Sơn La gấp rút đưa nước sạch về nơi bị ô nhiễm sau phản ánh của Lao Động

An Trọng |

Sơn La - Sau phản ánh nguồn nước sinh hoạt tại xã Chiềng Mung (Mai Sơn) không thể sử dụng, cơ quan chức năng đã vào cuộc khắc phục tình trạng trên.

Sáng 28.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Sơn La cho biết: “Ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo và người dân, Sở đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan đo mức độ ô nhiễm của nguồn nước mỗi ngày 1 lần”.

“Đồng thời, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La sử dụng nguồn cấp nước TP.Sơn La cung cấp đến người dân thiếu nước sinh hoạt do nguồn cung cấp bị ô nhiễm”, bà Hằng chia sẻ thêm.

Trước đó, ngày 23.11, Lao Động có bài "Nước sạch không thể dùng, người dân phải mua nước đóng chai cầm cự", phản ánh về tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại bản Mạt, thôn 7, thôn Hoàng Văn Thụ đều thuộc xã Chiềng Mung khiến người dân phải chật vật không thể sử dụng nước sinh hoạt.

Hơn 800 hộ dân bị ảnh hưởng hàng ngày phải mua nước tinh khiết đóng chai để sinh hoạt. Điều này khiến bộ phận lớn người dân có thu nhập trung bình và thấp tốn một khoản tiền lớn so với thu nhập trong gia đình.

Sáng cùng ngày, ghi nhận tại các hộ dân xã Chiềng Mung nơi chịu ảnh hưởng của nguồn nước bị ô nhiễm, nước từ nguồn cấp mới đã không còn mùi hôi, màu vẩn đục.

Chị Hoàng Thị Lệ (thôn Hoàng Văn Thụ, xã Chiềng Mung) vui mừng chia sẻ: "Nước sạch đã được cung cấp trở lại, gia đình giảm được 1 phần chi phí lớn do phải mua nước tinh khiết hàng ngày về để sinh hoạt".

Trao đổi qua điện thoại, ông Lại Đức Thích - Trạm trưởng Trạm cấp nước bản Mạt (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) cho biết: "Hiện, đơn vị đang bơm nước tới các hộ dân bằng nguồn nước sạch thành phố. Giá nước chênh lệch giữa 2 vùng sẽ được Công ty cổ phần cấp nước Sơn La trợ giá, giúp người dân an tâm sử dụng".

Ông Thích chia sẻ thêm, do nguồn nước chưa đảm bảo đủ công suất phục vụ người dân tại xã Chiềng Mung nên việc bơm nước sẽ theo từng khung giờ. Vấn đề này sẽ được khắc phục sớm nhất có thể.

An Trọng
TIN LIÊN QUAN

Sơn La hủy bỏ việc thu hồi đất của 20 dự án, công trình

Minh Nguyễn |

Sơn La - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định hủy bỏ danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Sơn La tôn vinh người lao động sáng tạo

Trần Trọng |

Sơn La - LĐLĐ tỉnh trao tặng bằng khen tới các cá nhân, người lao động sáng tạo, qua đó thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất.

Nước sạch không thể dùng, người dân phải mua nước đóng chai cầm cự

An Trọng |

Sơn La - Nhiều ngày qua, nguồn nước sạch ở huyện Mai Sơn vẫn chưa có dấu hiệu được khắc phục, người dân chật vật cầm cự bằng nguồn nước đóng chai đắt đỏ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sơn La hủy bỏ việc thu hồi đất của 20 dự án, công trình

Minh Nguyễn |

Sơn La - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định hủy bỏ danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Sơn La tôn vinh người lao động sáng tạo

Trần Trọng |

Sơn La - LĐLĐ tỉnh trao tặng bằng khen tới các cá nhân, người lao động sáng tạo, qua đó thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất.

Nước sạch không thể dùng, người dân phải mua nước đóng chai cầm cự

An Trọng |

Sơn La - Nhiều ngày qua, nguồn nước sạch ở huyện Mai Sơn vẫn chưa có dấu hiệu được khắc phục, người dân chật vật cầm cự bằng nguồn nước đóng chai đắt đỏ.