Sống thấp thỏm tại khu chung cư dột nát gần nửa thế kỉ ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Tường trần nứt vỡ từng mảng, nước thải chảy từ tầng trên xuống tầng dưới…. là thực trạng diễn ra tại khu chung cư 4 tầng ngõ 168 Lê Duẩn (phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng) hơn chục năm trở lại đây.
 
Hàng chục năm qua, khu chung cư 4 tầng năm trong ngõ 168 Lê Duẩn thuộc tổ dân phố Lê Duẩn 2, phường Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng) xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi lo ngại với gần 100 hộ dân sinh sống tại đây. Ông Vũ Văn Dương – Tổ trưởng Tổ dân phố Lê Duẩn 2 cho biết: Khu chung cư ngõ 168 Lê Duẩn đi vào sử dụng 45 năm, đến nay xuống cấp nghiêm trọng. Tổ dân phố liên tục nhận được phản ánh của người dân khu chung cư, lo ngại về cơ sở vật chất xuống cấp khi thường xuyên có tình trạng tường bong tróc, trần rơi từng mảng vữa, công trình phụ dột nát… Ảnh Đặng Luân
 
Hành lang các tầng chung cư luôn trong tình trạng ẩm thấp, tối tăm. Ảnh Đặng Luân
 
Trần công trình phụ của hộ gia đình ông Đặng Văn Phụng - 69 tuổi, ở tại tầng 3 chung cư  trần rơi vỡ từng mảng, trơ khung sắt. Ảnh Đặng Luân
 
Ông Phụng cho biết từ nhiều năm nay, khu chung cư xuống cấp, nước thải từ công trình phụ tầng trên nhỏ xuống tầng dưới, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của gia đình. Ảnh Đặng Luân
 
Còn theo bà Hà Thị Vân - 61 tuổi, người dân sống tầng 4 (tầng cao nhất) chung cư: Hằng chục năm nay, gia đình bà Vân sống chung với dột. "Hễ mưa là dột, nước ngấm vào trần, vào tường, bong ra từng mảng. Chưa kể, hệ thống đường dây điện chạy ngoài hành lang bị ngấm nước mưa rất nguy hiểm. Người dân chúng tôi phải tự bọc ni-lông vào dây điện vì lo chợ chập, cháy". Ảnh Đặng Luân
 
Trần hành lang tầng 3 nứt từng đường lớn. Theo phản ánh của người dân, tình trạng nứt, vỡ xảy ra nhiều ở khu chung cư này khiến người dân vô cùng lo lắng. Trước đây, sau nhiều lần nhận được phản ánh của nhân dân, địa phương có cho sửa chữa chung cư nhưng không hiệu quả, đến nay vẫn xảy ra tình trạng dột, nứt. Ảnh Đặng Luân
 
Một đoạn lan can cầu thang bị vỡ trơ khung sắt han gỉ. Ảnh Đặng Luân
Nếu như những hộ tầng trên bị dột mỗi cơn mưa đến thì ở tầng 1 chung cư, người dân khổ sở vì ngập lụt. “Bình thường cứ mưa là ngập gần đến bậc nhà. Vừa qua, đợt mưa lớn tháng 8, đầu tháng 9, nước ngập 50-60cm tràn cả vào nhà. Người dân tát nước từ sáng đến chiều, thùng gạo trôi nổi, nhiều đồ điện tử hỏng hóc” - bà Vũ Thị Vân (69 tuổi, người dân tầng 1) cho biết. Bà Vân cũng như người dân khu chung cư ngõ 168 Lê Duẩn mong muốn, thành phố và địa phương sớm có phương án xây dựng, cải tạo chung cư, bảo đảm cuộc sống an toàn cho hơn 230 người dân sinh sống tại đây. Ảnh Đặng Luân
Nếu như những hộ tầng trên bị dột mỗi cơn mưa đến thì ở tầng 1 chung cư, người dân khổ sở vì ngập lụt. “Bình thường cứ mưa là ngập gần đến bậc nhà. Vừa qua, đợt mưa lớn tháng 8, đầu tháng 9, nước ngập 50-60cm tràn cả vào nhà. Người dân tát nước từ sáng đến chiều, thùng gạo trôi nổi, nhiều đồ điện tử hỏng hóc” - bà Vũ Thị Vân (69 tuổi, người dân tầng 1) cho biết. Bà Vân cũng như người dân khu chung cư ngõ 168 Lê Duẩn mong muốn, thành phố và địa phương sớm có phương án xây dựng, cải tạo chung cư, bảo đảm cuộc sống an toàn cho hơn 230 người dân sinh sống tại đây. Ảnh Đặng Luân
Bên trong khu chung cư xuống cấp ở ngõ 168 Lê Duẩn (Kiến An, Hải Phòng). Video Đặng Luân
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng vận động nhân dân báo tin về đường dây, ổ nhóm đua xe trái phép

Đặng Luân |

Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 799) TP.Hải Phòng vừa phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.

LĐLĐ Hải Phòng: Linh hoạt tổ chức đối thoại trong bối cảnh dịch bệnh

Mai Dung |

Ngày 17.9, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công đoàn cơ sở với việc triển khai đối thoại tại nơi làm việc theo Bộ Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cận cảnh khu tập thể xập xệ, trần rơi từng mảng giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Nhiều năm nay, gần 400 người dân ở khu tập thể 5 tầng Tôn Đản (Hồng Bàng, Hải Phòng) sống trong cảnh tạm bợ, chắp vá khi khu tập thể ngày càng xuống cấp, không bảo đảm an toàn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Phòng vận động nhân dân báo tin về đường dây, ổ nhóm đua xe trái phép

Đặng Luân |

Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 799) TP.Hải Phòng vừa phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.

LĐLĐ Hải Phòng: Linh hoạt tổ chức đối thoại trong bối cảnh dịch bệnh

Mai Dung |

Ngày 17.9, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công đoàn cơ sở với việc triển khai đối thoại tại nơi làm việc theo Bộ Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cận cảnh khu tập thể xập xệ, trần rơi từng mảng giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Nhiều năm nay, gần 400 người dân ở khu tập thể 5 tầng Tôn Đản (Hồng Bàng, Hải Phòng) sống trong cảnh tạm bợ, chắp vá khi khu tập thể ngày càng xuống cấp, không bảo đảm an toàn.