Có nhu cầu di chuyển từ đường Nguyễn Chí Thanh tới bến xe Mỹ Đình để về quê, bạn Đỗ Phương Thảo (20 tuổi, Yên Bái) quyết định sử dụng xe ôm công nghệ vì sự nhanh chóng, tiện lợi của dịch vụ này.
Trong suốt quãng đường đi, bạn Thảo luôn cảm thấy bất an, lo sợ vì nhiều lần vượt đèn đỏ, lạng lách mất an toàn của tài xế.
“Do đường đông xe nên tài xế này đã lạng lách, leo lên vỉa hè và vượt đèn đỏ để di chuyển nhanh hơn” - Phương Thảo kể lại.
Phương Thảo cho hay, trong quá trình di chuyển, tài xế này còn nhiều lần sử dụng điện thoại với mục đích cá nhân khiến bạn bức xúc.
Là một người thường xuyên sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ, chị Nguyễn Phương Uyên (28 tuổi, Cầu Giấy) từng nhiều lần “thót tim” bởi những tài xế phóng nhanh, vượt ẩu.
“Có lần tôi di chuyển từ nhà tới chỗ làm bằng xe ôm công nghệ, quãng đường dài gần 7km nhưng chỉ đi vỏn vẹn 15 phút. Tài xế này nhiều lần phóng nhanh, phanh gấp, vượt đèn đỏ” - chị Uyên chia sẻ.
Chị Uyên cho rằng, điều này không chỉ gây nguy hiểm cho các hành khách phía sau xe mà còn nguy hiểm cho những người dân khác lưu thông trên đường.
Theo một tài xế xe ôm công nghệ, việc đi ngược chiều, đi trên vỉa hè sẽ giúp họ rút ngắn được quãng đường di chuyển, từ đó tiết kiệm thời gian và tiền xăng xe.
“Nhiều tài xế xe ôm công nghệ ngại di chuyển quãng đường xa nên đã đi ngược chiều, đi lên vỉa hè. Họ muốn tiết kiệm thời gian để có thể chạy được nhiều cuốc xe trong ngày hơn” - người tài xế này nói.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động ngày 23.5, tình trạng các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông xuất hiện tràn lan trên đường phố Hà Nội.
Tại đường Phạm Văn Đồng, tài xế xe ôm công nghệ bất chấp đi ngược chiều, tạt đầu ôtô để rẽ vào đường Trần Cung, rút ngắn quãng đường di chuyển.
Trên đường Phạm Hùng (đoạn gần bến xe Mỹ Đình) có nhiều tài xế xe ôm công nghệ bất chấp đi ngược chiều để đón khách. Bên cạnh đó, nhiều tài xế xe ôm công nghệ kẹp ba, hành khách ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.
Tại các ngã ba, ngã tư, nhiều tài xế xe ôm lạng lách qua những hàng xe để vượt đèn đỏ dù đang chở khách phía sau.
Trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) xuất hiện nhiều tài xế ngang nhiên đi ngược chiều, sử dụng điện thoại trong quá trình di chuyển.