"Sống trong sợ hãi" vì ở cạnh bãi rác ô nhiễm nghiêm trọng

Thành Chương - Tâm Anh |

Suốt nhiều năm, người dân ở xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) khốn khổ bởi cảnh ô nhiễm do bãi rác thải nằm cạnh khu dân cư.

Mòn mỏi chờ không khí trong lành

Người dân tại xóm Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn phản ánh tới Báo Lao Động về bãi rác gây ô nhiễm nghiêm trọng tại địa phương. Đây là điểm tập kết rác rác thải đã hoạt động hơn 10 năm, nằm ngay cạnh khu dân cư.

Quá bức xúc, người dân xóm đã nhiều lần tiến hành chặn xe vào tập kết rác, yêu cầu chính quyền địa phương và đơn vị quản lý bãi rác giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, dù chính quyền sở tại đã nhiều lần tổ chức họp dân, nhưng mọi việc vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

Những ngày đầu tháng 7.2021, theo ghi nhận của PV, bãi rác bị phản ánh nằm trên khu vực đồi cao, diện tích khoảng hơn 1ha. Trong bãi rác có một lò đốt, tuy nhiên, tại thời điểm có mặt thì lò không hoạt động mà trong bãi có nhiều vị trí cháy âm ỉ.

Toàn cảnh khu vực bãi rác.
Toàn cảnh khu vực bãi rác.

Một người dân xóm Cọi là anh Phạm Đức Lợi cho biết, gia đình anh sống cách bãi rác chưa đến 100m. Vì bãi rác quá hôi thối nên nhiều lần anh đã phải đưa vợ con đến nhà ngoại cách xa khu vực bãi rác để lánh nạn. Cửa nhà cũng luôn phải đóng vì mùi hôi thối và ruồi nhặng luôn thường trực tấn công.

Anh Lợi bức xúc: "Bãi rác đã có lò đốt nhưng do lượng rác quá lớn nên chủ yếu vẫn sử dụng phương pháp đốt lộ thiên. Khói độc hại, lúc hôi thối, lúc khét lẹt bốc lên kèm theo ruồi nhặng bay đến nhà dân gây ảnh hưởng đến sức khỏe".

Những đống rác bốc bùi hôi thối khó chịu.
Những đống rác bốc bùi hôi thối khó chịu.

Theo anh Lợi, bãi rác ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến môi trường sống của khoảng 60 hộ dân, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt. Khoảng cách từ bãi rác đến hồ nước chỉ khoảng 500m nên nhiều người lo lắng chất lượng nguồn nước sẽ bị ảnh hưởng.

"Khi họp dân, lãnh đạo huyện hứa sẽ xây tường bao, cho thuốc phun chống ruồi, 2 ngày xử lý 1 lần, lắp camera và sẽ di dời bãi rác đi nơi khác. Tuy nhiên, hiện nay vẫn đốt rác ở ngoài và chưa lắp camera giám sát", anh Lợi cho biết thêm.

UBND huyện từ chối trả lời trực tiếp

Ngày 6.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Văn Cảnh – Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết bãi rác này đã có từ cách đây hàng chục năm, chủ yếu xử lý rác cho khu vực dân cư tại Thị trấn Vụ Bản và các xã lân cận.

Ông Cảnh xác nhận tình trạng ô nhiễm môi trường, mùi hôi thối đã xuất hiện khoảng 1-2 năm nay. Do quá bức xúc nên đầu năm 2021, người dân đã chặn xe không cho vào bãi rác.

"Ngay sau đó các cơ quan chức năng của xã, huyện đã tổ chức họp dân để giải quyết vấn đề này. Phương án giải quyết xử lý tạm thời như phun thuốc để giảm mùi, làm rào chắn rác và lên phương án di chuyển bãi rác đi nơi khác. Đồng thời giảm tải cho bãi rác bằng cách chỉ cho đưa rác ở khu vực Thị trấn vào để xử lý", ông Cảnh nói.

