Tái diễn tình trạng ăn xin chuyên nghiệp, nghi có đối tượng chăn dắt

QUANG ĐẠI |

Tình trạng người ăn xin có các đối tượng chăn dắt đang tái diễn tại TP Vinh (Nghệ An), cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng chưa thể xử lý triệt để.

Sáng 26.2, có mặt tại khu vực chợ Vinh, phóng viên ghi nhận có một người đàn ông trung niên, dáng vẻ gầy gò, ăn mặc quần áo cũ sờn, tay cầm chiếc mũ xin tiền người vào chợ. Thấy phóng viên chụp ảnh, người này nhanh chóng đi vào trong chợ.

Một lúc sau, có một người đi xe máy chở một bà cụ khoảng 80 tuổi, ăn mặc quần áo cũ, đội nón dừng trước cổng chợ Vinh. Hai người trao đổi một lúc rồi bà cụ đi vào trong chợ, đến quán ăn bún.

Một người đi xe máy chở bà cụ ăn xin đến khu vực cổng chợ Vinh. Ảnh: Quang Đại
Một người đi xe máy chở bà cụ ăn xin đến khu vực cổng chợ Vinh. Ảnh: Quang Đại

Ăn xong, bà cụ bỏ một ít tiền lẻ vào trong nón làm “mồi” rồi cầm chiếc nón đi ăn xin trong khu vực chợ.

Một tiểu thương buôn bán tại chợ Vinh cho biết, người ăn xin ở đây khá nhiều, đến từ nhiều địa phương, gây phiền hà cho người dân và có hiện tượng bảo kê, chăn dắt.

“Không biết họ ăn chia như thế nào nhưng sáng thấy người đi xe máy chở đến, chiều chở về” – tiểu thương này cho hay.

Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Ban Quản lý chợ Vinh cho biết tình trạng người ăn xin là một vấn đề nan giải tại khu vực chợ Vinh. “Có một số người ăn xin thường xuyên đến đây, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhiều lần nhưng rồi đâu lại vào đấy, rất khó” – ông Hải nói.

Sau khi ăn sáng, bà cụ bỏ ít tiền lẻ vào nón rồi đi ăn xin quanh khu vực chợ Vinh. Ảnh: Quang Đại
Sau khi ăn sáng, bà cụ đi ăn xin quanh khu vực chợ Vinh. Ảnh: Quang Đại

Về hiện tượng chăn dắt người ăn xin tại đây, ông Hải cho biết là có, tuy nhiên rất khó xử lý vì khi hỏi thì họ nói đi xe ôm. “Một số trường hợp có tình trạng ăn dầm nằm dề tại đây để ăn xin, chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu đi khỏi khu vực chợ, nhưng họ không chấp nhận” – ông Hải nói.

Không chỉ tại chợ Vinh, tại nhiều khu vực khác trên địa bàn thành phố Vinh như các ngã tư, chợ, khu vực quán ăn, quán cà phê… đều xuất hiện nhiều người ăn xin.

“Đang ngồi uống bia với bạn bè, họ đến xin, thấy nghèo khổ cũng thương tình, cho một ít tiền không đáng kể, nhưng rồi lần nào cũng thấy mấy người đó, nên tôi có cảm giác không thoải mái vì nghĩ rằng họ không phải khó khăn thật sự mà có tính chất lợi dụng tình thương của mọi người” – anh Nguyễn Văn Thành (phường Hưng Bình – TP Vinh) chia sẻ.

Đặc biệt là hiện tượng người ăn xin tập trung tại các ngã tư đường, len lỏi đi ăn xin tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Những người ăn xin vạ vật bên đường cũng làm ảnh hưởng đến mĩ quan thành phố.

Ông Thái Thanh Hà - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Vinh cho biết, đơn vị đã tham mưu cho UBND TP. Vinh ra văn bản yêu cầu các phường, xã và các đơn vị xử lý tình trạng này đồng thời, thành lập tổ công tác để xử lý.

"Đối với những người có địa chỉ, thân nhân thì chúng tôi sẽ bố trí xe chở họ về quê, bàn giao cho địa phương quản lý. Đối với người không còn thân nhân thì đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Từ ra Tết Nguyên đán đến nay, đã có 4 người ăn xin ở TP. Vinh bị đưa vào trung tâm", ông Hà nói.

Tuy nhiên, việc xử lý gặp khó khăn do không có chế tài, người ăn xin đưa về địa phương sau thời gian ngắn lại tiếp tục đi ăn xin.

