Tạm trú ở Hà Nội không cần về quê xin xác nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Phương |

Ông Nguyễn Nam cho biết - vợ chồng ông đều làm tự do, đang tạm trú tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, vợ chồng ông không đi làm được 2 tháng nay.  Ông có đề nghị tổ trưởng để được tiếp cận gói trợ cấp do ảnh hưởng bởi COVID-19 của chính phủ nhưng được trả lời: phải về địa phương xin giấy xác nhận chưa được nhận trợ cấp tại địa phương. "Hiện nay việc đi lại còn khó khăn. Xin hỏi, tôi phải làm thế nào" - ông Nam hỏi.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội cho hay:

Ngày 12.8.2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội đã có Văn bản số 4658/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng hỗ trợ lao động tự do, trong đó Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất:

UBND quận huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tiếp nhận hồ sơ để xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ lao động tự do thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21.7.2021 nhưng không thể về nơi cư trú để xác nhận theo Mẫu số 02... tổ chức tiếp nhận hồ sơ người lao động hàng ngày bằng các hình thức thuận lợi nhất cho người lao động như: Bưu điện, email, trực tuyến...

Thay vì phải niêm yết công khai danh sách các trường hợp được hỗ trợ bằng nhiều hình thức, các cơ quan chức năng chỉ cần công khai trên trang thông tin của đơn vị, nhằm bảo đảm người lao động được hưởng trong thời gian sớm nhất.

Đề xuất nêu trên đã được UBND TP. Hà Nội thống nhất theo Văn bản số 2644/UBND-KGVX ngày 13.8.2021.

Căn cứ các văn bản nêu trên, nếu đủ điều kiện hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 3642/QĐ-UBND, ông lập hồ sơ theo Phụ lục và Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, để được xem xét, giải quyết.

Để biết thêm thông tin chi tiết ông liên hệ với UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc gọi tới Tổng đài điện thoại 1022 - bấm phím số 5 (chọn Nhánh 5) để được giải đáp, hướng dẫn.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý với "vùng xanh" theo quy định mới về thích ứng an toàn với COVID-19

Thiều Trang |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128 Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Dưới đây là những lưu ý với các "vùng xanh" theo quy định mới.

Người lao động bám trụ xóm trọ: Nợ tiền nhà 4 tháng, chờ ngày "hồi sinh"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Những người lao động, công nhân nghèo, sau nhiều tháng phải gồng gánh với đại dịch COVID-19, mọi khoản thu chi của họ đều âm và đặc biệt phải khất nợ tiền thuê nhà tới 3-4 lần nhưng họ vẫn lựa chọn ở lại với niềm tin mãnh liệt vào sự "hồi sinh" của TPHCM.

Bỏ trần làm thêm 40 giờ mỗi tháng, doanh nghiệp, người lao động có được lợi?

Nhóm PV |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tổng hợp ý kiến để hoàn thiện dự thảo bỏ giới hạn làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng, áp dụng tổng số giờ làm thêm tối đa 200-300 giờ mỗi năm cho tất cả ngành nghề. Việc bỏ quy định làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng có thể giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, công nhân lao động có điều kiện tăng thu nhập... Để đánh giá rõ hơn về tác động của đề xuất trên, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Lê Đình Quảng - Phó Ban Chính sách pháp luật Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Lưu ý với "vùng xanh" theo quy định mới về thích ứng an toàn với COVID-19

Thiều Trang |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128 Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Dưới đây là những lưu ý với các "vùng xanh" theo quy định mới.

Người lao động bám trụ xóm trọ: Nợ tiền nhà 4 tháng, chờ ngày "hồi sinh"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Những người lao động, công nhân nghèo, sau nhiều tháng phải gồng gánh với đại dịch COVID-19, mọi khoản thu chi của họ đều âm và đặc biệt phải khất nợ tiền thuê nhà tới 3-4 lần nhưng họ vẫn lựa chọn ở lại với niềm tin mãnh liệt vào sự "hồi sinh" của TPHCM.

Bỏ trần làm thêm 40 giờ mỗi tháng, doanh nghiệp, người lao động có được lợi?

Nhóm PV |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tổng hợp ý kiến để hoàn thiện dự thảo bỏ giới hạn làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng, áp dụng tổng số giờ làm thêm tối đa 200-300 giờ mỗi năm cho tất cả ngành nghề. Việc bỏ quy định làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng có thể giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, công nhân lao động có điều kiện tăng thu nhập... Để đánh giá rõ hơn về tác động của đề xuất trên, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Lê Đình Quảng - Phó Ban Chính sách pháp luật Tổng LĐLĐ Việt Nam.