Sơn La: Người dân mòn mỏi chờ ngày cầu treo hoàn thành

Minh Nguyễn |

Xây dựng dang dở, vật liệu chất đống, sắt thép công trình vứt chỏng chơ, hoen gỉ… là những gì đang diễn ra tại công trình cầu treo dân sinh ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Thi công dang dở

Người dân ở bản Pá Phang, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang rất bức xúc về việc dự án xây dựng cầu treo dân sinh bắc qua suối Sập (bản Pá Phang 1) thi công chậm tiến độ từ nhiều tháng qua. Cây cầu cũ đã bị hư hỏng nên việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Vào mùa cạn nước, người dân trong bản phải lội qua suối. Mỗi khi thủy điện Mường Sang xả nước thì phải đi đường vòng cách xa khoảng gần 4km.

Trước những khó khăn đó, UBND huyện Mộc Châu đã có dự án xây dựng cầu treo dân sinh bắc qua suối. Tuy nhiên, khi đơn vị thi công đến để xây dựng công trình mới, chỉ xây dựng được hạng mục trụ và neo cầu thì “bỏ dở” không thấy làm tiếp.

Neo cầu thi công giang dở. Ảnh: Minh Nguyễn.
Neo cầu thi công dang dở. Ảnh: Minh Nguyễn

PV Báo Lao Động đã có mặt tại vị trí mà đơn vị thi công thuộc bản Pá Phang 1, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu. Tại đây, theo ghi nhận, công trình xây dựng cầu treo có vị trí cách Quốc lộ 6 khoảng 1km.

Công trình mới chỉ thực hiện thi công hạng mục trụ cầu và neo cầu, tất cả đều đang trong quá trình thi công dang dở, còn lộ nguyên cốt thép và đang có dấu hiệu hoen gỉ.

Trao đổi với PV, ông Lường Văn Luận, Bí thư Chi bộ bản Pá Phang 1 thông tin: Phía bên kia cầu có khoảng 20 hộ dân sinh sống ổn định, hơn nữa có khoảng 120 hộ dân trong bản tăng gia sản xuất ở bên kia suối vì đa phần diện tích trồng lúa, ngô, cây ăn quả đều ở bên đó.

“Tháng 11.2020, bên thi công có đến để thi công dự án, tuy nhiên vừa mới xây dựng được 2 móng cầu thì từ đó đến nay đã dừng thi công.

Người dân bản mong các cấp chính quyền địa phương xem xét, nhanh chóng thi công cây cầu để đảm bảo việc đi lại của người dân, nhất là trong mùa mưa lũ”.

Trụ cầu và neo cầu mới chỉ đang thi công một chút lại đột ngột dừng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Trụ cầu và neo cầu mới chỉ thi công một chút thì đột ngột dừng. Ảnh: Minh Nguyễn

Cùng quan điểm, ông Hà Văn Chiêng, người dân bản Pá Phang 1 cho nói: “Do cầu cũ đã bị hư hỏng nặng khiến cho việc đi lại của người dân rất khó khăn vất vả, chính vì thế, khi UBND huyện Mộc Châu đã có chủ trương đầu tư xây dựng cây cầu mới, người dân trong bản rất vui mừng.

Tuy nhiên sau một thời gian thi công, mới chỉ đổ được 2 trụ cầu sơ sài, từ đó đến nay vẫn chưa thấy thi công tiếp.

“Thường ngày, để sang được bên kia suối, người dân trong bản lựa những lúc nước suối cạn thì lội qua, khi nào thủy điện Mường Sang xả nước, nước dâng thì người dân lại đi đường vòng cách cây cầu này gần 4km.

Mùa mưa lũ lại sắp về nếu không có cầu treo dân chúng tôi rất khổ và nguy hiểm khi di chuyển qua đây".

"Sẽ xử phạt đơn vị thi công nếu vẫn chậm tiến độ"

Lý giải những vấn đề trên, bà Phùng Thị Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Công trình cầu treo bản Pá Phang, xã Chiềng Hắc do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; huyện Mộc Châu là chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là hơn 2 tỉ 479 triệu đồng.

