Sống trong sợ hãi ở khu tập thể xuống cấp giữa lòng Hà Nội

Phạm Đông - Kim Anh |

Những bức tường nứt toác, hệ thống cột dầm bị sụt lún nghiêm trọng, phần lan can bong tróc,... đó là tình trạng của khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng sau ảnh hưởng bởi vụ sập nhà số 49 từ năm 2011. Bất chấp khu tập thể xuống cấp, nguy hiểm, một số hộ dân vẫn cố bám trụ tại đây.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 14.11, tòa nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) đã ngày càng xuống cấp nghiêm trọng sau khi bị ảnh hưởng bởi vụ sập nhà từ 10 năm trước.

Hệ thống cột dầm chịu lực của tòa nhà đã bị nứt, lún nghiêm trọng, phần lan can cũng đã bị hỏng. Trong khu tập thể có tổng cộng 19 hộ dân, trong đó 15 hộ đã được di dời, chỉ còn lại 4 hộ vẫn bám trụ ở đây.

Khu nhà cũ nằm ở số 51 Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Kim Anh
Khu nhà cũ nằm ở số 51 Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Kim Anh

Bà L.T.H. - một hộ sinh sống tại tòa nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng cho biết, cuối tháng 3.2011, ngôi nhà 5 tầng số 49 Huỳnh Thúc Kháng “bỗng dưng” sụp xuống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân sống liền kề.

Sự cố này gây ảnh hưởng nặng nhất là các hộ dân sống trong chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng. Tại thời điểm đó, chính quyền đã huy động di dời các hộ dân đi, di chuyển đến nơi ở khác để đảm bảo ổn định hơn.

Căn nhà 51 hư hỏng nặng sau sự cố năm 2011. Ảnh: Kim Anh
Căn nhà 51 hư hỏng nặng sau sự cố năm 2011. Ảnh: Kim Anh
Căn nhà 51 hư hỏng nặng sau sự cố năm 2011. Ảnh: Kim Anh

Theo bà H., tòa nhà 51 trước đó có 19 hộ dân. Đã có 15 hộ đã di dời đến khu nhà ở tái định cư ở Đại Kim, hiện chỉ còn có 4 hộ sinh sống tại đây. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sự cố vẫn chưa được khắc phục, người dân đã di dời vẫn chưa biết ngày nào được trở về.

Bà N.M.T, một hộ dân đang sinh sống tại tòa nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ, sau sự cố năm đó, nhiều hộ đã di dời song đã quay lại sinh sống tại đây và ký cam kết chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố.

Cảnh hoang tàn bên trong khu tập thể xuống cấp. Ảnh: Kim Anh
Cảnh hoang tàn bên trong khu tập thể xuống cấp. Ảnh: Kim Anh

“Sau ảnh hưởng của vụ sập nhà năm 2011, chính quyền, phường đã đề nghị đền bù cho mỗi hộ gia đình để di dời. Tuy nhiên, chúng tôi không lấy tiền đền bù, ở lại đây, kí cam kết cho đến khi nào tất cả hộ dân của khu tập thể di dời thì chúng tôi sẽ đi”, một người dân sống tại đây chia sẻ.

Các hạng mục của tòa nhà đều xuống cấp. Ảnh: Kim Anh
Các hạng mục của tòa nhà đều xuống cấp. Ảnh: Kim Anh
Các hạng mục của tòa nhà đều xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ. Ảnh: Kim Anh

Được biết, nhiều lần người dân cũng đã có những buổi họp bàn thảo luận về đề án giải pháp với phía bên chủ đầu tư, nhưng sau 10 năm vẫn chưa thể giải quyết được.

Nguy hiểm ở chỗ, hai trong ba cột dầm chịu lực của tòa nhà 51 đã bị nứt, lún nghiêm trọng. Toàn bộ lan can từ tầng 1 đến tầng 4 bị hư hỏng nặng. Quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy được độ nghiêng, nứt của tòa nhà.

Bên trong tòa nhà đều để trống, đồ đạc vứt ngổn ngang sau khi các hộ dân di dời. Ảnh: Kim Anh
Bên trong tòa nhà đều để trống, đồ đạc vứt ngổn ngang sau khi các hộ dân di dời. Ảnh: Kim Anh
Bên trong tòa nhà đều để trống hoặc đồ đạc vứt ngổn ngang sau khi các hộ dân di dời. Ảnh: Kim Anh

Nhằm bảo đảm an toàn cho người, tài sản tại các nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D trước mùa mưa bão, mới đây Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, rà soát, phân loại và lập danh mục những công trình chung cư cũ trên địa bàn.

Một số hộ dân vẫn bám trụ trong khu tập thể xuống cấp. Ảnh:
Một số hộ dân vẫn bám trụ trong khu tập thể xuống cấp. Ảnh:

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có gần 1.580 chung cư cũ; trong đó phần lớn xuống cấp, hư hỏng, thậm chí có một số khu nhà thuộc diện chỉ đạo phải di dời khẩn cấp vì có thể sụp đổ bất cứ lúc nào gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản của người dân.

Phạm Đông - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thông tin về việc quy hoạch, cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ

Phạm Đông |

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về việc quy hoạch, cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố và tại khu chung cư cũ Giảng Võ (quận Ba Đình).

Người dân sống trong khu tập thể xuống cấp “chờ sập” giữa Thủ đô

HOÀNG VŨ - QUANG MINH |

Có tuổi đời gần 50 năm, khu tập thể tại phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) đang xuống cấp nghiêm trọng với tình trạng tường nhà nứt vỡ, nhiều mảng bê tông có thể đổ sập bất cứ lúc nào khiến gần 200 hộ dân sinh sống tại đây vô cùng lo lắng.

Khu tập thể xuống cấp tồn tại hơn 4 thập kỷ: Họp bàn nhiều lần vẫn bế tắc

Tùng Giang - Tạ Quang |

Đại diện phường Nguyễn Trãi - Hà Đông cho rằng, chính quyền địa phương có hỗ trợ nâng cấp một số hạng mục, do đó đã hạn chế được phần nào tình trạng xuống cấp của khu tập thể.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội thông tin về việc quy hoạch, cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ

Phạm Đông |

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về việc quy hoạch, cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố và tại khu chung cư cũ Giảng Võ (quận Ba Đình).

Người dân sống trong khu tập thể xuống cấp “chờ sập” giữa Thủ đô

HOÀNG VŨ - QUANG MINH |

Có tuổi đời gần 50 năm, khu tập thể tại phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) đang xuống cấp nghiêm trọng với tình trạng tường nhà nứt vỡ, nhiều mảng bê tông có thể đổ sập bất cứ lúc nào khiến gần 200 hộ dân sinh sống tại đây vô cùng lo lắng.

Khu tập thể xuống cấp tồn tại hơn 4 thập kỷ: Họp bàn nhiều lần vẫn bế tắc

Tùng Giang - Tạ Quang |

Đại diện phường Nguyễn Trãi - Hà Đông cho rằng, chính quyền địa phương có hỗ trợ nâng cấp một số hạng mục, do đó đã hạn chế được phần nào tình trạng xuống cấp của khu tập thể.