“Chúng tôi đã tuyên truyền vận động người dân thành phố không cho tiền người ăn xin chuyên nghiệp, đồng thời giao công an điều tra, xác minh hiện tượng chăn dắt người ăn xin để trục lợi” – ông Thái Thanh Hà nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Không để người ăn xin chèo kéo du khách tại lễ hội cà phê Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 24.2, ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho hay, các cơ quan chức năng đang mạnh tay giải quyết tình trạng người lang thang, ăn xin nơi công cộng, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự xã hội phục vụ Lễ hội Cà phê sắp tới.

Du khách ái ngại cảnh ăn xin trên phố, bày rác trong công viên ở Cần Thơ

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Tình trạng ăn xin lang thang trên vỉa hè, đường phố; người dân bày biện soạn rác giữa Bến Ninh Kiều khiến khách du lịch ái ngại khi đến tham quan Thành phố Cần Thơ.

Dẹp nạn chăn dắt ăn xin từ sự tố cáo của người dân

LƯƠNG HẠNH |

Người dân khi phát hiện những đối tượng chăn dắt người ăn xin hoặc đóng giả người ăn xin cần thì thu thập bằng chứng, hình ảnh vi phạm và kịp thời trình báo đến ủy ban nhân dân, công an gần nhất để có thể sớm xử lý các đối tượng.

Doanh nghiệp xuất khẩu tỉ USD tìm mọi cách xoay xở để vượt khó

Anh Tuấn |

Những doanh nghiệp xuất khẩu tỉ USD trong các ngành dệt may, da giày, thuỷ sản... đang tìm mọi cách xoay sở vượt qua "bão tố" trước những biến động mạnh về lạm phát, tỉ giá, lãi suất leo thang. Nhiều doanh nghiệp chấp nhận tổ chức sản xuất linh hoạt, bù chi phí, đảm bảo việc làm là mục tiêu ưu tiên.

Cấp cứu 115: Những người vận chuyển giữa lằn ranh sinh tử

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Cấp cứu ngoại viện – công việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trong khi mức lương của các nhân viên y tế chưa thể lo toan trọn vẹn gia đình. Dù vậy các y bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu 115 cũng như hàng vạn nhân viên y tế trên cả nước, vẫn tự động viên nhau, động viên chính mình để yêu nghề, ở lại với nghề.

Chiêu thông thầu, nâng giá thiết bị giáo dục ở Quảng Ninh của nữ doanh nhân

Việt Dũng |

Hoàng Thị Thuý Nga sau khi hoạt động ở Quảng Ninh, vạch ra quy trình 93 bước để thông thầu rồi chỉ đạo nhân viên tiêu huỷ chứng cứ, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Dự kiến triệu tập 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 27.2, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của Hội nghị là bàn về công tác Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương tới dự.

Ở nơi bác sĩ chữa lành những vết thương tâm hồn

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Làm bác sĩ đã khó nhưng với những bác sĩ chuyên ngành sức khỏe tâm thần, công việc này càng trở nên khó khăn gấp bội. Bởi mỗi bệnh nhân tìm đến với họ không chỉ để bắt bệnh, tìm bệnh và chữa bệnh đơn thuần mà quan trọng hơn cả là tìm ra cách để chữa lành những vết thương đã hằn sâu trong tâm hồn.

Không để người ăn xin chèo kéo du khách tại lễ hội cà phê Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 24.2, ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho hay, các cơ quan chức năng đang mạnh tay giải quyết tình trạng người lang thang, ăn xin nơi công cộng, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự xã hội phục vụ Lễ hội Cà phê sắp tới.

Du khách ái ngại cảnh ăn xin trên phố, bày rác trong công viên ở Cần Thơ

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Tình trạng ăn xin lang thang trên vỉa hè, đường phố; người dân bày biện soạn rác giữa Bến Ninh Kiều khiến khách du lịch ái ngại khi đến tham quan Thành phố Cần Thơ.

Dẹp nạn chăn dắt ăn xin từ sự tố cáo của người dân

LƯƠNG HẠNH |

Người dân khi phát hiện những đối tượng chăn dắt người ăn xin hoặc đóng giả người ăn xin cần thì thu thập bằng chứng, hình ảnh vi phạm và kịp thời trình báo đến ủy ban nhân dân, công an gần nhất để có thể sớm xử lý các đối tượng.