Theo Bản tin dự báo thủy văn ngày 17.10 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khu vực Nam Bộ, mực nước sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất sáng ngày 17.10 trên sông Hậu tại tại Cần Thơ là 2,0m ở mức báo động 3. Trong 3 đến 4 ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt xảy ra tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long như: TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long.
Nhằm ngăn ngừa tai nạn khi triều cường dâng cao, từ ngày 23.6.2020, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị 08 về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa và khi triều cường dâng cao trên địa bàn thành phố. Trong đó, UBND TP.Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu thi công bố trí rào chắn, biển cảnh báo hố sâu nguy hiểm ở những điểm, đoạn đường bị ngập tại các công trình đang thi công để người dân được biết, bố trí hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu để cảnh báo người tham gia giao thông được an toàn, tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Ngoài ra, UBND TP.Cần Thơ còn yêu cầu Sở GTVT TP.Cần Thơ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát toàn bộ các đoạn, tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh bị ngập nước trên toàn thành phố, chủ động bố trí lực lượng và phương tiện để tổ chức giao thông và hỗ trợ khi cần thiết. Trường hợp nước ngập sâu, không an toàn cho người và phương tiện lưu thông thì thực hiện biện pháp cấm đường tạm thời.
Ngày 16.10, Ban ATGT TP.Cần Thơ đã ban hành công văn hỏa tốc về việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chủ động ứng phó với triều cường dâng cao. Theo đó, Thường trực Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ đề nghị các chủ đầu tư các dự án đang thực hiện đối với công trình đang thi công nâng cấp, mở rộng như đường tỉnh 922, đường Trần Hoàng Na, hồ Bún Xáng,… và các công trình thi công trên tuyến đường cặp kênh, mương, hồ, ao, thi công mở rộng nền đường bị ngập sâu nguy hiểm khi triều cường dâng cao (không nhận biết phần mặt đường xe chạy với các khu vực nêu trên), gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, phải bố trí biển cảnh báo, rào chắn, căng dây, đèn cảnh báo.
Ông Lê Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ, Giám đốc Sở Giao thông Vận Tải TP.Cần Thơ - cho biết: Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn TP.Cần Thơ đã xác định trong các ngày từ 18 đến 22.10 triều cường sẽ dâng cao. Ban An toàn giao thông thành phố đã ban hành công văn hỏa tốc gửi các đơn vị để nhắc lại thực hiện theo Chỉ thị 08.
Tuy nhiên ghi nhận của PV Lao Động đến trưa ngày 17.10 tại đoạn rạch phía nam Hồ Bún Xáng chưa có rào chắn, giảng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua đoạn này, về vấn đề này ông Lê Tiến Dũng cho biết, hiện nay chủ đầu tư đang làm và hoàn thành trước thứ 2 (ngày 19.10 - PV).
“Thường trực Ban An toàn Giao thông thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư làm rào chắn lại và giăng dây phản quang, bố trí đèn và biển báo để cảnh báo khu vực Hồ Bún Xáng sẽ ngập nước và nguy hiểm để người dân nắm rõ thông tin” - ông Dũng nói.
Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ, trong các đợt triều cường năm 2019, trên địa bàn quận Ninh Kiều đã có 61 tuyến đường chính trong nội ô bị ngập trung bình từ 0,2m đến 0,4m, đặc biệt có một số tuyến đường bị ngập sâu khoảng 0,6m như: Mậu Thân, Trần Văn Hoài, Trần Việt Châu,… Còn tại quận Bình thủy có 14 tuyến đường đô thị trên địa bàn ngập với chiều dài khoảng 11.060m. Tại địa bàn quận, huyện cũng bị ngập như: Ô Môn có 48 tuyến đường, Thốt nốt có 34 tuyến đường với chiều dài 31,65km, Phong Điền tổng chiều dài các tuyến đường ngập khoảng 48km,…