Người dân mong muốn bãi rác được di chuyển đi nơi khác.
Người dân mong muốn bãi rác được di chuyển đi nơi khác.

PV Báo Lao Động đã liên hệ làm việc với ông Phạm Trung - Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Lạc Sơn - đơn vị quản lý trực tiếp bãi rác trên.

Ông Trung thừa nhận việc mùi hôi thối xung quanh khu vực bãi rác là có và cho biết, công ty đã nhận thầu thu gom và xử lý rác thải tại huyện Lạc Sơn từ hơn 1 năm nay, công ty thu gom rác thải tại khu vực 5 xã, 1 thị trấn dọc Quốc lộ 12B.

Theo ông Trung, công suất của bãi rác quá nhỏ so với lượng rác đang tiếp nhận, hiện nay huyện đang đầu tư một bãi xử lý rác nữa cách đây 10km rộng khoảng 9ha. Phải một năm nữa, bãi mới hoàn thành và đi vào hoạt động, tạm thời rác vẫn phải đổ tại đây. Lò đốt tại bãi rác đang gặp sự cố, đang sửa chữa, 1-2 ngày tới sẽ hoạt động bình thường.

Khi PV đề cập việc bãi rác gây ô nhiễm cũng như việc đốt rác ngoài khu vực lò đốt, ngay lập tức ông Trung lý giải việc này là do người dân đốt rác thu gom phế liệu.

Cũng liên quan đến vấn đề này, PV đã liên hệ và đặt lịch làm việc với UBND huyện Lạc Sơn. Người tiếp nhận thông tin là ông Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Tiệp cho biết sẽ cung cấp tài liệu sau và hẹn trả lời bằng văn bản.

Thành Chương - Tâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng kéo dài, Thủy điện Hòa Bình tiệm cận "mực nước chết"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 5.7, mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình chỉ còn 84,1m, cách “mực nước chết” 4,1m. Hiện lưu lượng nước về vẫn thấp hơn lượng nước sử dụng cho các tổ máy hoạt động nên mực nước hồ tiếp tục giảm từng ngày…

Công bố nguyên nhân cháy lớn ở bãi rác lớn nhất Đà Nẵng

Hữu Long |

Cơ quan chức năng kết luận, hiện tượng khí cháy sinh ra trong bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh là quá trình tự nhiên, lượng khí sản sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố thành phần rác, điều kiện vi khí hậu...

Truy tìm nguyên nhân vụ cháy lớn ở bãi rác Khánh Sơn

Hữu Long |

Đến sáng 14.6, đám cháy tại bãi rác Khánh Sơn Đà Nẵng vẫn chưa tắt hoàn toàn. Sở TNMT TP.Đà Nẵng đang nỗ lực truy tìm nguyên nhân vụ cháy.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nắng nóng kéo dài, Thủy điện Hòa Bình tiệm cận "mực nước chết"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 5.7, mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình chỉ còn 84,1m, cách “mực nước chết” 4,1m. Hiện lưu lượng nước về vẫn thấp hơn lượng nước sử dụng cho các tổ máy hoạt động nên mực nước hồ tiếp tục giảm từng ngày…

Công bố nguyên nhân cháy lớn ở bãi rác lớn nhất Đà Nẵng

Hữu Long |

Cơ quan chức năng kết luận, hiện tượng khí cháy sinh ra trong bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh là quá trình tự nhiên, lượng khí sản sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố thành phần rác, điều kiện vi khí hậu...

Truy tìm nguyên nhân vụ cháy lớn ở bãi rác Khánh Sơn

Hữu Long |

Đến sáng 14.6, đám cháy tại bãi rác Khánh Sơn Đà Nẵng vẫn chưa tắt hoàn toàn. Sở TNMT TP.Đà Nẵng đang nỗ lực truy tìm nguyên nhân vụ cháy.