Vụ việc bắt đầu khi chị Hoài bắt ôtô biển số Hà Tĩnh để đi về xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên. Vì tài xế Lĩnh cho xe chạy tốc độ cao, đánh võng và lạng lách khiến 15 hành khách hoảng sợ, khách đề nghị chạy chậm lại thì bị nhà xe chửi bới, dọa nạt.
Riêng chị Hoài, sau khi xuống xe ở thị trấn Cẩm Xuyên lấy điện thoại quay lại cảnh xe chạy lạng lách để phản ánh với cơ quan chức năng, đã bị vợ chồng chủ xe Lĩnh – Hiền túm tóc đánh đến chảy máu mũi và trầy xước mặt.
Vì hành vi có tính côn đồ và hung hãn của hai đối tượng, cho dù giám định thương tật của chị Hoài chỉ 1% nhưng Công an Cẩm Xuyên vẫn quyết định khởi tố vụ án và bị can.
Có thể nói đây là quyết định hoàn toàn thích đáng và rất đáng hoan nghênh của Công an Cẩm Xuyên.
Tài xế Phan Văn Lĩnh không chỉ sai 1 mà sai đến 2, cái sai sau thậm chí còn nặng hơn và khó có thể tha thứ.
Thứ nhất, lái nhanh lái ẩu, đánh võng lạng lách trong khi xe chở hàng chục con người, cho thấy không chỉ thiếu ý thức chấp hành luật lệ giao thông, mà còn xem thường sự an nguy tính mạng của hành khách.
Thứ hai, dù được hành khách nhắc nhở, cảnh báo nhưng lại bất chấp, rồi sau đó cùng vợ hành hung người hành khách đã có ý tốt nhắc nhở tài xế về an toàn giao thông, thể hiện sự xem thường pháp luật.
Đáng ra, hành khách nói chung và chị Hoài nói riêng còn đáng được vợ chồng Lĩnh – Hiền cảm ơn vì đã có sự nhắc nhở về lái xe an toàn đối với tài xế.
Đáng ra nếu Lĩnh và vợ mình nghe theo sự nhắc nhở có ý tốt thì đã không xảy ra hành động đánh người, và đã không phải đối mặt với sự trừng trị nghiêm của pháp luật.
Vợ chồng Lĩnh – Hiền đã “gieo gió”, và giờ phải “gặt bão”.
Nhiều năm trở lại đây, tình trạng “cơm tù, xe cướp” lộng hành đã không còn. Nhưng với trường hợp của vợ chồng Lĩnh – Hiền, lại gợi nhớ những chuyến “xe cướp” hơn chục năm về trước, với những tài xế, chủ xe thường dùng tới bạo lực, dao búa, gậy gộc.v.v… mỗi khi hành khách có những phàn nàn và góp ý hợp lí và đúng lí.
Không thể để những mầm mống “xe cướp” quay trở lại bất chấp tính mạng hành khách và pháp luật. Và ngược lại, cần xem những người có thái độ và hành động khẳng khái như chị Hoài, đã có những việc làm tích cực để chung tay cùng xã hội dẹp loạn nạn chạy ẩu, bất chấp luật lệ giao thông và an toàn tính mạng con người.