Sự bất hảo của Triệu Quân Sự và cảnh báo cho những học trò nghiện game

Thanh Hải |

Vì nghiện game mà từ một cậu học trò giỏi, một quân nhân tốt, Triệu Quân Sự đã trượt dài trong mê lộ phạm tội. Lai lịch bất hảo của tên tội phạm “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ" Triệu Quân Sự đều dính liền với sự mê muội nghiện game của y.

Tối 18.6, Công an TP.Tam Kỳ, Quảng Nam đã bắt được Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) - kẻ giết người, cướp tài sản, đào ngũ - sau 15 ngày vượt ngục khỏi trại giam T10 Bộ Công an khi đang thụ án chung thân.

Điều đáng chú ý là những dấu mốc quan trọng trong lai lịch bất hảo của kẻ tội phạm này đều liên quan đến hành vi nghiện game. Triệu Quân Sự học giỏi nhưng vì mê các trò chơi điện tử trên mạng nên bỏ dở ở lớp 10. Năm 2011 trúng tuyển, đi nghĩa vụ quân sự, nhưng vì quá nghiện game nên có ít nhất 4 lần đào ngũ để đi chơi game. Thời điểm này, Sự đã bắt đầu trộm để bán lấy tiền tiêu xài.

Đến cuối năm 2012, Sự ​tiếp tục đào ngũ lần thứ 5, về Hà Nội sinh sống, rồi đi cướp, giết người ở quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, TP Hà Nội) gây chấn động dư luận. Tháng 3.2013, Tòa án quân sự Quân khu 1 xét xử, tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân với 3 tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ”, chuyển đến Trại giam T10, Quảng Ngãi.

Cuối năm 2015, Triệu Quân Sự đã trốn trại và bị truy nã, bắt lại khi đang chơi game tại đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội). Và lần này, sau 15 ngày trốn trại lần 2 (kể từ 3.6), Sự lại bị tóm khi đang chơi game ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.

Rõ ràng hành vi nghiện game đã có nhiều ảnh hưởng quan trọng đến đời sống, con đường phạm tội... của Triệu Quân Sự. Đây là chi tiết bi hài trong lai lịch đen tối cuộc đời của Sự,  và cũng có thể chính vì điểm yếu nghiện game của Sự là manh mối giúp cho công an truy tìm, bắt được y khi lẩn trốn sau 2 lần vượt trại giam.

Điều đáng nói là hiện tượng nghiện game, bỏ học, trộm cướp để có tiền tiêu xài, chơi game đang xảy ra khá phổ biến ở lứa tuổi học trò, ở nhiều nơi.

Ngay trong sáng 19.6, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết vừa bắt một nhóm thanh thiếu niên bỏ học, nghiện game rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Vụ cướp xảy ra hôm 16.6. Nạn nhân là chị Phùng Thị C. (SN 1982, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk). Nhóm học trò nghiện game này đã dùng xe máy ép sát cướp giật chiếc túi xách, lấy một lắc vàng, số tiền hơn một triệu đồng...

Sau 3 ngày điều tra, Công an huyện Krông Pắk đã tóm đủ nhóm đối tượng gồm Lê Võ Minh Hoàng (SN 2002), Phan Văn Lâm, Nguyễn Phi Hổ (cùng SN 2001); Nguyễn Thanh Nhân (SN 2003), Nguyễn Đình Tuấn Nghĩa (SN 2004), Hồ Văn Tú (SN 2004, cùng trú huyện Krông Pắk).

Rõ ràng từ thói quen nghiện game, ham chơi bỏ học đến trộm, cướp là ranh giới mong manh, dẫn đến là con đường phạm tội của giới trẻ, và thậm chí là giết người như Triệu Quân Sự.

Chi tiết bi hài của tên tội phạm nguy hiểm Triệu Quân Sự là cả 2 lần vượt trại giam, bị bắt đều tại quán game và kết cục tất yếu của nhóm học trò cướp giật để lấy tiền chơi game trên Đắk Lắk có điểm giống nhau về con đường phạm tội. Đây là lời cảnh báo cho giới trẻ, học sinh và cho cả phụ huynh trong việc giáo dục, quản lý con em mình.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Triệu Quân Sự và những đứa trẻ béo trắng ởn, suốt ngày cắm mặt vào game

Anh Đào |

Phạm nhân giết người, cướp của, vượt ngục Triệu Quân Sự hôm qua đã bị bắt. Như một định mệnh, Sự bị bắt cũng ở quán game. Và cười khi kể chuyện trốn chạy. Có người đã nói đúng, đó là nụ cười của một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ và vô tâm.

Triệu Quân Sự liên tục trộm cướp tài sản để chi tiêu suốt 15 ngày trốn trại

Hoàn Nhân |

Nửa tháng trốn khỏi trại giam T10, Triệu Quân Sự - kẻ giết người liên tục trộm cắp tài sản khi lẩn trốn cơ quan chức năng.

2 lần trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự đều bị bắt tại quán Internet

Hoàn Nhân |

Triệu Quân Sự - tội phạm giết người 2 lần trốn khỏi trại giam và cả hai lần đều bị bắt khi đang chơi game ở quán Internet.

4 ngày liền Triệu Quân Sự ẩn nấp ở quán internet để đọc báo

Hoàn Nhân |

Triệu Quân Sự kẻ trốn khỏi trại giam đã ẩn nấp ở quán internet chơi game và đọc báo liên tục trong 4 ngày liền. Một nhân viên quán internet cho biết, Sự có dùng điện thoại để liên lạc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Triệu Quân Sự và những đứa trẻ béo trắng ởn, suốt ngày cắm mặt vào game

Anh Đào |

Phạm nhân giết người, cướp của, vượt ngục Triệu Quân Sự hôm qua đã bị bắt. Như một định mệnh, Sự bị bắt cũng ở quán game. Và cười khi kể chuyện trốn chạy. Có người đã nói đúng, đó là nụ cười của một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ và vô tâm.

Triệu Quân Sự liên tục trộm cướp tài sản để chi tiêu suốt 15 ngày trốn trại

Hoàn Nhân |

Nửa tháng trốn khỏi trại giam T10, Triệu Quân Sự - kẻ giết người liên tục trộm cắp tài sản khi lẩn trốn cơ quan chức năng.

2 lần trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự đều bị bắt tại quán Internet

Hoàn Nhân |

Triệu Quân Sự - tội phạm giết người 2 lần trốn khỏi trại giam và cả hai lần đều bị bắt khi đang chơi game ở quán Internet.

4 ngày liền Triệu Quân Sự ẩn nấp ở quán internet để đọc báo

Hoàn Nhân |

Triệu Quân Sự kẻ trốn khỏi trại giam đã ẩn nấp ở quán internet chơi game và đọc báo liên tục trong 4 ngày liền. Một nhân viên quán internet cho biết, Sự có dùng điện thoại để liên lạc.