Ngày 25.11, nhiều hộ kinh doanh ở thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng phản ánh với Lao Động về việc họ bị tính tiền điện bất thường.
Anh T. (ấp 2, thị trấn Đại Ngãi) cho biết: Gia đình anh có kinh doanh dịch vụ và thường xuyên sử dụng nhiều đèn LED thắp sáng. Trong tháng 10 vừa qua, anh đóng tiền gần 2,3 triệu đồng. Tuy nhiên đến kì nhận thông báo tiền điện tiếp của tháng 11, tiền điện của anh được thông báo là gần 3,3 triệu đồng. “Gia đình tui vẫn sử dụng và kinh doanh bình thường, không có thêm thành viên mới hay mua thêm thiết bị sử dụng điện mới. Vậy, tiền điện tăng gần 1 triệu đồng trong 1 tháng là vì đâu?”.
Còn bà T.T.T.V mở quán cà phê, có đăng ký mua điện dưới hình thức hộ kinh doanh với giá gần 2.400 đồng/khw, chưa tính tiền thuế. Trong tháng 4.2020, bà đóng cửa không kinh doanh do dịch bệnh COVID-19, nhưng tiền điện vẫn phải đóng y như cũ.
“Bình quân mỗi tháng tui phải đóng khoảng từ 3 - 4 triệu tiền điện. Cả tháng 4, tui đóng cửa nghỉ kinh doanh, vậy mà tiền điện vẫn không giảm. Tức quá, tui hỏi nhân viên thu tiền, họ bảo muốn gì thì lên công ty mà hỏi”, bà V cho biết.
Một trường hợp khác là bà T.T.T.H cũng ở ấp 2 đã bị tình trạng tương tự. Bà H. mua điện bằng 2 hình thức hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, quán cà phê và sử dụng gia đình. Cũng trong đợt dịch bệnh vừa qua, bà đóng cửa gần hết tháng 4.2020, những tháng gần đó khách cũng rất thưa thớt nhưng giá điện vẫn “nhảy múa” khiến bà chóng mặt.
Theo hồ sơ của PV, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã cho thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện của khách hàng cho 1 kì, tháng 11.2020. Điều này khiến người dân cho rằng có ảnh hưởng đến tiền điện mà họ phải đóng hàng tháng. Cụ thể, điện lực Sóc Trăng có kế hoạch thay đổi dịch chuyển ngày ghi chỉ số công tơ thêm 1 ngày, trừ các khách hàng ghi ngày 16, 17 hàng tháng.
Theo ước tính của Điện lực Sóc Trăng, trong tháng 10 vừa qua, tổng số điện tiêu thụ trên toàn tỉnh là gần 89 triệu kwh. Với việc thay đổi này, trong tháng 11.2020, dự kiến sẽ tăng thêm gần 3 triệu kwh, điện thương phẩm sẽ đạt hơn 132 triệu kwh.
Ông Phan Thanh Dũng Minh – Phó giám đốc Điện lực Sóc Trăng cho biết, việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện của khách hàng là theo lộ trình để đồng bộ ngày ghi chỉ số cho cả tỉnh và việc này tuân thủ đúng các quy định. “Khi di chuyển ngày, số tiền tính trên ngày hết, chứ không phải ghi thêm 1 ngày là bị vượt quá lũy tiến. Ghi 32 ngày thì tính bình quân trong 32 ngày chia ra, chứ không bị lũy tiến”.
Ông Minh nói và cho hay, việc người dân phản ánh tình trạng tiền điện tăng thêm, có thể trong cuộc sống, bà con có "thay đổi thói quen sinh hoạt", nhưng họ không để ý. Nguyên nhân do rò rỉ điện vẫn có thể xảy ra, nhưng khả năng này rất thấp.
Việc thay đổi ghi chỉ số công tơ điện năng của khách hàng đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định rõ. Trong đó, việc ghi chỉ số công tơ phải đúng với lịch ghi chỉ số công tơ đã được phê duyệt và được quy định trong hợp đồng mua bán điện, từ trường hợp bất khả kháng. Thời điểm ghi chỉ số công tơ chỉ được phép dịch chuyển thêm hoặc bớt 1 ngày hoặc lâu hơn tùy thuộc vào thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng, có thể là do thiên tai như mưa bão, hoặc do tình hình dịch bệnh như thời gian vừa qua.
Còn người dân thì cho biết, trong tháng 10 và 11, một số người dân Sóc Trăng cho hay trời có mưa do ảnh hưởng bão, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng điện và sản xuất.