Quy mô công trình cầu treo dân sinh bán vĩnh cửu trên cơ sở thiết kế mẫu cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông được Bộ GTVT phê duyệt với thông số như sau: Chiều dài cầu 70 mét; khổ cầu K=1,5 mét; chiều cao cột cổng cầu H=8,55 mét.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hưng Việt với giá hợp đồng là 2 tỉ 109 triệu đồng. Khởi công tháng 7.2020 và dự kiến hoàn thành vào tháng 3.2021.

Sau khi triển khai thi công, khoảng tháng 8.2020 do vướng mắc mặt bằng nên không có đường vận chuyển vật liệu thi công công trình (vận chuyển bộ, đi qua ruộng lúa của người dân).

Tiếp nữa, tình hình dịch bệnh COVID-19 diến biến phức tạp nên công nhân của công ty nghỉ để phòng chống dịch.

Mặt khác, trên địa bàn huyện Mộc Châu không có nguồn cung cấp vật liệu đá để xây dựng công trình.

Đến ngày 18.11.2020, UBND xã Chiềng Hắc có công văn số 166/ĐN đề nghị dịch chuyển vị trí cầu treo Pá Phang từ tim cầu thiết kế về phía thượng lưu.

Ngày 25.11.2020 đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công đã ký biên bản thống nhất dịch chuyển vị trí cầu treo về phía thượng lưu cách vị trí thiết kế 5 mét. Do vậy đến cuối tháng 11.2020 mới khởi công xây dựng.

Lán tạm cho công nhân cũng đã hỏng hóc sau thời gian dài không sử dụng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lán tạm cho công nhân cũng đã hỏng sau thời gian dài không sử dụng. Ảnh: Minh Nguyễn.

“Thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đã triển khai thi công xong phần móng mố trụ cầu và phần móng mố neo cầu. Đơn vị đang đặt hàng thép neo mố trụ cầu đến ngày 7.6.2021 sẽ tiếp tục thi công phần thân trụ cầu và phần thân móng neo cầu.

Khối lượng thi công đến thời điểm hiện tại ước đạt 300 triệu đồng. Như vậy, có thể đánh giá tiến độ triển khai rất chậm”, bà Thúy nói.

“Trong thời gian tới, UBND huyện Mộc Châu sẽ chỉ đạo Ban QLDA cũng như nhà thầu thi công đẩy nhanh quá trình thi công. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công cam kết về tiến độ thi công với chủ đầu tư về thời gian thực hiện thi công hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng xong trong tháng 9.2021.

Nếu đến thời hạn trên mà đơn vị thi công không thực hiện thi công hoàn thành công trình, UBND huyện kiên quyết xử phạt theo hợp đồng đã ký kết và theo quy định hiện hành”, bà Thúy khẳng định.

Video: PV Báo Lao Động ghi nhận tại khu vực cầu treo bị dang dở.
Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sơn La cho phép quán ăn sáng, cafe hoạt động trở lại

Minh Nguyễn |

Tỉnh Sơn La vừa có thông báo cho phép một số lĩnh vực được phép hoạt động trở lại.

Sơn La: Kết thúc cách ly y tế nơi ghi nhận ca bệnh đầu tiên của tỉnh

Minh Nguyễn |

UBND tỉnh Sơn La vừa ra quyết định kết thúc cách ly y tế với khu vực xóm Mỏ Đồng, thôn Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

"Hot girl hàng hiệu" Sơn La lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỉ đồng

Minh Nguyễn |

Với thủ đoạn tinh vi, hot girl 10x ở Sơn La đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hàng tỉ đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sơn La cho phép quán ăn sáng, cafe hoạt động trở lại

Minh Nguyễn |

Tỉnh Sơn La vừa có thông báo cho phép một số lĩnh vực được phép hoạt động trở lại.

Sơn La: Kết thúc cách ly y tế nơi ghi nhận ca bệnh đầu tiên của tỉnh

Minh Nguyễn |

UBND tỉnh Sơn La vừa ra quyết định kết thúc cách ly y tế với khu vực xóm Mỏ Đồng, thôn Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

"Hot girl hàng hiệu" Sơn La lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỉ đồng

Minh Nguyễn |

Với thủ đoạn tinh vi, hot girl 10x ở Sơn La đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hàng tỉ đồng.