Tài xế công nghệ tìm cách phòng virus Corona cho bản thân và khách hàng

Tùng Giang |

Trước dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhiều tài xế xe công nghệ không khỏi lo lắng khi thường xuyên phải tiếp xúc, đưa đón khách hàng. Một số tài xế chủ động phòng bệnh cho bản thân và khách hàng bằng nhiều cách.

Những ngày qua, dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra khiến không ít người lo lắng. Để đảm bảo sức khỏe, việc hạn chế ra ngoài được người dân chủ động lựa chọn. Bên cạnh đó, TP. Hà Nội cũng vừa có quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bệnh dịch thời gian nghỉ từ ngày 3 đến hết 9.2.

qư
Anh Phùng Hải Nam thường xuyên mang theo khẩu trang y tế dự phòng nếu khách có nhu cầu sử dụng. Ảnh: Tùng Giang.

Tuy nhiên, không giống như các dịch vụ có thể tạm dừng trong một thời gian ngắn, vì tính chất công việc cùng hoàn cảnh mưu sinh khiến dịch vụ vận tải chở khách của cánh xe ôm công nghệ không thể ngừng, hay hạn chế ra đường dù đang có dịch bệnh.

Ngày 4.2, trao đổi với phóng viên, anh Phùng Hải Nam (là tài xế xe công nghệ, sinh năm 1983, trú tại Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, vì tính chất công việc nên anh Nam thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều khách hàng trong ngày.

Theo anh Nam, để đảm bảo sức khỏe bản thân, anh chủ động phòng bệnh bằng nhiều biện pháp. Cụ thể, anh Nam thường xuyên sử dụng nước rửa tay khô để diệt khuẩn, đồng thời trang bị khẩu trang y tế do phải tiếp xúc nhiều với khách hàng.

Tài xế công nghệ và khách hàng sử dụng khẩu trang để phòng dịch bệnh. Ảnh: Tùng Giang.
Tài xế công nghệ và khách hàng sử dụng khẩu trang để phòng dịch bệnh. Ảnh: Tùng Giang.

"Mình thường tránh tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Lúc nào cũng mang khẩu trang y tế dự phòng bên người để khách hàng sử dụng nếu họ không mang theo. Tất cả để phòng bệnh cho chính khách hàng và bản thân", anh Nam chia sẻ.

Còn anh Minh Đức - một tài xế BeBike ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay, với cánh tài xế công nghệ, công việc chính phải di chuyển nhiều ngoài đường nên thói quen đeo các loại khẩu trang tránh khói bụi khá phổ biến. Theo đó, việc đeo khẩu trang y tế vừa thuận tiện cho nhiều mục đích, vừa khiến khách hàng cảm thấy yên tâm khi dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona bùng phát.

Tài xế công nghệ chủ động ứng phó với dịch viêm phổi cấp Corona. Ảnh: Tùng Giang.
Tài xế công nghệ chủ động ứng phó với dịch viêm phổi cấp Corona. Ảnh: Tùng Giang.

"Sáng nay tôi chở một vị khách Trung Quốc. Ban đầu cũng có một chút hoang mang nhưng vị khách rất lịch sự và sử dụng khẩu trang nhiều lớp. Công việc không thể tránh khỏi nhiều tình huống "bi hài" nên tự bảo vệ mình là cách tốt nhất để chủ động phòng bệnh", anh Đức nói.

Trước đó, báo cáo của Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai thông tin, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân là tài xế taxi nghi dương tính với virus Corona là anh Trịnh Bảo T. (sinh năm 1995, trú tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), sau đó anh T. được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thông tin trên khiến nhiều cánh tài xế vận chuyển hành khách lo lắng.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Khẩu trang y tế chống dịch virus Corona bị vứt vương vãi khắp hè phố

Tùng Giang |

Những ngày qua, một số tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện tình trạng khẩu trang y tế dùng để chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona bị vứt bỏ vương vãi dưới lòng đường, vỉa hè, thậm chí là nắp cống ngầm.

Công nhân môi trường ngừa virus Corona ra sao?

Giang Anh |

Trước dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona đang bùng phát, anh chị em công nhân ngành môi trường cũng không khỏi lo lắng.

Công nhân tại khu trọ chủ động ứng phó với virus Corona

Tùng Giang |

Để bảo vệ gia đình trước đại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhiều người dân là công nhân Khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội đã trang bị các biện pháp phòng dịch và kỹ năng cơ bản nhằm ứng phó với dịch bệnh.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Khẩu trang y tế chống dịch virus Corona bị vứt vương vãi khắp hè phố

Tùng Giang |

Những ngày qua, một số tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện tình trạng khẩu trang y tế dùng để chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona bị vứt bỏ vương vãi dưới lòng đường, vỉa hè, thậm chí là nắp cống ngầm.

Công nhân môi trường ngừa virus Corona ra sao?

Giang Anh |

Trước dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona đang bùng phát, anh chị em công nhân ngành môi trường cũng không khỏi lo lắng.

Công nhân tại khu trọ chủ động ứng phó với virus Corona

Tùng Giang |

Để bảo vệ gia đình trước đại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhiều người dân là công nhân Khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội đã trang bị các biện pháp phòng dịch và kỹ năng cơ bản nhằm ứng phó với dịch bệnh.