Tạm ngưng hợp đồng do COVID-19 có được nhận trợ cấp từ Quỹ BHTN không

Minh Hương |

Bạn đọc Trần Thị Hiệp hỏi: Tôi tạm ngưng hợp đồng lao động từ tháng 9.2021 do COVID-19.  Vậy, tôi có được hưởng trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 không?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Công văn số 3535/LĐTBXH-VL ngày 11.10.2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (Quy định chi tiết việc thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP) quy định như sau:

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động.

Tại thời điểm ngày 30.9.2021, người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội nên vẫn được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản... trong thời gian từ ngày 1.1.2020 đến ngày 30.9.2021 cũng như trước ngày 1.1.2020).

Như vậy, trường hợp bạn dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do dịch COVID-19 vào tháng 9 nếu tại thời điểm ngày 30.9.2021 chưa chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Quy định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng 75% lương hưu tối đa

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 16.6.1966, đóng bảo hiểm xã hội được 22 năm 1 tháng, bảo hiểm xã hội tự nguyện được 3 năm 5 tháng. Tháng 6.2021, tôi đủ tuổi hưu nhưng thiếu trên 5 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Trong lúc nghỉ thai sản vẫn được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Dù không đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian hưởng chế độ thai sản nhưng người lao động vẫn được tính là đang tham gia bảo hiểm xã hội. Do vậy, thời gian nghỉ thai sản cũng được tính để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Nghỉ việc từ năm 2020 đăng ký thế nào để nhận trợ cấp theo NQ 116?

Minh Hương |

Bạn đọc Lê Văn Hưng hỏi: Tôi đã nghỉ việc từ đầu năm 2020 đến 30.9.2021. Vậy tôi đăng ký như thế nào để nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116?

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Quy định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng 75% lương hưu tối đa

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 16.6.1966, đóng bảo hiểm xã hội được 22 năm 1 tháng, bảo hiểm xã hội tự nguyện được 3 năm 5 tháng. Tháng 6.2021, tôi đủ tuổi hưu nhưng thiếu trên 5 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Trong lúc nghỉ thai sản vẫn được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Dù không đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian hưởng chế độ thai sản nhưng người lao động vẫn được tính là đang tham gia bảo hiểm xã hội. Do vậy, thời gian nghỉ thai sản cũng được tính để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Nghỉ việc từ năm 2020 đăng ký thế nào để nhận trợ cấp theo NQ 116?

Minh Hương |

Bạn đọc Lê Văn Hưng hỏi: Tôi đã nghỉ việc từ đầu năm 2020 đến 30.9.2021. Vậy tôi đăng ký như thế nào để nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116?