Tài xế xe cứu hỏa có lỗi gì trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân?

Độc giả Lê Ba |

Những ngày qua, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã đưa nhiều bình luận, đánh giá về nguyên nhân vụ tai nạn xe khách đâm xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Gĩe. Bạn đọc Le Ba đã gửi đến Báo Lao động những phân tích rất xác đáng về vụ việc này.

Nhiều ý kiến bất bình, thậm chí là gay gắt với cách xử trí của lái xe chữa cháy khi bắt đầu vào cao tốc, khi cho xe chạy ngược chiều trên cung đường này. Trong khi các nhà chức trách lại đánh giá rất đơn giản rằng xe chữa cháy không có lỗi vì Luật Giao thông đường bộ cho phép xe ưu tiên được đi ngược chiều.

Hãy cùng phân tích để hiểu rõ diễn biến sự việc: Thứ nhất, lực lượng chức năng cần xác định xe chữa cháy có đúng là đang trên đường làm nhiệm vụ khẩn cấp trên đường cao tốc không. Muốn thế phải xác định được, trên đường này có vụ tai nạn, địa điểm ở đâu, hậu quả thế nào, có cần thiết phải điều xe chữa cháy đến?

Về cách xử trí của lái xe chữa cháy, mặc dù là xe ưu tiên và được quyền đi ngược chiều trên cao tốc theo luật định, nhưng lái xe này phải hiểu được tính nguy hiểm của việc lái xe đi ngược chiều đường cao tốc so với đường bình thường. Bởi lẽ, trên cao tốc, các xe đều di chuyển với tốc độ cao, nhiều xe cùng di chuyển trên nhiều làn đường. Chỉ cần một sơ ý nhỏ có thể dẫn đến hậu quả không lường.

Tiếp nữa, dù là xe ưu tiên “không bị hạn chế tốc độ” nhưng người lái xe vẫn phải chấp hành quy tắc giao thông như giảm tốc độ, quan sát khi đến đường nơi giao nhau theo quy định tại Điều 24  Luật Giao thông đường bộ, hoặc xe chữa cháy khi chuyển hướng từ đường nhánh để đi ngược chiều vào đường cao tốc cũng phải tuân thủ quy định tại Điều 15 bộ luật này.

Nên hiểu “không bị hạn chế tốc độ” ở đây là khi xe chạy trên đường, còn khi đến giao lộ, rẽ phải, rẽ trái, quay đầu xe… vẫn phải tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn.

Ngay khi đến giao lộ, gặp đèn đỏ, luật cho phép xe ưu tiên được quyền đi, song người lái xe ưu tiên vẫn phải giảm tốc độ, bật tín hiệu ưu tiên để các loại phương tiện ở các hướng đường (nhất là hướng đường đèn xanh) nhường đường, đến khi thông thoáng mới đi qua an toàn được.

Về mặt nhận thức, xe được quyền ưu tiên nên lái xe chữa cháy đã xem thường các quy định khác về bảo đảm an toàn, tài xế cho rằng bất kỳ tình huống nào xe cũng được ưu tiên. Xem lại đoạn băng ghi hình vụ tai nạn, chúng ta sẽ thấy rõ điều này.

Thứ hai, đối với tài xế lái xe khách, do đang đi trên cao tốc (đường ưu tiên) nên được di chuyển với tốc độ cao. Vấn đề đặt ra khi xem xét trách nhiệm của lái xe khách là phương tiện này có chạy đúng tốc độ tối đa cho phép theo quy định không? Băng hình cho thấy khoảng cách xe khách và xe chạy phía trước khá xa nhau.

Dù chạy đúng tốc độ cho phép nhưng với khoảng cách quá gần khi xe chữa cháy lao ra đường cao tốc, bên cạnh đó thời tiết xấu, đường trơn, xe khách không thể dừng lại ngay được.

Hy vọng các cơ quan chức năng, điều tra, xử lý vụ tai nạn này một cách khách quan, toàn diện, phải kiểm tra về kỹ thuật an toàn của hai xe, điều kiện tham gia giao thông của hai lái xe, không thể phiến diện vội kết tội cho lái xe khách.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các cơ quan liên quan xem xét đến yếu tố nguy hiểm khi cho phép xe ưu tiên đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Độc giả Lê Ba
TIN LIÊN QUAN

Xe khách đâm xe cứu hỏa: Lái xe cứu hỏa phải có một phần trách nhiệm

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM |

Trong vụ việc xe khách đâm xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ,  không thể đổ lỗi cho tài xế xe khách kiểm soát tình huống kém, không đánh lái sang hướng khác nên gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lời kể nhân chứng thấy tận mắt xe khách đâm xe cứu hỏa đi ngược chiều

N.P - H.P |

Chị Hà một người dân chứng kiến trực tiếp vụ tai nạn xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc cho biết nếu xe cứu hỏa đi men sát sang trái rồi dần dần sang đường thì các thì các phương tiện khác sẽ tránh được mà không xảy ra tai nạn.

Tài xế xe khách đâm xe cứu hỏa: Nếu đánh lái, thắng gấp sẽ gây tai nạn liên hoàn

Cường Ngô |

Anh Đỗ Hùng Mạnh - lái xe khách - cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn nếu đánh lái ra ngoài để tránh xe cứu hỏa có thể sẽ có gây tai nạn liên hoàn, hậu quả rất khôn lường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe khách đâm xe cứu hỏa: Lái xe cứu hỏa phải có một phần trách nhiệm

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM |

Trong vụ việc xe khách đâm xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ,  không thể đổ lỗi cho tài xế xe khách kiểm soát tình huống kém, không đánh lái sang hướng khác nên gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lời kể nhân chứng thấy tận mắt xe khách đâm xe cứu hỏa đi ngược chiều

N.P - H.P |

Chị Hà một người dân chứng kiến trực tiếp vụ tai nạn xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc cho biết nếu xe cứu hỏa đi men sát sang trái rồi dần dần sang đường thì các thì các phương tiện khác sẽ tránh được mà không xảy ra tai nạn.

Tài xế xe khách đâm xe cứu hỏa: Nếu đánh lái, thắng gấp sẽ gây tai nạn liên hoàn

Cường Ngô |

Anh Đỗ Hùng Mạnh - lái xe khách - cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn nếu đánh lái ra ngoài để tránh xe cứu hỏa có thể sẽ có gây tai nạn liên hoàn, hậu quả rất khôn lường.