Sử dụng tem đăng kiểm giả có thể bị phạt tù đến 7 năm

Minh Hạnh |

Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa khởi tố vụ án mua bán tem đăng kiểm giả trên mạng xã hội. Đây là hành vi giả mạo giấy tờ của cơ quan Nhà nước và gây nguy hại đến an toàn giao thông.

Ngày 7.2.2023, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện 4 xe ôtô chở khách lưu thông từ xã Bắc Phú đi xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, có dấu hiệu sử dụng tem đăng kiểm và tem nộp phí sử dụng đường bộ giả. Sau khi xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, cả 4 xe ô tô đều sử dụng tem đăng kiểm và tem nộp phí sử dụng đường bộ giả.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Nguyễn Quốc Hoàng, Bùi Quốc Thành, Nguyễn Quý Hiếu khai nhận, do xe đã hết niên hạn sử dụng, không đủ điều kiện đăng kiểm. Để đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng, các đối tượng đã mua trên mạng xã hội với giá từ 500.000 - 600.000 đồng/bộ tem đăng kiểm, tem nộp phí sử dụng đường bộ giả để dán trên xe ôtô.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ hành vi giả mạo giấy tờ cơ quan nhà nước của các đối tượng. Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo theo luật sự Dương Văn Mai (Đoàn Luật sư Hà Nội), tem kiểm định cấp cho xe phải cùng một số seri, được in từ Chương trình Quản lý kiểm định trên phôi do Cục Đăng kiểm Việt Nam thống nhất phát hành, có nội dung phù hợp với Hồ sơ phương tiện và dữ liệu trên Chương trình Quản lý kiểm định.

Do đó, các đối tượng đã làm giả tem kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhằm thu lợi bất chính từ việc bán tem kiểm định giả. Hành vi này đã xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước.

Việc các đối tượng tự ý in tem kiểm định, tem đăng kiểm đã thể hiện hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Còn việc các cá nhân sử dụng các tem kiểm định, tem đăng kiểm đó đã có hành vi “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hành vi của những người này có dấu hiệu của tội làm giả con dấu, tài lệu của cơ quan, tổ chức; tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự. Theo đó hình phạt dành cho những người này có thể phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng (Khoản 1) hoặc phạt tù với hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù (Khoản 3) khi phạm tội và thuộc các trường hợp sau: a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên”.

Việc làm giả; sử dụng tem mác giả không chỉ làm ảnh hưởng tới uy tín của các cơ quan tổ chức mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sự an toàn của các phương tiện được gắn tem mác và ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe của những người ngồi trên các phương tiện đó.

Để ngăn chặn, hạn chế các tình trạng này thì cần phải có các biện pháp kết hợp giáo dục như tuyên truyền để đông đảo để mọi công dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng kiểm, cũng như cơ quan, tổ chức được thực hiện chức năng kiểm định ý thức được trách nhiệm quản lý, sử dụng các tem, mẫu tem kiểm định…

Ngoài việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và những cá nhân, tổ chức trực tiếp quản lý sử dụng các loại tem mác nói chung và tem kiểm định nói riêng thì cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc in ấn, phát hành các loại tem này. Đồng thời với đó có thể nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật in ấn tem mác nâng cao tính bảo mật và hạn chế khả năng bị làm giả.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tin sáng: Bắt người làm Giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ

NHÓM PV |

Tin sáng ngày 3.3: Ùn ứ phương tiện tại nhiều trung tâm đăng kiểm; Bắt người làm Giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ; Ông Trần Quốc Tuấn được bổ nhiệm làm trưởng Ban thi đấu AFC,...

TPHCM: Năng lực kiểm định của các trung tâm đăng kiểm hiện chỉ đạt 33%

MINH QUÂN |

10 trung tâm đăng kiểm ở TPHCM còn hoạt chỉ đáp ứng công suất 1.410 lượt xe mỗi ngày, bằng 33% so với điều kiện bình thường.

Lập khống hồ sơ cải tạo xe, giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ bị bắt

Tạ Quang |

Giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm tại TP.Cần Thơ cấu kết với doanh nghiệp sửa chữa ôtô lập khống hồ sơ cải tạo phương tiện, ký khống biên bản nghiệm thu cải tạo, để hợp thức hoá hồ sơ cho các phương tiện không đủ điều kiện hồ sơ cải tạo theo quy định.

Vật vã chờ đăng kiểm xe ô tô ở Hà Nội từ 3 giờ sáng

Hải Nguyễn |

Hà Nội – Nhiều chủ phương tiện ô tô đã phải đến các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới từ 3h sáng xếp hàng dài chờ đăng kiểm xe đến hạn.

Xếp hàng từ 3h sáng để đăng kiểm ôtô tại Hà Nội

Cường Ngô |

Việc thiếu hụt nghiêm trọng đăng kiểm viên trong bối cảnh nhiều trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động dẫn đến tái diễn khung cảnh hàng trăm ôtô nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Tin sáng: Bắt người làm Giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ

NHÓM PV |

Tin sáng ngày 3.3: Ùn ứ phương tiện tại nhiều trung tâm đăng kiểm; Bắt người làm Giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ; Ông Trần Quốc Tuấn được bổ nhiệm làm trưởng Ban thi đấu AFC,...

TPHCM: Năng lực kiểm định của các trung tâm đăng kiểm hiện chỉ đạt 33%

MINH QUÂN |

10 trung tâm đăng kiểm ở TPHCM còn hoạt chỉ đáp ứng công suất 1.410 lượt xe mỗi ngày, bằng 33% so với điều kiện bình thường.

Lập khống hồ sơ cải tạo xe, giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ bị bắt

Tạ Quang |

Giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm tại TP.Cần Thơ cấu kết với doanh nghiệp sửa chữa ôtô lập khống hồ sơ cải tạo phương tiện, ký khống biên bản nghiệm thu cải tạo, để hợp thức hoá hồ sơ cho các phương tiện không đủ điều kiện hồ sơ cải tạo theo quy định.

Vật vã chờ đăng kiểm xe ô tô ở Hà Nội từ 3 giờ sáng

Hải Nguyễn |

Hà Nội – Nhiều chủ phương tiện ô tô đã phải đến các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới từ 3h sáng xếp hàng dài chờ đăng kiểm xe đến hạn.

Xếp hàng từ 3h sáng để đăng kiểm ôtô tại Hà Nội

Cường Ngô |

Việc thiếu hụt nghiêm trọng đăng kiểm viên trong bối cảnh nhiều trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động dẫn đến tái diễn khung cảnh hàng trăm ôtô nối đuôi nhau chờ đăng kiểm