếm đoạt.

Đầu năm ít việc, công nhân tiết kiệm qua từng bữa ăn

Minh Hương |

Mặc dù đã quay trở lại sản xuất được gần 2 tuần kể từ sau Tết Nguyên đán 2023, song không ít công nhân chỉ được đi làm 8 tiếng mỗi ngày, không tăng ca từ đó thu nhập bị ảnh hưởng ít nhiều.

Giới trẻ chọn nơi làm việc: Tiền lương hay môi trường quan trọng hơn?

Thanh Huyền |

Chân ướt chân ráo bước từ trường học ra “trường đời”, nhiều tân cử nhân loay hoay lựa chọn công ty làm việc. Tiền lương hay môi trường phù hợp - đâu mới là thứ giới trẻ hiện nay ưu tiên nhiều hơn?

Muôn kiểu khổ sở vì mưa, nồm ở Hà Nội

Thanh Huyền |

Trời mưa nồm, dân văn phòng ở Hà Nội mất hàng giờ đồng hồ mới đến được cơ quan vì tắc đường trong tình trạng quần áo ướt át, dính bẩn; còn sinh viên phải mặc lại quần áo đến trường…