Sơn La: Người dân, học sinh khốn khổ vì khí thải nhà máy phân bón

L.N - Phạm Đông |

Từ khi nhà máy đi vào hoạt động, không ít người dân sống xung quanh đã bị mắc bệnh hô hấp hoặc chứng khó thở, tức ngực... 

Theo phản ánh của người dân xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), Công ty TNHH Phân bón và Hóa chất Sơn La đóng trên địa bàn thường xuyên xả khí thải chưa qua xử lý ra môi trường khiến bầu không khí luôn hôi thối, ngột ngạt. 

Hàng ngày, người dân nơi đây thường chứng kiến cảnh tượng quen thuộc là những cột khói khổng lồ màu trắng bay ra từ công ty rồi bao trùm khắp môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, công ty này còn nằm trong khu vực đông dân cư và kế với Trường THPT Cò Nòi với gần 1.000 học sinh theo học và 75 học sinh ở bán trú ngay tại trường.

Theo lời các học sinh, vào những tiết học đầu tiên của buổi sáng là lúc mà nhà máy hoạt động nhiều nhất; khi đang chơi ở sân trường, nhìn thấy nhà máy xả khói là học sinh lại chạy hết vào trong lớp để trú. Thậm chí nhiều học sinh còn không dám ra ngoài vào giờ ra chơi.

Những cột khói thường xuyên “bức tử” bầu không khí của các em học sinh. Ảnh cắt từ clip.
Những cột khói thường xuyên “bức tử” bầu không khí của các em học sinh. Ảnh cắt từ clip.

Thông tin với Báo Lao Động, ông Trần Văn Phúc – Hiệu trưởng Trường THPT Cò Nòi cho hay, mỗi khi nhà máy này xả thải ra môi trường là một lần không khí bị “bức tử”, do công ty nằm đối diện trường học nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của các em học sinh. Cứ đến mùa sản xuất, đặc biệt là mùa đông thì nhà máy hoạt động rất rầm rộ, mùi khí thải rất hắc, khó chịu.

“Nhà máy này gây ô nhiễm cho toàn bộ khu vực lân cận, dân ở đây thường xuyên phàn nàn và rất khó chịu với những mùi này. Tôi mong muốn tình trạng này sớm được các cơ quan chức năng giải quyết” – ông Phúc chia sẻ.

Liên quan tới sự việc trên, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lò Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Cò Nòi cho biết, công ty TNHH Phân bón và hóa chất Sơn La được thành lập năm 2012, từ khi được đưa vào hoạt động cũng đã nhiều lần người dân phản ánh nhưng xã lại không đủ thẩm quyền để giải quyết nên chưa thể khắc phục được tình trạng này.

“Đã nhiều lần người dân có đơn thư phản ánh lên ủy ban, tuy nhiên đây là công ty do Sở cấp phép và trực tiếp quản lý. Vì vậy chúng tôi không đủ thẩm quyền để giải quyết tình trạng này” – ông Thắng thông tin.

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.