Sử dụng giấy khám sức khoẻ giả, đi tù đến 7 năm

Quỳnh Anh |

Mua và sử dụng giấy khám sức khoẻ giả có thể đi tù đến 7 năm.

Do quá trình khám sức khỏe trong các cơ sở y tế khá rườm rà, mất thời gian nên nhiều người chọn cách mua sẵn giấy khám sức khỏe và chỉ việc điền thông tin cá nhân.

Việc này có thể giúp người mua tiết kiệm được thời gian đi khám sức khỏe nhưng bản thân người mua sẽ chịu nhiều hệ lụy.

Một bản giấy khám sức khoẻ giả hoàn hảo. Ảnh: LH
Một bản giấy khám sức khoẻ giả hoàn hảo. Ảnh: LH

Theo Điều 341, Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2017, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

Như vậy, đối với người sử dụng giấy khám sức khoẻ giả để thực hiện hành vi trái pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà có hình thức xử phạt khác nhau.

Hiện nay, khung hình phạt cao nhất của tội này lên đến 7 năm tù giam.

Quỳnh Anh
TIN LIÊN QUAN

Sau phản ánh của Lao Động, Công an xử lí đối tượng "cò" giấy khám sức khoẻ

PV |

Sau bài báo "Giấy khám sức khoẻ được rao bán công khai trước cổng bệnh viện" được đăng tải trên báo Lao Động, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP đã phối hợp cùng Công an Quận Hà Đông và các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Giấy khám sức khoẻ giả vẫn tung hoành

Hà Lê |

Câu chuyện mua bán giấy khám sức khoẻ tưởng đã im ắng nhưng gần đây thị trường này lại rộ lên. Người mua không phải đến tận cơ sở y tế khám sức khoẻ mà chỉ cần một cú điện thoại, một nhấp chuột trên máy tính đã có thể mua được giấy khám sức khỏe với giá từ 50 – 150 nghìn đồng có con dấu đỏ chót.

Lật tẩy thủ đoạn kinh doanh giấy khám sức khỏe tại Bệnh viện E (Hà Nội)

LH |

Nhắn tin quảng cáo đến điện thoại cá nhân, rao trên các trang mạng xã hội, thậm chí vào các hội nhóm để quảng cáo... bán giấy khám sức khoẻ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sau phản ánh của Lao Động, Công an xử lí đối tượng "cò" giấy khám sức khoẻ

PV |

Sau bài báo "Giấy khám sức khoẻ được rao bán công khai trước cổng bệnh viện" được đăng tải trên báo Lao Động, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP đã phối hợp cùng Công an Quận Hà Đông và các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Giấy khám sức khoẻ giả vẫn tung hoành

Hà Lê |

Câu chuyện mua bán giấy khám sức khoẻ tưởng đã im ắng nhưng gần đây thị trường này lại rộ lên. Người mua không phải đến tận cơ sở y tế khám sức khoẻ mà chỉ cần một cú điện thoại, một nhấp chuột trên máy tính đã có thể mua được giấy khám sức khỏe với giá từ 50 – 150 nghìn đồng có con dấu đỏ chót.

Lật tẩy thủ đoạn kinh doanh giấy khám sức khỏe tại Bệnh viện E (Hà Nội)

LH |

Nhắn tin quảng cáo đến điện thoại cá nhân, rao trên các trang mạng xã hội, thậm chí vào các hội nhóm để quảng cáo... bán giấy khám sức khoẻ.